- Từ đầu tháng 1/11 đến đầu năm 2013 tất cả gà, vịt ở chợ Hà Vĩ, xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) phải lên sàn, không bày bán dưới mặt đất.
Ông Lê Xuân Viết - Trưởng ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ cho biết: “Trước đây, trung bình một ngày chợ nhập 80 – 100 tấn gà/ngày, vào những ngày cao điểm có thể lên đến 120 tấn gà/ngày, trong đó có 15-20 tấn gà lậu.
Nhưng từ sau ngày 31/7/2012, thực hiện công điện của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xâm nhập và lây lan nguồn dịch qua con đường nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm thì mỗi ngày chợ giảm xuống mức tiếp nhận 50-60 tấn gà/ngày”.
Ông Lê Xuân Viết cho biết: "Đến đầu năm 2013, tất cả gà, vịt phải lên sàn để bày bán".
Khi được hỏi nguyên nhân vì sao trước đó một lượng lớn gà nhập lậu được bán ở chợ, ông Viết giải thích: “Do ban quản lý chợ quá lỏng lẻo, chủ các ki ốt thường lợi dụng sự sơ hở này để nhập gà vào ban đêm. Tuy nhiên, sau khi UBND Thành phố Hà Nội có chỉ thị về ngăn chặn và xử lý nghiêm việc tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thức phẩm, từ ngày 20/9 đến nay không còn trình trạng gà nhập lậu trà trộn vào chợ nữa”.
Gà,... Theo ông Viết, hiện chợ có 162 ki ốt đang thường xuyên hoạt động, trong 81 ki ốt gia cầm thì có 16 ki ốt chuyên nhập gà không rõ nguồn gốc nay tạm ngừng kinh doanh vì không tìm được nguồn hàng trong nước. Trong 9 tháng đầu năm, chợ đã xử phạt 9 vụ vi phạm, tiêu hủy hơn 25 nghìn tấn gà nhập lậu.
Để bảo đảm những tháng cuối năm không tái hiện tình trạng gà nhập lậu, ban quản lý chợ đã tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm dịch 24/24h.
...vịt lên phải lên sàn.
Hiện ban quản lý chợ cùng các chủ buôn đang chuẩn bị gấp rút để cuối năm có thể đưa toàn bộ gia cầm lên sàn. Đến đầu năm 2013 tất cả gà, vịt… ở chợ phải lên sàn, không bán dưới mặt đất nữa. Sẽ không còn bán dưới đất như thế này. Khi bán xong phải tẩy rửa sàn như thế này.Gà, vịt rõ nguồn gốc mới được vào chợ bánMột góc chợ gà, vịt ở chợ Hà VĩXế chiều nhưng rất đông người đến mua gà.Quang cảnh chợ Hà Vĩ. Tiến Dũng
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
10 người ăn trưa tại Sơn La, trong đó 3 người bị ngộ độc nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo nguy cơ thực phẩm không an toàn.
Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước.
Liên quan đến khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Thi hành án dân sự TP HCM giảm 5% giá khởi điểm đối với nhiều tài sản kê biên sau khi đấu giá không thành.