Tàu Việt Nam áp dụng chiến thuật nào đối phó Trung Quốc?

Google News

(Kiến Thức) - Dưới sự chỉ huy khôn khéo, bình tĩnh, tự tin lái tàu theo zic zắc của thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy, tàu của ta đã tránh khỏi vòng vây của Trung Quốc an toàn.

Theo thông tin mới nhất nhận được từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, sáng 22/5 lực lượng Cảnh sát biển cùng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục cho tàu tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc để phát đi thông điệp: “Các tàu Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, vi phạm quy tắc ứng xử DOC mà Trung Quốc là một bên ký kết, vi phạm thỏa thuận giữa Việt Nam - Trung Quốc đã ký năm 2011. Yêu cầu các tàu Trung Quốc và giàn khoan trái phép Hải Dương 981 rút ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam”.
Phía Trung Quốc lại tăng cường dày đặc thêm các tàu quân sự, tàu đánh cá rồi hú còi xua đuổi tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp.
Theo nguồn tin từ Cục Kiểm ngư, những chiếc tàu bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981 còn xếp theo đội hình “rẻ quạt” và luôn trong tư thế sẵn sàng cản phá các tàu của Việt Nam tiến sát gần giàn khoan trái phép Hải Dương 981. Còn phía trên bầu trời, các tốp máy bay (gồm trực thăng tuần thám biển, máy bay chiến đấu) của Trung Quốc liên tục lượn nhiều vòng, sát tàu Việt Nam nhằm uy hiếp tàu ta.
Tàu số hiệu 3411 của Trung Quốc thường xuyên hú còi, áp sát và xua đuổi tàu của ta làm nhiệm vụ chấp pháp.
Tàu kiểm ngư HP 926 của Việt Nam dưới sự chỉ huy của Biên đội trưởng, Biên đội tàu kiểm ngư 4 Vũ Đức Tạo và thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy làm nhiệm vụ chấp pháp (Lúc này tàu của ta chỉ còn cách giàn khoan trái phép Hải Dương 981 8 hải lý về phía Đông Nam) bị tàu của Trung Quốc hú còi, xua đuổi.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy khôn khéo, bình tĩnh, tự tin lái tàu theo hình zích zắc của thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy, tàu của ta đã tránh khỏi vòng vây của tàu Trung Quốc một cách an toàn.
 Máy bay trực thăng của Trung Quốc lượn nhiều vòng sát tàu Việt Nam.
Mặc dù Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích từ khi hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư của ta vẫn kiên trì tuyên truyền thực hiện đúng đối sách đấu tranh hòa bình, ổn định khu vực.
Khánh Tường

Bình luận(0)