Khánh thành TTTM Việt và Chùa Một Cột ở Nga

Chiều tối 20/11, tại Mátxcơva diễn ra lễ khánh thành TTTM Đa chức năng Hà Nội – Moscow với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Moscow là một hạng mục quan trọng nằm trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và giữa thủ đô hai nước nói riêng.
Trung tâm thương mại khách sạn và căn hộ. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
 Trung tâm thương mại khách sạn và căn hộ. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
Theo thỏa thuận gữa hai thủ đô, mỗi thành phố cung cấp một diện tích đất để bên đối tác xây dựng trung tâm văn hóa thương mại. Moscow cung cấp cho Hà Nội 5 héc ta đất nằm trên đường vành đai MKAD (vành đai cây xanh) thuộc quận Đông - Bắc của thành phố.
Hà Nội dành cho Moscow một khu đất 3,2 héc ta ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm để xây dựng dự án Nhà Moscow. Đích thân Tổng thống Nga Medvedev khi đó đã có ý kiến chỉ đạo TP Moscow tạo mọi điều kiện và ủng hộ mọi mặt cho dự án Trung tâm…
Việc xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thương mại (đa chức năng) Hà Nội – Mátxcơva được giao cho chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Moscow (INCENTRA) làm chủ đầu tư, với tổng vốn 224 triệu USD. Được khởi công ngày 10/5/2010 với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, công trình đã cơ bản hoàn thành sau 3,5 năm thi công đặc biệt khẩn trương.
Toàn cảnh 2 phần Trung tâm Căn hộ - khách sạn và Trung tâm thương mại triển lãm của Trung tâm Hà Nội - Mat. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
Toàn cảnh 2 phần Trung tâm Căn hộ - khách sạn và Trung tâm thương mại triển lãm của Trung tâm Hà Nội - Mat. Ảnh: Lê Xuân Sơn. 
Dự án gồm hai khu chính: Khu Trung tâm Thương mại – Triển lãm và khu Căn hộ - Khách sạn (riêng khu này có 22 tầng, tổng diện tích 82.583 m2, với 1.000 phòng tiêu chuẩn, chia thành nhiều loại căn hộ, trên 3 mặt của tòa nhà lớn được in hình Khuê Văn Các) được xây dựng hiện đại, sang trọng.
Sự ra đời của dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cộng đồng người Việt ở Moscow và Liên bang Nga, là nơi làm ăn có đầy đủ cơ sở pháp lý cho họ vào thời điểm kiểu kinh doanh chợ, ốp đã lỗi thời, không còn cơ sở để tồn tại về mặt pháp lý và đang đi đến thời điểm kết thúc. Họ có thể mua căn hộ và thuê mặt bằng kinh doanh trong dự án.
Trung tâm này còn củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa thủ đô hai nước, đồng thời là cầu nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.
Ngày khai trương Trung tâm cũng được đánh dấu bằng một chương trình nghệ thuật sôi động và chất lượng với sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước.
Một hội thảo có chủ đề Trung tâm - Những mô hình mới phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga được tổ chức ngay tại Trung tâm. Nhiều hợp đồng hợp tác và thuê mặt bằng được ký ngay tại lễ khánh thành.
Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch BIDV, ngân hàng cung cấp 75% tổng vốn của dự án, công bố ngân hàng này sẽ cung cấp một gói cho vay trả chậm cho các khách hàng mua hoặc thuê mặt bằng và căn hộ tại trung tâm.
Đặc biệt, chương trình khai trương đã được mở đầu bằng lễ khai mạc công trình Chùa Một Cột tại Moscow. Ngôi chùa được xây dựng ngay bên cạnh Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội – Moscow , có chùa, có ao và các hạng mục phụ trợ.
Cắt băng khánh thành Chùa Một Cột ở Mátxcơva. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
 Cắt băng khánh thành Chùa Một Cột ở Mátxcơva. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
Chùa được dựng theo tỷ lệ 1:1 so với chùa ở Hà Nội. Tất cả gỗ, đá… được chế tác tại Việt Nam và đưa sang Nga lắp đặt. Các nghi thức để khai trương được Thượng tọa Thích Thanh Hiền – Phó trưởng ban Văn hóa của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, với sự tham gia và chứng kiến của đại diện Sứ quán Việt Nam tại Nga và lãnh đạo Công ty INCENTRA.
Tiếng chuông chùa ngân vang trong trẻo trong chiều Moscow , đánh dấu một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh của cộng đồng Việt trên xứ sở Bạch Dương.
Chùa Một Cột nằm bên cạnh Trung tâm Thương mại và triển lãm. Ảnh: Lê Xuân Sơn.
Chùa Một Cột nằm bên cạnh Trung tâm Thương mại và triển lãm. Ảnh: Lê Xuân Sơn. 
Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn coi đây là bước phát triển, một hình thức mới trong quan hệ hợp tác hai nước. Quận trưởng quận Đông Bắc TP Moscow V.Yu, Vinagradov coi công trình là đóng góp đáng kể cho địa phương và nó có sức hấp dẫn mạnh mẽ với người dân của quận.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, đây là hình mẫu cho sự thành công của quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa hai thủ đô.

Người nhà nạn nhân Zone 9 vật vã trước nhà xác BV

(Kiến Thức) -Vội vàng đi từ Quốc Oai lên hiện trường khi hay tin người nhà gặp nạn, anh Út chết lặng khi biết cả 3 người thân đều đã tử vong.

Đôi mắt đỏ hoe, anh Phạm Văn Út, có cháu ruột là nạn nhân Nguyễn Phú Hải (1992) vừa tử vong trong vụ cháy tại Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội cho biết, khoảng 15h30, anh nhận được điện thoại của một người làm thợ cùng đội với nạn nhân Hải báo tin người thân gặp nạn do xảy ra cháy tại nơi làm việc. Khi đó, chưa biết người thân sống chết thế nào, anh Út cùng một số người trong xóm vội vàng lên xe máy đi xuống Hà Nội. Vừa xuống tới nơi, anh chết lặng khi biết, cả 3 người thân của mình đều đã tử vong là cặp vợ chồng nạn nhân Nguyễn Phú Trì (SN 1973) - chồng của chị Nguyễn Thị Bẩy (SN 1978) và người cháu ruột Nguyễn Phú Hải.
Ông Phạm Văn Út. Ảnh: Trần Vũ
Ông Phạm Văn Út. Ảnh: Trần Vũ 

Bộ trưởng Y tế đổ lỗi vụ Cát Tường cho giáo dục?

(Kiến Thức) - "Vụ Cát Tường là đỉnh điểm, không chỉ nói lên đạo đức ngành y, mà còn là do giáo dục", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giãi bày với Quốc hội.

Gửi câu hỏi chất vấn tại phiên họp Quốc hội ngày 19/11, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn đại biểu TP HCM, đã nêu ra những bức xúc về vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp. Thời gian qua, hàng loạt những vụ việc chấn động như tham nhũng, những vụ lùm xùm ngành y tế, trong đó có vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang khách hàng, rồi sản xuất kinh doanh thì nhan nhản những sản phẩm kém, chưa đạt chất lượng... Lòng dân bây giờ thực sự nhiều bất ổn trên nhiều góc độ lắm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm. 

Khu “ăn chơi” Zone 9 ở Hà Nội cháy lớn, ít nhất 6 người chết

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở quán bar đang xây dựng tại khu Hợp tác xã Khu 9 (Zone 9) - nơi vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu nạn và điều tra. Giám đốc Sở PCCC Hà Nội Nguyễn Đức Nghi khẳng định đã có 6 người chết.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h30, khiến ít nhất 6 người thương vong.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h30, khiến ít nhất 6 người thương vong.
Trong số 6 nạn nhân có 5 người được xác định là họ hàng, cùng ở Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Ông Phạm Văn Út là người nhà của 5 nạn nhân tử vong kể lại, khoảng 15h30, ông nhận được tin gọi ra Hà Nội nhận người thương vong. Ông cùng người nhà tới nhà xác bệnh viện 108 nhận diện người thân.
Ông Phạm Văn Út.
Ông Phạm Văn Út.
Ông xác nhận cả 5 người là họ hàng với ông, trong đó có 2 cặp vợ chồng: Nguyễn Phú Trì (SN 1973) - chồng của chị Nguyễn Thị Bẩy (SN 1978); và Nguyễn Văn Chí (1976) - chồng của chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985). Nạn nhân còn lại là Nguyễn Phú Hải (SN 1992), cháu ruột ông Phạm Văn Út.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sỹ, người nhà nạn nhân cho biết rằng, cả 6 người đều có hoàn cảnh rất khó khăn, phải làm cửu vạn, thợ xây kiếm sống.
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra.
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra.
Trong khi đó, theo cơ quan PCCC Hà Nội, họ nhận được tin báo lúc 14h22 nên điều 2 xe tới hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy thì rời khỏi. Đám cháy không quá lớn nên nhiều khả năng 5 nạn nhân chết vì ngạt khói.
Người nhà kéo tới Zone 9, yêu cầu được vào hiện trường nhưng lực lượng chức năng không cho, khiến họ bức xúc.

Người nhà kéo tới Zone 9, yêu cầu được vào hiện trường nhưng lực lượng chức năng không cho, khiến họ bức xúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới