Hàng chục cảnh sát bị thương khi chữa cháy Cty hóa chất

Google News

(Kiến Thức) - 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CS PCCC TP HCM đã bị bỏng, ngạt khi tham gia chữa cháy công ty hóa chất trong KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Sáng nay, Phòng pháp chế Sở cảnh sát PCCC đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kỹ thuật hình sự... tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy hơn 1.000 m2 nhà kho, nhiều xe gắn máy, ô tô và hàng chục tấn hóa chất xảy ra tại Công ty TNHH Tân Hùng Thái, nằm trong lô H1, đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình, TP HCM.
Lửa bốc cháy dữ dội tại công ty hóa chất Tân Hùng Thái trong KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
Cùng thời điểm này, 15 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC của các lực lượng Cảnh sát PCCC lân cận như quận 3,6,12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú... (Sở cảnh sát PCCC TP HCM) bị thương do bỏng, ngộp hóa chất đang được điều trị tại BV huyện Bình Chánh với sự quy động chăm sóc của toàn bộ các bác sĩ bệnh viện.
Hơn 1.000 m2 nhà kho, nhiều xe gắn máy, ô tô và hàng chục tấn hóa chất bị cháy rụi. 
Khoảng gần 21h đêm qua, lửa bốc cháy dữ dội tại công ty TNHH Tân Hùng Thái (chuyên sản xuất, cung ứng các loại hóa chất phục vụ trong ngành công nghiệp và thực phẩm).
Khói kèm mùi hóa chất gây khó khăn cho công tác thực hiện chữa cháy. 
Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của khu công nghiệp Lê Minh Xuân gần đó đã có mặt tại hiện trường để dập lửa nhưng do hiện trường vụ cháy rất rộng và các loại hóa chất bốc cháy nhanh nên đám cháy ngày một lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sự việc nhanh chống được báo về cho sở chỉ huy.
Khói che kín trời.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động 6 xe cùng 40 cán bộ CS đến ứng cứu và báo cáo nhanh về lãnh đạo Sở cảnh sát PCCC TP HCM.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC TP HCM đã bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 
Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Theo thông tin mà công ty cung cấp, thời điểm xảy ra cháy bên trong công ty có trên 30 loại hóa chất. Nhận định tình hình cháy các loại hóa chất diễn biến rất phức tạp nên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC đã điều động thêm 25 xe và 200 cán bộ cảnh sát cùng các trang thiết bị hiện đại của các Phòng Cảnh sát PCCC lân cận như quận 3,6,12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú… đến hiện trường tham gia chữa cháy.
Lúc 0h ngày 17/4, liên tiếp hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên trong khu vục các lực lượng đang tham gia chữa cháy, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh trở lại. Trong lúc tham gia chữa cháy, đã có 15 cán bộ chiến sĩ bị thương do bỏng, ngộp hóa chất... và đã được Bệnh viện huyện Bình Chánh điều động 2 xe cứu thương cùng 2 bác sĩ, 10 y tá đến hiện trường sơ cứu, chuyển về bệnh viện.
Hàng ngàn thùng hóa chất và nhiều tài sản công ty bị thiêu rụi sau vụ cháy. Hiện chưa thống kê thiệt hại. 
Đến khoảng 1h sáng nay, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên khói vẫn bốc lên nghi ngút bên trong công ty Tân Hùng Thái. Đến 3h40 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC nhận định: "Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do hóa chất tự bốc cháy rồi phát nổ".
Vũ Sơn

Bình luận(0)