Số người nghi ngộ độc cơm gà ở Nha Trang lên tới 358 người

Hiện có 358 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Chiều 16/3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tính đến 15h hôm nay, địa phương này đã ghi nhận thêm 13 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở tiệm Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP Nha Trang), nâng tổng số người bị nghi ngộ độc lên tới 358 người.

Trong đó có 245 ca phải nhập viện điều trị, 110 ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú. Các bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng, nhưng không nguy hiểm.

So nguoi nghi ngo doc com ga o Nha Trang len toi 358 nguoi

Quán cơm gà Trâm Anh hiện đã đóng cửa sau vụ ngộ độc tập thể.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết: Thai phụ 18 tuần bị nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã có tiến triển tốt. Cụ thể, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, mạch 100l/p, HA 100/60 mmHg, nhiệt độ 37,5 độ C. Ngoài ra, bệnh nhân đã đỡ đau bụng, kết quả xét nghiệm cho các chỉ số tốt lên. Hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, truyền dịch, làm lại các xét nghiệm, theo dõi sát tình trạng lâm sàng.

Trước đó, chiều 15/3, bệnh nhân trở nặng với các chỉ số như sốt 38,5 độ C, huyết áp HA80/50mmHg, mạch đo được 95 lần/phút kèm các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy 10 lần, đau bụng quanh rốn.

So nguoi nghi ngo doc com ga o Nha Trang len toi 358 nguoi-Hinh-2

Lãnh đạo TP Nha Trang thăm hỏi các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà.

Hôm nay, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cùng đoàn công tác thành phố này đã đến thăm và trao quà cho một số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ ngày 12 - 16/3, nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà Trâm Anh. Trong số này có cả khách du lịch và người địa phương.

Sở Y tế Khánh Hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella, với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec. 

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại 

Bộ Y tế chỉ đạo tìm nguyên nhân vụ nghi ngộ độc cơm gà

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tập trung nguồn lực điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc cơm gà ở Nha Trang, điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại một quán cơm gà trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang làm nhiều người có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt và đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị tỉnh Khánh Hoà triển khai gấp việc chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Những người dễ bị ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm không chừa một ai. Tuy nhiên, có một số nhóm đối tượng “nhạy cảm” hơn với các độc tố trong thực phẩm, rủi ro ngộ độc kéo dài.

Ngộ độc thực phẩm có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như: do vi khuẩn và độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, do nhiễm hoá chất trừ sâu, diệt muỗi, côn trùng, diệt nấm, cỏ tồn đọng trong thức ăn, rau quả, nguy hiểm nhất là hoá chất diệt chuột gây co giật. Ngoài ra có một số trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra do thức ăn có độc như: nấm độc, cá nóc, măng tươi, vỏ sắn...

"Chúng ta có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella với triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt; nhiễm E.coli, nhiễm Listeria gây miễn dịch yếu. Chúng ta có thể nhiễm độc tố Botulinum từ vi khuẩn; ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng là một độc tố rất bền với nhiệt....", PGS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, trường Đại học Y Hà Nội thông tin.

Mất ăn mất ngủ vì nợ chị 2 tỷ nhiều năm chưa trả được

Mỗi lần vợ muốn về nhà nội chơi, tôi lại bảo khi nào làm được nhiều tiền rồi mới về.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không đi làm công ty mà xin tiền bố mẹ đầu tư mở cửa hàng riêng. Khi quy mô còn nhỏ, cửa hàng hoạt động rất tốt. Sau vài năm làm ăn tốt, tôi đã mở rộng thành công ty.

Tôi đã không lường hết được những khó khăn trước mắt, thương trường như chiến trường, với tính cách ngựa non háu đá, tôi đã gặp trái đắng. Do không kiểm soát chặt các khâu trong quá trình sản xuất, hàng của tôi làm ra bị lỗi không bán được và bị phạt hợp đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới