Sinh đôi, sinh ba vì... thuốc tránh thai

(Kiến Thức) - Các thầy thuốc sản khoa thấy ở những người phụ nữ đã dùng thuốc tránh thai nội tiết lâu dài có tỷ lệ sinh nhiều thai tăng lên.

Hỏi: Tôi nghe nói nếu dùng nhiều thuốc tránh thai dễ sinh nhiều thai có đúng không? - Phạm Minh Thi (Vân Đình, Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
BS Phó Đức Nhuận, Bệnh viện Phụ sản T.Ư: Việc sinh đôi hoặc sinh nhiều thai nếu để sinh đẻ tự nhiên thì khó có thể đánh giá được. Tuy nhiên, qua theo dõi sản phụ, các thầy thuốc sản khoa thấy ở những người phụ nữ đã dùng thuốc tránh thai nội tiết lâu dài, đến khi ngừng thuốc để đẻ thì có tỷ lệ sinh nhiều thai tăng lên.
Điều này được giải thích do dùng thuốc tránh thai, buồng trứng bị ức chế không rụng trứng trong thời gian dài nên khi ngừng thuốc, buồng trứng hoạt động trở lại, có sự "bù trừ" khiến nhiều trứng cùng rụng một thời điểm. 
Vì vậy, các thầy thuốc thường khuyên chị em đã dùng thuốc tránh thai nội tiết muốn sinh con thì nên ngừng thuốc một thời gian cho kinh nguyệt trở lại bình thường tự nhiên khoảng vài ba chu kỳ trở lên. Tất nhiên, khi đã thôi không dùng thuốc tránh thai thì người phụ nữ cần dùng biện pháp tránh thai khác không phải là thuốc nội tiết (ví dụ như dùng bao cao su nam hoặc nữ). 
Một số trường hợp chị em được điều trị vô sinh bằng thuốc nội tiết để kích thích hoạt động của buồng trứng cũng có thể gây rụng nhiều trứng trong một chu kỳ kinh và như vậy cũng dễ bị chửa nhiều thai.

Uống thuốc ngừa thai liên tục hay ngắt quãng?

(Kiến Thức) - Theo các nghiên cứu mới nhất đã công bố, thuốc viên tránh thai phối hợp có thể dùng liên tiếp trong nhiều tháng hoặc vài năm mà không gây ảnh hưởng xấu đến người dùng..

Hỏi: Tôi năm nay 31 tuổi, đã có một con và hiện đang ngừa thai bằng thuốc. Vừa qua, tôi đi khám phụ khoa được bác sĩ khuyên nên uống thuốc 3 tháng thì ngưng 1 tháng để buồng trứng hoạt động trở lại rồi mới uống tiếp. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi nên uống thuốc như thế nào là đúng? - Vũ Thu Hường (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Bài thuốc điển hình cho mỗi loại đau đầu

(Kiến Thức) - Đau đầu - đầu thống do nhiều nguyên nhân gây ra. Dựa vào triệu chứng và vị trí đau có thể trị liệu bằng thuốc hoặc day ấn huyệt.

3 nhóm nguyên nhân
Đông y đã tổng kết 3 nhóm nguyên nhân để biết mà phòng bệnh. Một là, do thời tiết khí hậu trái thường, hai là do trạng thái tình chí căng thẳng Đông y gọi là Thất tình, ba là chấn thương - chiến thương do trùng thú cắn, do sinh hoạt quá mức, do lao động nặng nhọc, ăn uống quá thiếu hay quá thừa gây đau đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới