Sát hại vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Do vợ chơi hụi bị nợ trên 1 tỉ đồng và chị Trúc nghi ngờ Quyền ngoại tình khiến gia đình lục đục, chị Trúc “đòi” chết nên Quyền pha thuốc độc mã tiền đổ vào miệng vợ, sau đó tự tử.

Chiều 21-5, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Đức Quyền (36 tuổi, quê Nghệ An; ngụ TT.Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Cao Thị Trúc (33 tuổi), vợ Quyền.
Trước đó, vào tối 9-5, can phạm Quyền được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng uống rượu có hạt mã tiền (độc dược), cho rằng Quyền tự tử. Vợ Quyền là chị Cao Thị Trúc mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng chồng, nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó – tại nhà.
Ngày 11-5, sau khi được các bác sĩ cấp cứu và hồi tỉnh, Đậu Đức Quyền được người thân đưa đến Công an huyện Đơn Dương đầu thú về hành vi bơm rượu mã tiền vào miệng vợ khiến chị Trúc tử vong.
Quyền khai nhận, do vợ chơi hụi bị nợ trên 1 tỉ đồng, cùng đó, chị Trúc nghi ngờ Quyền ngoại tình khiến gia đình lục đục, mâu thuẫn kéo dài, chị Trúc “đòi” chết và Quyền cũng muốn chết theo nên Quyền pha thuốc độc mã tiền đổ vào rượu để cả hai cùng chết.
Đối tượng Quyền.
Đối tượng Quyền. 
Khuya cùng ngày, khi con trai đã ngủ say, Quyền dùng xi lanh bơm rượu mã tiền vào miệng chị Trúc nhưng chị này không nuốt được. Tiếp đó, Quyền dùng tay bóp cổ làm chị Trúc tử vong.
Sau đó Quyền tự uống rượu mã tiền tự tử, nhưng được người thân phát hiện đưa đi Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nên qua khỏi.
Bước đầu, ngành chức năng nhận định, hung thủ Quyền sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả và hiện đang điều tra, ủng cố chứng cứ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ án.

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phó Trưởng đoàn ĐQBH Thanh Hóa nói gì về việc "lãnh đạo tỉnh đi xe sang"?

(Kiến Thức) - Theo Phó Trưởng đoàn ĐQBH tỉnh Thanh Hóa, hai "xe sang" không phải do doanh nghiệp tặng hay bỏ ngân sách mua mà giai đoạn 2011-2012, tỉnh Hủa Phăn (Lào) có tặng cho Thanh Hóa 2 chiếc ô tô phục vụ các hoạt động chung của hai bên.

Thông tin về xe sang Thanh Hóa được Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề cập tới trong phần thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV sáng nay. 
Trong bài trình bày về việc hiện vẫn còn tình trạng “Chính phủ nóng, dân nóng, bộ ngành địa phương lạnh”, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã viện dẫn Thanh Hóa đang xôn xao trước việc lãnh đạo tỉnh đi xe tặng giá trị cao quá tiêu chuẩn, việc ông Ngô Văn Tuấn – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật cách hết chức vụ vẫn được cử làm Tổ trưởng giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.
Trước ý kiến của ĐB Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá - Mai Sỹ Diến đã nói thêm về việc lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đang sử dụng xe được tặng vượt giá trị cao quá tiêu chuẩn.
Theo đó, năm 2011-2012, tỉnh Hủa Phăn (Lào) - tỉnh kết nghĩa có tặng tỉnh Thanh Hoá 2 chiếc xe để phục vụ cho các hoạt động chung giúp việc liên quan 2 tỉnh. Hơn nữa xe này không phải do doanh nghiệp tặng hay phải bỏ ngân sách để mua.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá – Mai Sỹ Diến.
 Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá – Mai Sỹ Diến.
Về việc phân công ông Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở, đại biểu Mai Sỹ Diến cho biết, ông Ngô Văn Tuấn vẫn là Đảng viên. Khi tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu về nhà ở tại địa phương nên Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở được thành lập và tỉnh chỉ đạo ông Ngô Văn Tuấn làm Tổ tưởng tổ giúp việc, không phải quản lý. Và Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở sẽ giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ chứ không nằm trong hệ thống chính trị.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá – Mai Sỹ Diến cho biết, việc phân công công việc với ông Ngô Văn Tuấn là hoàn toàn đúng luật.
Trước đó, dư luận tỉnh Thanh Hóa đang xôn xao về việc Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sử dụng xe sang mang biển kiểm soát 80A-016.18 và 80A-016.39 vượt quy định hiện hành. Bởi theo quy định, những chiếc xe hạng sang này cán bộ ở tỉnh không ai đủ tiêu chuẩn để sử dụng.

Giả danh công an huyện bắt giữ người giữa ban ngày ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau khi xác minh, công an huyện Quốc Oai khẳng định nhóm thanh niên tự xưng là công an huyện này xuất hiện trong đoạn clip 9 phút gây xôn xao MXH đang bắt một người đàn ông với còng số 8 là giả danh.

Sáng ngày 22/5, trao đổi với PV Kiến Thức Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) - cho biết: Đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nhóm thanh niên giả danh công an huyện này bắt giữ người giữa đường.
“Nhóm thanh niên xưng là Công an huyện Quốc Oai trong clip đang lan truyền không phải là cán bộ, chiến sỹ của đơn vị”, Đại tá Mạnh khẳng định với PV.

Đọc nhiều nhất

Tin mới