Sáng 25/8: Hà Nội thêm 4 ca mắc COVID-19 ở Hai Bà Trưng và Sóc Sơn
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.681 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.327 ca.
Theo TG/Việt Nam Plus
Sáng 25/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 24/8 đến 6h ngày 25/8, thành phố ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.
Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Sóc Sơn (2), Hai Bà Trưng (2) và đều thuộc chùm ho sốt thứ phát (4).
Phân bố 2 trường hợp ca mắc mới tại cộng đồng theo quận, huyện: Sóc Sơn (2).
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Thông tin cụ thể 4 ca mắc mới ghi nhận:
2 ca cộng đồng (đều ở Sóc Sơn)
1. N.T.T, nữ, sinh năm 1963. Địa chỉ: Phú Cường, Sóc Sơn. Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T (mẹ), ngày 24/8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
2. N.T.Q, nữ, sinh năm 2008. Địa chỉ: Phú Cường, Sóc Sơn. Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T (con), ngày 24/8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
2 ca ở khu cách ly (ở Hai Bà Trưng)
3. T.T.M, nữ, sinh năm 1951. Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng. Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
4. Đ.T.H, nữ, sinh năm 1980. Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng. Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.681 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.327 ca./.
Tình hình dịch bệnh đến sáng 25/8:
Hà Nội:
Số ca nhiễm: 3.224
Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 2.016
Số ca tử vong: 36
Số tiêm chủng: 2.591.549 liều
Toàn quốc:
Số ca nhiễm: 369.267
Số ca tử vong: 9.014 ca
Số ca điều trị khỏi: 162.279
Số tiêm chủng: 17.647.353 liều; trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.
Hy hữu: Đang ung thư, nhiễm COVID-19 “sạch bách” u hạch
Sau 4 tháng nhiễm COVID-19, bác sĩ phát hiện khối u trong cơ thể một người đàn ông đang biến mất. Nhưng đây là hy hữu, lây nhiễm COVID dễ khiến bệnh nhân ung thư mắc các bệnh truyền nhiễm, thậm chí tử vong.
Gần đây, tạp chí y khoa uy tín "British Journal of Hematology" đã báo cáo một trường hợp kỳ diệu: Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sau khi bị nhiễm COVID-19 thì khối u đã biến mất.
Cụ thể, người đàn ông 61 tuổi ở Anh vô tình phát hiện mình bị mắc ung thư hạch ở giai đoạn cuối. Vốn nghĩ mình không còn nhiều thời gian, không ngờ phép màu cuộc sống lại thực sự xảy ra với anh.
Hoạt huyết dưỡng não Phúc Vinh bị thu hồi: Hại sức khỏe khủng khiếp sao?
Theo các chuyên gia, việc sử dụng thuốc hoạt huyết dưỡng não của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Vinh kém chất lượng có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe, hay nói cách khác tiền mất nhưng tật vẫn mang…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi toàn quốc viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh sản xuất không đạt chất lượng.
Kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc do Trung tâm kiểm nghiệm TP. Đà Nẵng lấy tại Nhà thuốc Dapharco 57 (Số 139 Lê Duẩn, Đà Nẵng) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng (vi phạm mức độ 2).
21 chuyên gia khẳng định: COVID-19 bắt nguồn từ động vật, không phải phòng thí nghiệm
(Kiến Thức) - Qua nghiên cứu liên tục một lượng lớn các bằng chứng, các nhà khoa học nhận thấy dịch COVID-19 có khả năng rất cao là "dịch lây truyền từ động vật sang người" chứ không phải tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm.
Mới đây, tổng cộng 21 nhà khoa học đến từ 7 quốc gia trên thế giới đã đăng tải một nghiên cứu trên tạp chí Cell - tạp chí khoa học đánh giá liên kết, xuất bản công trình nghiên cứu trên một phạm vi rộng của các ngành trong khoa học sự sống. Nghiên cứu này cho rằng, một lượng lớn bằng chứng đã chứng minh, dịch COVID-19 nhiều khả năng là dịch lây truyền từ động vật sang người, chứ không phải tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
Đau đầu tưởng rối loạn tiền đình, người phụ nữ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát hiện khối u “khổng lồ” ăn mòn xương sọ, đẩy lệch đường não giữa.
Không chỉ ngon miệng, nho đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol, giúp bảo vệ tim mạch, não bộ, hỗ trợ giấc ngủ và làm chậm lão hóa.
Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Được mệnh danh là “vàng mềm”, hạt macca giàu chất béo tốt, vitamin và khoáng chất, giúp bảo vệ tim mạch, ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da.