Hy hữu: Đang ung thư, nhiễm COVID-19 “sạch bách” u hạch

Sau 4 tháng nhiễm COVID-19, bác sĩ phát hiện khối u trong cơ thể một người đàn ông đang biến mất. Nhưng đây là hy hữu, lây nhiễm COVID dễ khiến bệnh nhân ung thư mắc các bệnh truyền nhiễm, thậm chí tử vong. 

Gần đây, tạp chí y khoa uy tín "British Journal of Hematology" đã báo cáo một trường hợp kỳ diệu: Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sau khi bị nhiễm COVID-19 thì khối u đã biến mất.
Cụ thể, người đàn ông 61 tuổi ở Anh vô tình phát hiện mình bị mắc ung thư hạch ở giai đoạn cuối. Vốn nghĩ mình không còn nhiều thời gian, không ngờ phép màu cuộc sống lại thực sự xảy ra với anh.
Được biết, người đàn ông là một bệnh nhân bị suy thận và đang phải chạy thận nhân tạo. Năm 2020, ông bị sưng hạch bạch huyết và sụt cân, nhập viện vì lý do này, cuối cùng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin.
Hy huu: Dang ung thu, nhiem COVID-19 “sach bach” u hach
Ảnh minh họa. 
Đây là loại ung thư hạch hiếm gặp, chỉ chiếm 8% đến 11% trong tổng số các loại ung thư hạch, nhưng tỷ lệ chữa khỏi tương đối cao, với tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 75%. Thế nhưng sau khi nhận chẩn đoán ung thư, mọi thứ còn tồi tệ hơn một bậc vì người đàn ông khó thở và buộc phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic. Không may thay, kết quả là dương tính.
Không chỉ mắc ung thư, người đàn ông còn là một bệnh nhân COVID-19. Sau đó, ông được điều trị hỗ trợ (như thở oxy, nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng ...) tại bệnh viện và về nhà để phục hồi sức khỏe sau 11 ngày nằm viện.
Sau 4 tháng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bác sĩ phát hiện ra rằng khối u trong cơ thể người đàn ông đang biến mất. Các hạch bạch huyết có thể sờ được ngày càng nhỏ. Chụp PET-CT cho thấy, các hạch bạch huyết trong cơ thể cũng đang tiêu biến, virus Epstein-Barr có liên quan đến ung thư hạch giảm dần.
Ngạc nhiên trước sự miễn dịch kỳ diệu này, tác giả nghiên cứu phỏng đoán, sau khi virus corona xâm nhập vào cơ thể, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sẽ được kích hoạt, tiêu diệt virus đồng thời tiêu diệt tế bào khối u trong cơ thể.
Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện ra hiện tượng này, trước đây cũng từng có trường hợp tương tự, một bệnh nhân ung thư hạch bị nhiễm COVID-19, khối u trong người cũng biến mất.
Phương pháp huy động hệ thống tự miễn dịch để loại bỏ khối u này được gọi là liệu pháp miễn dịch, đã có những ứng dụng thuần thục trong thực hành lâm sàng.
Hy huu: Dang ung thu, nhiem COVID-19 “sach bach” u hach-Hinh-2
 
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có giả thuyết cho rằng, virus corona đã tiêu diệt tế bào ung thư.
Chúng ta biết rằng, virus không thể tự tồn tại, sau khi xâm nhập vào cơ thể người, nó phải xâm nhập vào tế bào người để sinh sản. Quá trình này có thể làm cho tế bào bị vỡ. Vì vậy virus corona cũng theo cách này mà tiêu diệt tế bào ung thư.
Đọc đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Liệu bệnh nhân ung thư có thể cố tình lây nhiễm COVID-19 để tự chữa trị hay không? Câu trả lời là không thể.
Việc lây nhiễm trực tiếp các virus tự nhiên rất dễ khiến bệnh nhân ung thư đồng thời mắc các bệnh truyền nhiễm, thậm chí tử vong do lây nhiễm.
Giá trị lớn nhất của các trường hợp đặc biệt này là để giới nghiên cứu khoa học tham khảo, nhưng nó không có ý nghĩa lâm sàng, không có ý nghĩa khuyến khích.
Đối mặt với COVID-19, bệnh nhân ung thư cần chú ý hơn. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc các bệnh lý tiềm ẩn có tỷ lệ tử vong cao hơn khi nhiễm COVID-19, phải đặc biệt cẩn trọng.

Việt Nam chuẩn bị kế hoạch nhận gần 30 triệu liều Pfizer

Trong năm 2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận 31 triệu liều vắc xin Pfizer, hiện đã nhận 1,2 triệu liều.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có công văn khẩn gửi các cơ quan hữu quan, trong đó có Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục hải quan Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục hải quan Chuyển phát nhanh TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM… về việc hỗ trợ thông quan vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer/BioNTech.

Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua 51 triệu liều vắc xin Pfizer trong năm 2021, trong đó có 20 triệu liều dành tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. 

6 loại rau không nên luộc vì mất hết chất dinh dưỡng, sinh độc tố

Rau xanh là thực phẩm quan trọng không thể thiếu mỗi ngày. Chúng ta được khuyến cáo nên ăn thật nhiều rau để tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, có 1 số loại rau bạn không nên luộc.

Cải bó xôi (rau chân vịt)

Cải bó xôi rất tốt; trong y học loại rau này có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường, trị mắt quáng gà, trĩ, chống thiếu máu, hạ huyết áp. Tuy nhiên nếu luộc rau này thì toàn bộ chất dinh dưỡng và công dụng của nó sẽ bị mất đi. Cách chế biến phù hợp nhất là xào, hấp để rau mất ít nước nhất có thể.

Người mắc Covid-19 không triệu chứng có lây không, nhận diện thế nào?

Bạn đọc Phạm Thu Hiền (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Người mắc Covid-19 không triệu chứng có thể lây lan bệnh hay không, tôi nên làm thế nào để đề phòng họ?"

Nguoi mac Covid-19 khong trieu chung co lay khong, nhan dien the nao?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.