Romania "chơi sang" bỏ 1 tỷ USD mua 227 xe thiết giáp Piranha

(Kiến Thức) - Theo Defence-Blog,  General Dynamics Europe đã ký hợp đồng cung cấp 227 xe thiết giáp chở quân  cho lực lượng vũ trang Romania với giá trị lên đến hơn 1 tỷ USD nhằm hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của Bucharest.

Lô 227 xe thiết giáp Piranha 5 xuất khẩu cho Romania với 6 cấu hình tùy chọn khác nhau. Hợp đồng có giá trị hơn 1 tỷ USD. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của quân đội nước này.

Thủ tướng Romania Mihai Tudose và Phó thủ tướng Marcel Ciolacu đã tham dự buổi lễ ký kết tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước này. Xe thiết giáp Piranha 5 sẽ được sản xuất tại Romania theo giấy phép chuyển giao công nghệ từ General Dynamics Europe Systems cho công ty UMB, Romania.

Phiên bản xe chiến đấu bộ binh của Piranha 5. Ảnh: Wikipedia.
  Phiên bản xe chiến đấu bộ binh của Piranha 5. Ảnh: Wikipedia.

Từ năm 2006, lực lượng tăng thiết giáp Romania đã triển khai các phiên bản của dòng xe thiết giáp Piranha trong các nhiệm vụ khác nhau ở trong và ngoài nước. Dòng xe này đã chứng minh hiệu quả và độ tin cậy cao.

Quân đội Romania là một trong những lực lượng sử dụng Piranha quan trọng ở châu Âu. Oliver Dürr, Phó chủ tịch khu vực châu Âu của General Dynamics Europe Systems nói: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được hợp đồng này, nó phản ánh sự tin tưởng và hài lòng cao của quân đội Romania với các phương tiện quân sự của chúng tôi”.

Mowag Piranha là dòng xe chiến đấu bọc thép do công ty Mowag (nay thuộc General Dynamics Europe Systems), Thụy Sĩ sản xuất. Xe được thiết kế với cấu hình bánh lốp 8x8 bánh. Xe có thiết kế hiện đại và có thể cấu hình vũ khí khác nhau tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Mời độc giả xem video: Xe chiến đấu bọc thép Piranha 5 thử nghiệm trên thao trường. (Nguồn Krigeren)
Tháp pháo có thể lắp súng máy hạng nặng 12,7 mm, súng phóng lựu 40 mm, tên lửa chống tăng có điều khiển TOW. Xe thiết giáp này có thể chở theo 8 binh sĩ với đầy đủ trang bị. Xe được trang bị động cơ diesel MTU 6V199, công suất 644 mã lực, tốc độ tối đa tới 100 km/h, lội nước 10 km/h.

Trong gia đình xe thiết giáp này, Piranha 5 là phiên bản hiện đại nhất. Xe được nâng cấp về mọi mặt, bọc giáp chắc chắn hơn, cảm biến tiên tiến và hệ thống liên lạc hiện đại.

Bất ngờ loại xe thiết giáp Nga lại mới đưa tới Syria

(Kiến Thức) - Xuất hiện bằng chứng cho thấy Quân đội Nga đã chuyển các xe thiết giáp GAZ Vodnik vốn bị “ghẻ lạnh” tới Tartus, Syria. 

Bat ngo loai xe thiet giap Nga lai moi dua toi Syria
Mạng xã hội Nga mới đây đăng hình ảnh cho thấy một đoàn xe quân sự mới đã được tàu vận tải của Hải quân Nga chuyển tới quân cảng Tartus, Syria. Loại xe này được nhận diện là xe thiết giáp GAZ Vodnik. Như vậy, sau dòng xe bọc thép chở quân BTR-82A, BPM-97, tới lượt GAZ Vodnik có mặt “thử nghiệm” tại Syria. Nguồn ảnh: Mathieumorant 

Điều gì đã khiến người Mỹ đại bại tại Đường 9 - Nam Lào?

(Kiến Thức) - Các chiến thuật tốn nhiều giấy mực và tiền của được tướng lĩnh và cố vấn quân sự Lầu Năm Góc thiết kế ra đã thảm bại trong cuộc hành quân quy mô lớn đầy tiếng tăm này khiến nước Mỹ phải muối mặt.

Trong chiến dịch hành quân được phía Sài Gòn và Mỹ gọi là Lam Sơn 719 còn phía ta gọi là Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, quân đội Mỹ đã tung gần như đủ mọi loại chiến thuật tiên tiến và hiện đại nhất của nước này vào chiến trường nhưng kết quả vẫn là thất bại đầy ê chề. Nguồn ảnh: Thevietnam.
 Trong chiến dịch hành quân được phía Sài Gòn và Mỹ gọi là Lam Sơn 719 còn phía ta gọi là Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, quân đội Mỹ đã tung gần như đủ mọi loại chiến thuật tiên tiến và hiện đại nhất của nước này vào chiến trường nhưng kết quả vẫn là thất bại đầy ê chề. Nguồn ảnh: Thevietnam.

Top 4 máy bay cường kích mạnh nhất thế giới, Nga vẫn đứng đầu

(Kiến Thức) - Ra đời từ tận năm 1975, nhưng sau 40 năm mẫu cường kích này của Nga vẫn là "ông vua" số một trên bầu trời sau khi đánh bại một loạt đối thủ đến từ Mỹ và châu Âu.

Đứng đầu trong số máy bay cường kích là nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên không cho bộ binh thì "khủng" nhất vẫn là cường kích Su-25 do Liên Xô chế tạo, hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và nhiều nhất là ở Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.
Đứng đầu trong số máy bay cường kích là nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên không cho bộ binh thì "khủng" nhất vẫn là cường kích Su-25 do Liên Xô chế tạo, hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và nhiều nhất là ở Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đọc nhiều nhất

Tin mới