Robot phun thuốc khử trùng được thử nghiệm tại ga tàu điện ngầm Tokyo
Tokyo Metro đã thực hiện một thí nghiệm vào ngày 12/6 về một robot có thể khử trùng và làm nhân viên bảo vệ tại ga Tsukishima trên tuyến Yurakucho Line.
Khánh Phương/Theo Báo Xây dựng
Công ty đường sắt xác nhận rằng robot PATORO do Công ty robot ZMP có trụ sở tại Tokyo phát triển có thể phun thuốc khử trùng tự động vào khu vực mục tiêu.
Robot di chuyển bằng công nghệ lái tự động chậm như mọi người đi bộ. Nó lái xe an toàn trên tuyến đường được chỉ định tránh chướng ngại vật và tạm dừng. Dựa trên thông tin cảm biến mà robot thu được, chất khử trùng được phun từ máy phun điện vào tay vịn trong phòng vệ sinh và quầy gần máy bán vé.
Máy phun có một chức năng tự động điều chỉnh theo chiều cao của đối tượng mục tiêu. Trong khi xác định độ chính xác, Công ty sẽ xem xét việc khử trùng máy bán vé và thang máy. Tokyo Metro có nhân viên nhà ga làm sạch và khử trùng nhà ga để ngăn ngừa nhiễm Covid-19. Vì thế, công nghệ sử dụng robot này sẽ cải thiện hiệu quả công việc rất lớn, đồng thời giúp ngăn ngừa sự lây lan cho các nhân viên.
Việc chẩn đoán u tuyến thượng thận đòi hỏi phải kết hợp thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết chuyên sâu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại.
Việc chẩn đoán u tuyến thượng thận đòi hỏi phải kết hợp thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết chuyên sâu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại.
Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.
Việc tự khám bìu nên được thực hiện định kỳ sau khi tắm, nếu phát hiện bất kỳ khối u, cục cứng, hoặc sự thay đổi bất thường nào về kích thước cần đi khám sớm.
Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.
Hậu quả của các tai nạn không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, làn sóng uống thuốc bổ đang vô tình tạo ra nghịch lý càng chăm sóc sức khỏe, nhiều người lại càng đẩy cơ thể vào nguy cơ ốm yếu.