Việt Nam - Nhật Bản đàm phán thoả thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng

Nhật Bản và Việt Nam đang bàn về một thoả thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng, nhưng thoả thuận này chưa được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide lần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yoshida Tomoyuki cho biết như vậy trong cuộc gặp các phóng viên tại Hà Nội chiều nay.
Ông Yoshida cho biết hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán, lãnh đạo hai nước gần như đã thống nhất quan điểm nhưng vẫn phải bàn bạc thêm chi tiết, nên bây giờ vẫn còn sớm để nói cụ thể.
Ông Yoshida cho biết, công nghệ gì được chuyển giao sẽ phụ thuộc vào Việt Nam, nhưng Nhật Bản có nguyên tắc đảm bảo việc chuyển giao công nghệ phải vì mục đích hòa bình và không chuyển giao cho nước thứ ba. Thỏa thuận trong tương lai sẽ có điều khoản nói về nội dung đó. Ông cho biết Nhật Bản sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng.

Viet Nam - Nhat Ban dam phan thoa thuan chuyen giao cong nghe quoc phong

Ông Yoshida Tomoyuki trong cuộc gặp các phóng viên. (Ảnh: Bình Giang)
Trả lời câu hỏi vì sao Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do, ông Yoshida nói rằng Việt Nam là một nước quan trọng trong ASEAN và đang đóng vai trò tích cực và chủ động trong các thảo luận về tình hình khu vực. Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ quan ngại chung về tình hình khu vực, quan điểm chung về tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Ông cũng nói rằng hai nước đều đối mặt với những thách thức chung do hành động đơn phương của nước thứ ba, nên cần sát cánh để cùng nhau giải quyết.
Ông cho biết, Thủ tướng Suga trong cuộc hội đàm sáng nay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ quan ngại lớn về tình hình biển Đông và Hoa Đông, về những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng.

Chiến tranh 6 ngày và thất bại thảm hại của xe tăng IS-3

(Kiến Thức) - IS-3 được biên chế trong đội hình Sư đoàn Pháo binh số 7 tại Rafah và Lữ đoàn Tăng số 125 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 6 tại Kuntilla, Quân đội Ai Cập. Chúng đồng loạt xung trận trong giờ đầu tiên của cuộc chiến tranh 6 ngày (5-10/6/1967) giữa liên minh các nước Ả Rập với Israel. 

Chien tranh 6 ngay va that bai tham hai cua xe tang IS-3
Xe tăng hạng nặng IS-3 là một trong những thành tựu quân sự nổi bất của Liên Xô giai đoạn cuối cuộc Chiến tranh Thế giới. Với giáp dày, hỏa lực pháo 122mm mạnh mẽ, nó thừa sức hủy diệt bất kỳ mẫu tăng nào của phát xít. Tuy nhiên, cuộc chiến đã kết thúc trước khi IS-3 kịp để lại dấu ấn gì đó. Sau cùng nó chỉ kịp khiến cho quân đồng minh Mỹ - Anh phải "rợn người" trong lần xuất hiện công khai tại lễ duyệt binh ở Berlin ngày 7/9/1945. Thế nhưng vẫn chưa đủ để người ta phải thực sự sợ hãi sức mạnh IS-3, bởi nó thiếu một trận chiến – bằng chứng chứng minh khả năng của “rùa thép” họ IS.  

Sức mạnh xe tăng bánh lốp Type-16 cực "ngầu" của Nhật Bản

Với pháo chính cỡ nòng 105mm, xe tăng bánh lốp Type-16 của Nhật Bản có hỏa lực còn mạnh hơn cả xe tăng T-54 do Liên Xô sản xuất. 

Suc manh xe tang banh lop Type-16 cuc
Xe tăng bánh lốp là một thuật ngữ không chính thức được sử dụng để chỉ một số xe bọc thép hạng nặng hiện đại gắn pháo (đôi khi cũng được gọi là xe tăng tấn công bánh lốp hoặc xe hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh). Trong số các xe tăng bánh lốp hiện đại phải kể đến Type-16 do Nhật Bản sản xuất. 

Nhật Bản tăng cường hiện diện quân sự quốc tế... Trung Quốc "lo sốt vó"

(Kiến Thức) - Sau khi chiến tranhh thế giới thứ II kết thúc, Nhật Bản không được phép duy trì một lực lượng quân đội có tiềm năng cho chiến tranh. Nhưng trên thực tế, họ đã âm thầm làm điều đó và nay, đây đã là một lực lượng có sức ảnh trên trường quốc tế.

Nhat Ban tang cuong hien dien quan su quoc te... Trung Quoc
 Kể từ khi Đế quốc Nhật Bản đầu hàng đầu minh năm 1945, Nhật Bản đã không còn được phép duy trì quân đội và chỉ được thành lập lực lượng phòng vệ với quy mô nhỏ, không thể có khả năng phát động chiến tranh. Tuy nhiên trên thực tế, người Nhật đã âm thầm phát triển lực lượng phòng vệ của mình trở thành một trong những quân đội mạnh hàng đầu thế giới.

Ảnh: Đội hình binh sĩ Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản trong buổi lễ diễu binh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới