Tàu Hải quân Việt Nam tham duyệt binh quốc tế ở Thanh Đảo

Ngày 23/4 vừa qua, tại khu vực ngoài khơi cách thành phố Thanh Đảo 35 hải lý, thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (1949-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì Lễ duyệt binh. Dự lễ còn có đại diện lãnh đạo Chính phủ; các bộ, ngành; Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Về phía Hải quân nhân dân Việt Nam có Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
Tau Hai quan Viet Nam tham duyet binh quoc te o Thanh Dao
 Cán bộ, sĩ quan Tàu 015 chào tàu chở Đoàn cấp cao tại lễ duyệt binh.
Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chỉ huy đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và biên đội tàu 011-Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo tham dự đội hình tàu Hải quân quốc tế trong lễ duyệt binh.
Tham dự lễ duyệt binh có 18 tàu của hải quân 12 nước: Nga, Australia, Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Brunei. Nước chủ nhà Trung Quốc đưa 32 tàu, 39 máy bay tham dự lễ duyệt binh.
Đúng 15 giờ, tàu khu trục của nước chủ nhà mang số hiệu 117 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đại biểu các nước tiến vào khu vực duyệt đội hình tàu hải quân 13 nước. Các tàu tham dự đội hình duyệt binh theo đội hình hàng dọc, với chiều dài 6 hải lý, giữ khoảng cách với nhau gần 550m, tốc độ 10 hải lý/giờ.
Tau Hai quan Viet Nam tham duyet binh quoc te o Thanh Dao-Hinh-2
Tàu 011-Đinh Tiên Hoàng và tàu hải quân Thái Lan trong đội hình duyệt binh. 
Dẫn đầu lễ duyệt binh là tàu khu trục của Hải quân Nga mang số hiệu 544, tiếp đến lần lượt là các tàu khu trục, hộ vệ tên lửa của hải quân các nước tham dự lễ duyệt binh. Biên đội tàu 011-Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo của Hải quân nhân dân Việt Nam là một trong 3 nước gồm cả Nga và Thái Lan cử hơn 2 tàu tham dự duyệt binh.
Đúng 15 giờ 18 phút, tàu chở đoàn lãnh đạo cấp cao tiến vào khu vực có biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam. Từ trên khán đài dành cho các đại biểu cấp cao, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam bước lên bục danh dự cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành nghi thức chào và duyệt đội hình tàu Hải quân nhân dân Việt Nam trong tiếng còi tàu rền vang mặt biển. Từ trên 2 tàu hộ vệ tên lửa, cán bộ, sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức chào tàu Đoàn chủ tịch theo đúng nghi lễ, bảo đảm trang nghiêm, chính quy, trọng thị. Các tàu của Việt Nam tổ chức vận động đội hình, tổ chức hiệp đồng, thông tin liên lạc tốt.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mây mù, tầm nhìn hạn chế nhưng các tàu tham dự duyệt binh đều bảo đảm cự ly, tốc độ, tổ chức buổi lễ theo đúng nghi thức hải quân quốc tế, bảo đảm trang nghiêm, an toàn về mọi mặt.

Nhật khẳng định Trung Quốc không thể vớt được xác F-35

(Kiến Thức) - Không chỉ Nhật Bản, cả Mỹ cũng đồng ý rằng phía Trung Quốc và Nga sẽ rất ít có khả năng - hoặc không có chút cơ hội nào trong việc tìm kiếm và trục vớt được máy bay F-35A của Nhật bị rơi hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Nhat khang dinh Trung Quoc khong the vot duoc xac F-35
Theo đó Nhật Bản và Mỹ đều khẳng định, phía Trung Quốc hoặc Nga sẽ khó có cơ hội tiếp cận hay trục vớt được máy bay F-35A của Nhật vừa bị rơi hồi đầu tháng 4 vừa qua ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI. 

Đại tướng Lê Đức Anh và cánh quân Tây Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh

(Kiến Thức) - Là một trong năm cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tuy nhiên cánh quân của tướng Lê Đức Anh là cánh quân đặc biệt nhất, phải tiến quân qua địa hình sông nước của miền Tây.

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 26/4/1975 với tổng lực lượng của quân đội ta vào khoảng 250.000 quân chủ lực, 20.000 quân địa phương và du kích cùng 180.000 dân công phục vụ công tác hậu cần cho chiến dịch. Trang bị vũ khí hạng nặng của ta tổng cộng bao gồm 265 xe tăng và 127 xe thiết giáp, 241 pháo kéo cùng 88 pháo mang vác và hơn 400 pháo cao xạ.

Su-22 vừa gặp sự cố ở Yên Bái hiện đại ra sao?

(Kiến Thức) - Trong quá trình hoạt động, việc xảy ra tai nạn hàng không là điều không thể tránh khỏi. Những chiếc tiêm kích - bom Su-22 của Không quân Nhân dân Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Su-22 vua gap su co o Yen Bai hien dai ra sao?
  Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình kết thúc ban bay huấn luyện vào chiều hôm nay 23/4, một máy bay chiến đấu của Trung đoàn bay 921 trong lúc hạ cánh thì bất ngờ bị trượt khỏi đường băng lao vào bờ đê làm đổ một phần tường phía bắc sân bay.

Su-22 vua gap su co o Yen Bai hien dai ra sao?-Hinh-2
Dựa trên hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay quân sự gặp sự cố của Trung đoàn 921 là một chiếc tiêm kích bom Su-22 - một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới