• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XV HỘI NGHỊ VINH DANH TRI THỨC TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC BẮT CỰU CHỦ TỊCH TP HẠ LONG PHẠM HỒNG HÀ Xem thêm các dòng sự kiện
  • Quân sự

"Ngón tay thần chết" Buk-M1: Loại vũ khí gây tranh cãi nhất miền Đông Ukraine

Cập nhật lúc: 15:30 30/03/2021

Hệ thống phòng không Buk-M1 của phe ly khai Ukraine là vũ khí gây tranh cãi nhất tại chiến trường miền Đông nước này. Kiev cáo buộc Moscow đã chuyển chúng cho lực lượng ly khai và họ đã bắn hạ máy bay MH-17, trong khi Nga lên tiếng phủ nhận.

  • Những công nghệ vũ khí Trung Quốc thèm khát, nhưng Nga không bao giờ bán
  • "Báu vật" S-300 của Armenia bị phá hủy, tại sao Nga im thin thít?
Theo Việt Hùng/ANTĐ
Sự kiện: Quân Sự Nga Vũ Khí Tối Tân Miền Đông Ukraine
Chia sẻ
Trang: 1/26

Không phải xe tăng T-72B3 mà hệ thống Buk-M1 biệt danh "bốn ngón tay thần chết" mới là vũ khí gây tranh cãi nhất tại chiến trường miền Đông Ukraine.Ukraine cáo buộc Nga đã chuyển các hệ thống phòng không này cho phe ly khai tại miền Đông Ukraine để chống lại quân chính phủ.Cả Ukraine, phương Tây và nhóm điều tra viên quốc tế đều cho rằng phe ly khai Ukraine gây ra thảm kịch bắn hạ chiếc máy bay thương mại MH-17 tại miền Đông Ukraine vào năm 2014 làm 298 người thiệt mạng.Những bằng chứng thu thập sau đó cho thấy chính xác các mảnh vỡ của đạn tên lửa bắn ra từ hệ thống phòng không Buk-M1 là thủ phạm làm rơi chiếc máy bay chở khách thương mại này.Tuy nhiên Nga phủ nhận cáo buộc và cho rằng cuộc điều tra không khách quan, thậm chí Moscow còn đặt nghi vấn có thể đạn của hệ thống Buk-M1 bắn ra từ phía quân chính phủ, bởi Kiev cũng đang sở hữu lượng lớn vũ khí phòng không này.Cơ quan an ninh Ukraine (SBU, cho biết lái xe tải chở tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắt hai năm trước và đang thi hành án tù tại Ukraine."Chúng tôi xác định được người này trong số các tay súng ly khai vận chuyển tên lửa từ đại đội vận tải ở Donetsk", Mayakov, quan chức SBU nói. "Ba năm sau, chúng tôi bắt người này khi anh ta đang vượt biên từ Nga vào Ukraine mà không hay biết đã bị nghi ngờ. Anh ta đang thụ án tù ở Ukraine".Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã truy nã 4 nghi phạm, gồm ba người Nga và một người Ukraine, liên quan tới vụ tấn công nhằm vào chiếc máy bay. Hình ảnh hệ thống Buk-M1 tại miền Đông Ukraine.Chính quyền Hà Lan cho biết Nga không hợp tác với cuộc điều tra và cũng không giao nộp các bị cáo.Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc "bất hợp tác" này và tuyên bố cuộc điều tra nhằm làm tổn hại danh tiếng của Moscow.Cho đến thời điểm hiện tại tranh cãi về việc ai đã sử dụng hệ thống Buk-M1 để bắn hạ chiếc MH-17 tại miền Đông Ukraine vẫn chưa ngã ngũ.Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hệ thống Buk-M1 trong tay phe ly khai Ukraine đã gây cho không quân Ukraine nhiều thiệt hại.Tại chiến trường miền Đông đã có không ít máy bay vận tải, chiến đấu cơ, lẫn trực thăng của quân đội Ukraine bị phe ly khai bắn rơi.Một số nhà phân tích thì cho rằng, có thể phe ly khai đã bắn hạ MH-17 nhưng họ không cố ý, đây là việc nhầm lẫn đáng tiếc khi phe ly khai được huấn luyện không tốt nên không dễ dàng phát hiện ra máy bay thương mại với máy bay vận tải.Tuy nhiên các nhà phân tích từ Nga lại mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhận định trên và cho rằng rất có thể chúng được bắn đi bởi quân chính phủ Ukraine.Việc ly khai Ukraine có trong tay hệ thống Buk-M1 cũng khiến người ta tranh cãi, trong khi Kiev cáo buộc Nga đã chuyển chúng cho phe ly khai thì lại có ý kiến cho rằng, chính quân chính phủ đã làm mất chúng vào tay lực lượng nổi dậy miền Đông.Tổ hợp Buk-M1 là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời.Buk-M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành tiên tiến được phát triển bởi Liên Xô, chính thức ra đời vào năm 1984.Phiên bản Buk-M1 được phát triển dựa trên hệ thống Buk bắt đầu được chế tạo vào đầu những năm 1970. Trong khi đó tiền thân của Buk lại là tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 2K12 Kub (SA-6 Gainful).Buk-M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật chiến trường chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Tổ hợp này đã lập nên vô số chiến công tại chiến trường Trung Đông.Hệ thống này được trang bị đài radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu 9S18M1 Kupol-M1 sử dụng ăng ten mảng pha, các thành phần đặt trên xe tự hành bánh xích mới GM-567M có tính năng vượt trội so với các phiên bản phòng không trước đây của Liên Xô.Tổ hợp Buk-M1 trang bị đài chỉ huy 9S470M1 hoàn toàn mới, giữ vai trò trung tâm, điều phối hoạt động và liên kết các thành phần khác, đồng thời theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả sau khi tên lửa được phóng đi.Xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) 9A310M1 của Buk-M1 sử dụng radar dẫn đường và nhận dạng mục tiêu nâng cấp, giúp tăng cự ly hoạt động thêm 25 - 30% so với phiên bản tiền nhiệm.Xác suất nhận dạng chính xác các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo của Buk-M1 được tăng lên 60%.Nhờ được hiện đại hóa, mặc dù vẫn sử dụng đạn tên lửa 9M38 (tầm bắn 35 km) nhưng xác suất tiêu diệt mục tiêu chỉ bằng 1 phát bắn của Buk-M1 đã tăng lên 95% so với 90% của Buk.Cho đến hiện tại, đây vẫn là một trong số những hệ thống phòng không tầm trung đáng gờm.

Không phải xe tăng T-72B3 mà hệ thống Buk-M1 biệt danh "bốn ngón tay thần chết" mới là vũ khí gây tranh cãi nhất tại chiến trường miền Đông Ukraine.
Ukraine cáo buộc Nga đã chuyển các hệ thống phòng không này cho phe ly khai tại miền Đông Ukraine để chống lại quân chính phủ.
Cả Ukraine, phương Tây và nhóm điều tra viên quốc tế đều cho rằng phe ly khai Ukraine gây ra thảm kịch bắn hạ chiếc máy bay thương mại MH-17 tại miền Đông Ukraine vào năm 2014 làm 298 người thiệt mạng.
Những bằng chứng thu thập sau đó cho thấy chính xác các mảnh vỡ của đạn tên lửa bắn ra từ hệ thống phòng không Buk-M1 là thủ phạm làm rơi chiếc máy bay chở khách thương mại này.
Tuy nhiên Nga phủ nhận cáo buộc và cho rằng cuộc điều tra không khách quan, thậm chí Moscow còn đặt nghi vấn có thể đạn của hệ thống Buk-M1 bắn ra từ phía quân chính phủ, bởi Kiev cũng đang sở hữu lượng lớn vũ khí phòng không này.
Cơ quan an ninh Ukraine (SBU, cho biết lái xe tải chở tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắt hai năm trước và đang thi hành án tù tại Ukraine.
"Chúng tôi xác định được người này trong số các tay súng ly khai vận chuyển tên lửa từ đại đội vận tải ở Donetsk", Mayakov, quan chức SBU nói. "Ba năm sau, chúng tôi bắt người này khi anh ta đang vượt biên từ Nga vào Ukraine mà không hay biết đã bị nghi ngờ. Anh ta đang thụ án tù ở Ukraine".
Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã truy nã 4 nghi phạm, gồm ba người Nga và một người Ukraine, liên quan tới vụ tấn công nhằm vào chiếc máy bay. Hình ảnh hệ thống Buk-M1 tại miền Đông Ukraine.
Chính quyền Hà Lan cho biết Nga không hợp tác với cuộc điều tra và cũng không giao nộp các bị cáo.
Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc "bất hợp tác" này và tuyên bố cuộc điều tra nhằm làm tổn hại danh tiếng của Moscow.
Cho đến thời điểm hiện tại tranh cãi về việc ai đã sử dụng hệ thống Buk-M1 để bắn hạ chiếc MH-17 tại miền Đông Ukraine vẫn chưa ngã ngũ.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hệ thống Buk-M1 trong tay phe ly khai Ukraine đã gây cho không quân Ukraine nhiều thiệt hại.
Tại chiến trường miền Đông đã có không ít máy bay vận tải, chiến đấu cơ, lẫn trực thăng của quân đội Ukraine bị phe ly khai bắn rơi.
Một số nhà phân tích thì cho rằng, có thể phe ly khai đã bắn hạ MH-17 nhưng họ không cố ý, đây là việc nhầm lẫn đáng tiếc khi phe ly khai được huấn luyện không tốt nên không dễ dàng phát hiện ra máy bay thương mại với máy bay vận tải.
Tuy nhiên các nhà phân tích từ Nga lại mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhận định trên và cho rằng rất có thể chúng được bắn đi bởi quân chính phủ Ukraine.
Việc ly khai Ukraine có trong tay hệ thống Buk-M1 cũng khiến người ta tranh cãi, trong khi Kiev cáo buộc Nga đã chuyển chúng cho phe ly khai thì lại có ý kiến cho rằng, chính quân chính phủ đã làm mất chúng vào tay lực lượng nổi dậy miền Đông.
Tổ hợp Buk-M1 là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời.
Buk-M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành tiên tiến được phát triển bởi Liên Xô, chính thức ra đời vào năm 1984.
Phiên bản Buk-M1 được phát triển dựa trên hệ thống Buk bắt đầu được chế tạo vào đầu những năm 1970. Trong khi đó tiền thân của Buk lại là tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 2K12 Kub (SA-6 Gainful).
Buk-M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật chiến trường chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Tổ hợp này đã lập nên vô số chiến công tại chiến trường Trung Đông.
Hệ thống này được trang bị đài radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu 9S18M1 Kupol-M1 sử dụng ăng ten mảng pha, các thành phần đặt trên xe tự hành bánh xích mới GM-567M có tính năng vượt trội so với các phiên bản phòng không trước đây của Liên Xô.
Tổ hợp Buk-M1 trang bị đài chỉ huy 9S470M1 hoàn toàn mới, giữ vai trò trung tâm, điều phối hoạt động và liên kết các thành phần khác, đồng thời theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả sau khi tên lửa được phóng đi.
Xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) 9A310M1 của Buk-M1 sử dụng radar dẫn đường và nhận dạng mục tiêu nâng cấp, giúp tăng cự ly hoạt động thêm 25 - 30% so với phiên bản tiền nhiệm.
Xác suất nhận dạng chính xác các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo của Buk-M1 được tăng lên 60%.
Nhờ được hiện đại hóa, mặc dù vẫn sử dụng đạn tên lửa 9M38 (tầm bắn 35 km) nhưng xác suất tiêu diệt mục tiêu chỉ bằng 1 phát bắn của Buk-M1 đã tăng lên 95% so với 90% của Buk.
Cho đến hiện tại, đây vẫn là một trong số những hệ thống phòng không tầm trung đáng gờm.

Tin tài trợ

  • HPG bị tự doanh và khối ngoại 'xả' mạnh trong phiên 24/5

    HPG bị tự doanh và khối ngoại 'xả' mạnh trong phiên 24/5

    TDH giải thể công ty con làm dự án đã bị thu hồi La Sapinette Lăng Cô

    TDH giải thể công ty con làm dự án đã bị thu hồi La Sapinette Lăng Cô

    Chứng khoán Globalmind Capital bị xử lý về thuế gần 3,3 tỷ khi vừa về tay VIB?

    Chứng khoán Globalmind Capital bị xử lý về thuế gần 3,3 tỷ khi vừa về tay VIB?

  • Khánh Hòa: 3 công ty kinh doanh bất động sản bị phạt hàng trăm triệu đồng

    Khánh Hòa: 3 công ty kinh doanh bất động sản bị phạt hàng trăm triệu đồng

    Nhựa Đà Nẵng (DPC) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng

    Nhựa Đà Nẵng (DPC) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng

    Taxi Mai Linh lỗ lũy kế vượt vốn góp, vay nợ cao ngất ngưởng

    Taxi Mai Linh lỗ lũy kế vượt vốn góp, vay nợ cao ngất ngưởng

  • Xây dựng không phép, Công ty Panko Tam Thăng ở Quảng Nam bị phạt

    Xây dựng không phép, Công ty Panko Tam Thăng ở Quảng Nam bị phạt

    Doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

    Doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

    TP HCM đề nghị xem xét, tháo gỡ vướng mắc 64 dự án bất động sản

    TP HCM đề nghị xem xét, tháo gỡ vướng mắc 64 dự án bất động sản

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

    Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

  • Thay đổi chiến thuật, pháo binh Nga đè bẹp các ổ đề kháng Ukraine

    Thay đổi chiến thuật, pháo binh Nga đè bẹp các ổ đề kháng Ukraine

  • Thành phố Severodonetsk liệu có biến thành Mariupol thứ hai?

    Thành phố Severodonetsk liệu có biến thành Mariupol thứ hai?

  • S-300 của Syria phóng đạn, tín hiệu gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

    S-300 của Syria phóng đạn, tín hiệu gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

  • Thành phố Odessa có là hướng tiến công tiếp theo của Quân đội Nga?

    Thành phố Odessa có là hướng tiến công tiếp theo của Quân đội Nga?

  • Những sai lầm của Hitler khiến quân Đức bị đánh bại ở Stalingrad

    Những sai lầm của Hitler khiến quân Đức bị đánh bại ở Stalingrad

Tin hình ảnh mới

  • "Khui công" Bentley Bentayga S đầu tiên về Việt Nam, từ 17 tỷ đồng

    "Khui công" Bentley Bentayga S đầu tiên về Việt Nam, từ 17 tỷ đồng

  • Ghi bàn hạ Thái Lan, cầu thủ U23 Việt Nam chia sẻ cảm xúc

    Ghi bàn hạ Thái Lan, cầu thủ U23 Việt Nam chia sẻ cảm xúc

  • Mở nắp quan tài, chuyên gia sững người thấy xác ướp bọc kén lạ lùng

    Mở nắp quan tài, chuyên gia sững người thấy xác ướp bọc kén lạ lùng

  • Nóng: Đa vũ trụ thực sự tồn tại, mỗi người có vô số bản sao?

    Nóng: Đa vũ trụ thực sự tồn tại, mỗi người có vô số bản sao?

  • Nhan sắc đời thực của “bà trùm phản diện” Thân Thúy Hà ở tuổi U50

    Nhan sắc đời thực của “bà trùm phản diện” Thân Thúy Hà ở tuổi U50

  • Hồ sơ vụ án: Kẻ nghiện game trút “mưa dao” xuống cặp vợ chồng già

    Hồ sơ vụ án: Kẻ nghiện game trút “mưa dao” xuống cặp vợ chồng già

  • Trưởng đoàn Thái Lan sang chảnh trước khi khóc vì thua đau Việt Nam

    Trưởng đoàn Thái Lan sang chảnh trước khi khóc vì thua đau Việt Nam

  • Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

    Trận chiến Sieverodonetsk ác liệt, một trung đội Ukraine chỉ còn 5 tay súng

  • Những sự thật thú vị về Triều Tiên, đất nước bí ẩn nhất thế giới

    Những sự thật thú vị về Triều Tiên, đất nước bí ẩn nhất thế giới

  • Hàng nghìn du khách đến Lý Sơn xem dù lượn

    Hàng nghìn du khách đến Lý Sơn xem dù lượn

  • Những kiểu mặc cực hot của nữ CĐV bóng đá châu Á làm người xung quanh xao lãng

    Những kiểu mặc cực hot của nữ CĐV bóng đá châu Á làm người xung quanh xao lãng

  • Căn nhà tiền tỷ mà cầu thủ Đỗ Hùng Dũng xây tặng bố mẹ sau 10 năm đá bóng

    Căn nhà tiền tỷ mà cầu thủ Đỗ Hùng Dũng xây tặng bố mẹ sau 10 năm đá bóng

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
Vũ khí Việt Nam Tàu chiến Việt Nam Tàu chiến Mỹ Tàu chiến Nga Tàu chiến Trung Quốc Máy bay Chiến đấu Xe tăng Nga Chiến sự Afghanistan Xung đột Israel - Palestine Xung đột Azerbaijan - Armenia Xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ Căng thẳng Mỹ - Iran Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc Vũ khí mới của Triều Tiên Duyệt binh ở Triều Tiên Chiến tranh Thế giới Chiến tranh Việt Nam

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu