Ai muốn trì hoãn xung đột Nga - Ukraine?

Thủ tướng Hungary mới đây lên tiếng chỉ trích một số "gã khổng lồ tài chính phương Tây" muốn cuộc xung đột này tiếp tục để kiếm lợi từ nó.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh quôc gia Hungary Kossuth Radio ngày 10/6, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định, dù Ukraine "có quyền tự vệ" nhưng "chỉ hòa bình mới có thể kiềm chế lạm phát và bảo vệ nền kinh tế khỏi những cú sốc tiếp theo". Ông Orban cũng cho hay, Hungary hiện là quốc gia duy nhất mong muốn hòa bình. Trên thực tế, không giống như hầu hết các nước châu Âu, Budapest từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. "Chúng ta cần tài trợ cho hòa bình, không phải chiến tranh", ông Orban cho hay.
Thủ tướng Hungary cũng nhấn mạnh "một số người cố tình kéo dài cuộc xung đột trên". "Rõ ràng là có một số người trong giới kinh doanh rất quan tâm đến cuộc xung đột này và George Soros là đại diện của họ. Ông ấy đã công khai tuyên bố rằng cần phải kéo dài giao tranh. Những người này là kẻ chủ mưu và họ muốn sử dụng chiến tranh để kiếm tiền", ông Orban nói.
Ai muon tri hoan xung dot Nga - Ukraine?
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty Images 
Thủ tướng Viktor Orban là một trong những nhà phê bình George Soros gay gắt nhất. Năm 2020, thủ tướng Hungary gọi tỷ phú người Mỹ là "người đàn ông tham nhũng nhất thế giới". Trước đó, hồi năm 2017, hai người cũng từng có màn "đối đầu trực tiếp". Trong khi ông Orban cáo buộc tỷ phú Mỹ "cố gắng tiêu diệt" Hungary thì tỷ phú Soros lại cho rằng cho rằng chính phủ của ông Orban "áp bức người dân nhiều hơn so với thời Liên Xô".
Trên thực tế, tỷ phú người Mỹ gốc Hungary cũng từng nhận sự trừng phạt của của Nga. Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/5 thông báo về việc cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 963 công dân Hoa Kỳ, bao gồm Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cả tỷ phú George Soros.

Bí mật phía sau chiếc “hộp trẻ em” ở Hàn Quốc

Vì nhiều lý do, hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc đã bỏ lại những đứa con của mình trong chiếc hộp này.

Tháng 4/2007, mục sư Lee Jong-rak nhận được cuộc gọi tuyệt vọng lúc nửa đêm của một người phụ nữ. Qua điện thoại, người này liên tục nói xin lỗi vì đã bỏ lại đứa con trước nhà thờ nơi mục sư Lee phục vụ. Vị mục sư này ngay lập tức tìm ra bên ngoài và phát hiện một đứa trẻ với cơ thể lạnh lẽo bên trong chiếc hộp. Cô bé khi ấy đã tắt thở trong vòng tay của vị mục sư. 
Cho đến năm 2009, tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở thùng rác, phòng tắm hay tủ đựng đồ của ga tàu điện ngầm vẫn là điều khiến mục sư Lee phải suy nghĩ. "Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một bài báo, trong đó viết rằng Cộng hòa Séc có một chiếc hộp dành cho trẻ sơ sinh bị vứt bỏ", mục sư Lee nói.

Tổng thống Pháp gọi điện thoại cho ông Putin hơn 2 tiếng

Tổng thống Pháp kêu gọi chấm dứt xung đột nhưng nhà lãnh đạo Nga không có dấu hiệu trong việc thay đổi đường lối.

Hôm 3/5 vừa rồi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo kênh truyền hình BFM của Pháp, cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, ông Macron bày tỏ sự lo lắng về tình hình ở Mariupol và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine, nơi Nga đang tập trung cho các cuộc tấn công mới. Ông Macron cũng hối thúc Nga sơ tán nhà máy thép Azovstal.
Tổng thống Pháp sau đó tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và "nhấn mạnh một lần nữa mức độ nghiêm trọng của chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành ở Ukraine", văn phòng Tổng thống Pháp cho hay. Ông Macron cũng cho biết ông vẫn để ngỏ "việc tìm ra một giải pháp thương lượng" để thiết lập hòa bình. 

Những nàng công chúa châu Âu từng trở thành Nữ hoàng Nga

Việc các công chúa châu Âu kết hôn với người chồng mang dòng máu hoàng gia Nga có thể mang tới mối quan hệ lợi ích tốt đẹp cho cả hai quốc gia.

Nhung nang cong chua chau Au tung tro thanh Nu hoang Nga
Công chúa Hy Lạp Anna Porphyrogenita là vợ của Vladimir Đại đế. Sau khi kết hôn, bà tích cực tham gia vào công cuộc Cơ đốc hóa các vùng đất Nga, tự chi trả việc xây dựng các nhà thờ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới