Việt Nam đóng xong 6 tàu chiến Molniya vào năm 2017

(Kiến Thức) - Dự kiến, Tổng công ty Ba Son sẽ hoàn thành việc chế tạo 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya vào năm 2017.

Đây là thông tin được báo Quân đội Nhân dân đăng tải trong bài viết “Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Tổng công ty Ba Son”.
“…Tổng công ty (Ba Son) đã làm chủ công nghệ đóng mới, sửa chữa các tàu quân sự hiện đại. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Tổng công ty là đóng loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Project Molniya, dự kiến hoàn thành trong năm 2017”, trích dẫn thông tin trong bài viết.
Tàu tên lửa Molniya thứ 3 trong 6 chiếc tàu đang được Ba Son chế tạo.
 Tàu tên lửa Molniya thứ 3 trong 6 chiếc tàu đang được Ba Son chế tạo.
Bài viết cũng cho biết, “từ năm 2007 đến nay, Tổng công ty Ba Son đã cử gần 30 đoàn với hơn 200 cán bộ, công nhân viên đi công tác Liên bang Nga để học tập, tiếp thu công nghệ đóng tàu quân sự. Cán bộ, công nhân viên quan hệ, tiếp xúc, làm việc với đối tác, chuyên gia nước ngoài luôn chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về công tác đối ngoại quân sự. Theo Đại tá Phạm Ngọc Thiện – Tổng Giám đốc công ty Ba Son, thông qua hợp tác với đối tác Nga, đội ngũ cán bộ, công nhân viên có điều kiện học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, từng bước làm chủ công nghệ đóng và sửa chữa tàu hiện đại”.
Theo các thông tin đã được công bố, trong số 6 tàu này, nhà máy Ba Son đã chuyển giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam 2 tàu chiến Molniya đầu tiên, mang phiên hiệu HQ-377 và HQ-378 vào ngày 28/6/2014.
Hai tàu tiếp theo được đặt số hiệu tạm thời là M3, M4 đã được hạ thủy hôm 24/6/2014, cùng với đó chiếc thứ 5 trong cặp tàu thứ 3 (2 chiếc cuối trong 6 chiếc) đã được đấu giáp thành công. Dự kiến, Tổng công ty Ba Son sẽ bàn giao 2 tàu tên lửa M3, M4 cho Hải quân Việt Nam vào quý I năm 2015.
Project 12418 Molniya được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu chiến, tàu vận tải, cũng như tàu đổ bộ của đối phương. Molniya có lượng giãn nước toàn tải 510 tấn, dài 56,9m, rộng 10,20m, mới nước (toàn tải) 2,5m. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 40 người.
Tàu được trang bị hỏa lực mạnh mẽ gồm: 16 tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran-E (theo lý thuyết thì một quả có thể đánh chìm tàu cỡ 5.000 tấn); một bệ pháo lớn 76,2mm; 2 bệ pháo phòng không AK-630 và tên lửa phòng không tầm thấp Igla.

Cận cảnh chiến hạm Molniya “nhỏ mà có võ” do Việt Nam tự đóng

(Kiến Thức) - Việc đóng thành công 2 tàu tên lửa Project 12418 Molniya theo công nghệ Nga là bước tiến vượt bậc của nền công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam.

Vừa qua, 2 tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 do Việt Nam chế tạo đã thực hiện thành công các cuộc bắn thử pháo, tên lửa – sự kiện này đánh dấu Việt Nam đạt bước tiến quan trọng trong chế tạo quân sự công nghệ cao, hiện đại. Trong ảnh là chiếc tàu tên lửa đầu tiên do “bàn tay tài hoa” của công nhân nhà máy Ba Son (TP HCM) chế tạo mang số hiệu HQ-377.
 Vừa qua, 2 tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 do Việt Nam chế tạo đã thực hiện thành công các cuộc bắn thử pháo, tên lửa – sự kiện này đánh dấu Việt Nam đạt bước tiến quan trọng trong chế tạo quân sự công nghệ cao, hiện đại. Trong ảnh là chiếc tàu tên lửa đầu tiên do “bàn tay tài hoa” của công nhân nhà máy Ba Son (TP HCM) chế tạo mang số hiệu HQ-377. 

Thượng cờ trên 2 chiến hạm tên lửa Việt Nam tự đóng

Sáng 17/7, lễ thượng cờ hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 (Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân) đã diễn ra trọng thể.

Quang cảnh lễ thượng cờ sáng 17/7 tại quân cảng Vùng 2 Hải quân. Đại tá Lương Việt Hùng - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân – cho biết: “Đây là một trong những loại tàu có thiết kế phức tạp và hiện đại, thể hiện thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7 – 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển; chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Vùng 2 (nói riêng) và quân chủng Hải quân (nói chung)”.
 Quang cảnh lễ thượng cờ sáng 17/7 tại quân cảng Vùng 2 Hải quân. Đại tá Lương Việt Hùng - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân – cho biết: “Đây là một trong những loại tàu có thiết kế phức tạp và hiện đại, thể hiện thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7 – 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển; chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Vùng 2 (nói riêng) và quân chủng Hải quân (nói chung)”.
Tư lệnh Vùng 2 Hải quân – đại tá Lương Việt Hùng – đang trao hải kỳ cho thuyền trưởng tàu HQ377 (trung tá Nguyễn Đức Thoan), bên cạnh là thiếu tá Trần Ngọc Quỳnh (chính trị viên tàu) với quốc kỳ trên tay.
 Tư lệnh Vùng 2 Hải quân – đại tá Lương Việt Hùng – đang trao hải kỳ cho thuyền trưởng tàu HQ377 (trung tá Nguyễn Đức Thoan), bên cạnh là thiếu tá Trần Ngọc Quỳnh (chính trị viên tàu) với quốc kỳ trên tay.

Tàu tên lửa nội địa Việt Nam bắn thử "sát thủ diệt hạm" Uran

(Kiến Thức) - Các tàu tên lửa Molniya do Việt Nam tự đóng trong nước đã thực hiện bài bắn thử thành công tên lửa hành trình chống tàu Uran-E.

Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 28/4, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Quốc phòng đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật bắn tên lửa tàu HQ-377, HQ-378 và một số loại tên lửa khác của Hải quân. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới