"Qua mặt" Anh, Nga vẫn xếp sau Mỹ trên thị trường xuất khẩu vũ khí

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 10-12 công bố báo cáo cho biết Nga đã vượt Anh để trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
 

Theo tuyên bố của ông Siemon Wezeman, chuyên gia cấp cao của SIPRI, các công ty Nga đã cho thấy mức tăng trưởng mạnh trong hoạt động bán vũ khí kể từ năm 2011, cũng chính là thời điểm Moskva bắt đầu tăng cường mua khí tài để hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Cụ thể, Nga có 10 công ty lọt vào danh sách "Top 100 các công ty sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự năm 2017" của SIPRI, tương đương 9,5% doanh thu bán vũ khí của toàn bộ những cái tên được liệt kê. Tổng doanh thu của 10 công ty vũ khí Nga này lên tới 37,7 tỷ USD và là "bệ phóng" đưa Nga vào vị trí nước sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới vốn do Anh nắm giữ từ năm 2002. Năm 2017 cũng đánh dấu lần đầu tiên một công ty của Nga - Almaz - Antey - lọt vào tốp 10 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới với doanh thu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 17%. 
Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế ở Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN.
Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế ở Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN. 
Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu về sản xuất và bán vũ khí, với 42 công ty lọt vào Top 100 của SIPRI và chiếm 57% doanh số bán vũ khí của 100 công ty được nêu tên, tương đương 226,6 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2016. Công ty Lockheed Martin của Mỹ cũng tiếp tục là công ty vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2017, công bố doanh thu 44,9 tỷ USD. Dù bị Nga "hất" khỏi vị trí số 2, Anh vẫn là nước sản xuất vũ khí lớn nhất Tây Âu, với doanh thu 35,7 tỷ USD. Tập đoàn BAE System của Anh là công ty lớn thứ 4 trong tốp 100. Pieter Wezeman, một nhà nghiên cứu khác của SIPRI, lưu ý tới doanh thu bán vũ khí tăng đột biến của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 24% trong năm 2017. Điều này phản ánh "tham vọng của Ankara trong phát triển công nghiệp vũ khí để đáp ứng nhu cầu tăng cao của chính phủ cũng như hướng tới giảm phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài". SIPRI cho biết báo cáo không bao gồm Trung Quốc, do không có số liệu của nước này.

Ngỡ ngàng dàn vũ khí nội địa của đạo quân mạnh nhất châu Phi

(Kiến Thức) - Được biết tới đội quân mạnh mẽ và giàu có nhất châu Phi, thường xuyên mua sắm các loại vũ khí tối tân nhất thế giới, cho nên chắc không ai nghĩ rằng Quân đội Ai Cập đang tăng lần tỉ lệ nội địa hóa vũ khí tự chế tạo.

Ngo ngang dan vu khi noi dia cua dao quan manh nhat chau Phi
Để hiểu rõ hơn về dàn vũ khí tối tân do Ai Cập chế tạo, hãy cùng tới thăm triển lãm quốc phòng EDEX 2018 diễn ra tại Cairo từ 3-5/12/2018. Nguồn ảnh: Marina Lystseva 

Súng SPL40: “Hỏa thần” cầm tay của bộ binh Việt Nam

(Kiến Thức) - Được chế tạo cho Quân đội Mỹ, và sau này được Việt Nam nội địa hóa với cái tên SPL40 – súng phóng lựu M79 còn được mệnh danh là “hỏa thần” cầm tay của bộ binh bởi sức mạnh hỏa lực đáng gờm của nó trên chiến trường.

Sung SPL40 “hoa than” cam tay cua bo binh Viet Nam
 Tại triển lãm IndoDefense 2018, tuy các mẫu súng trường tấn công nội địa kiểu mới của Việt Nam thu hút phần lớn sự quan tâm từ giới quan sát lẫn khách tham quan triển lãm, thì một mẫu súng có vẻ đã lỗi thời của bộ binh Việt Nam vẫn giành được sự quan tâm từ một số khách hàng nước ngoài khi được giới thiệu tại Jakarta. Nguồn ảnh: Miles V.

Súng tiểu liên ShAK-12: Vũ khí chống khủng bố mà Việt Nam nên có

Súng tiểu liên ShAK-12 (được gọi là ASH-12), sử dụng đạn cỡ 12,7x55 mm, thiết kế đặc biệt cho lực lượng an ninh quốc gia. Súng sử dụng trong chiến đấu tầm gần và lập tức vô hiệu hóa các tay súng khủng bố bắt giữ con tin số lượng lớn.

Sung tieu lien ShAK-12: Vu khi chong khung bo ma Viet Nam nen co
 Súng tiểu liên hạng nặng ShAK-12. chuyên dụng chống khủng bố. Ảnh Rusian Gazeta
Mark Episcopos, bình luận viên quân sự của The National Interest đánh giá cao súng tiểu liên ShAK-12.
Theo ông, trên kinh nghiệm chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Beslan và nhà hát Moscow trên phố Dubrovka, các nhà khoa học hình sự FSB quan tâm đặc biệt đến việc tạo ra vũ khí cận chiến có khả năng vô hiệu hóa ngay tức khắc các tay súng khủng bố, không cho chúng có thời gian kích hoạt các khối bom tự sát hoặc xe bom bằng thiết bị cầm tay.
Hiện nay, thuôc adrenaline và một số loại thuốc có chất gây nghiện khác có thể ngăn chặn cơn đau phát sinh từ vết thương do đạn bắn. Trong nhiều trường hợp, các tay súng khủng bố, ngay trước khi chết, có thể tiếp tục bóp cò súng và kích hoạt bom, mìn có sẵn trong người hoặc trang bị liền kề (xe đánh bom tự sát VBIED). Trong cuộc giao chiến đường phố, khi kẻ thù đang giữ con tin hoặc đơn thuần đang kiểm soát một lượng nổ lớn, một vài giây trước khi chết cũng có thể gây tổn thất vô cùng lớn.
Đạn hạng nặng cỡ 12,7х55 mm của súng tiểu liên ShAK-12 giải quyết được vấn đề này. Những viên đạn 33 gram vô hiệu hóa tức khắc kẻ khủng bố, ngay khi đối tượng ẩn nấp sau bức tường hoặc vật che khuất khác. Phạm vi hiệu quả chiến đấu của vũ khí là 100 mét, giảm thiệt hại tối đa cho sinh lực các khu vực xung quanh.
Có 3 loại đạn 12,7 mm. Đạn xuyên giáp. Đạn có tốc độ bay cận âm tiếng ồn thấp, súng lắp ống giảm thanh. Đạn có trọng lượng nhẹ, đầu đạn hợp kim. Đầu đạn có khả năng gây chấn động rất mạnh khi xuyên vào mục tiêu.
Sức mạnh xung kích của đầu đạn quật ngã kẻ thù khi đạn xuyên vào mục tiêu và giết chết ngay tức khắc đối tượng, không phụ thuộc vào kẻ thù sử dụng thuốc gây nghiện nặng hoặc thuốc giảm đau. Do đầu đạn được chế tạo đặc biệt nên mặc dù động năng rất lớn, nhưng đạn không bay xa.
Súng được thiết kế theo sơ đồ bullpup. Do đạn rất nặng, các băng đạn đều làm bằng nhựa tổng hợp. Phần lớn thân súng được chế tạo bằng vật liệu polymer, những bộ phận còn lại làm bằng nhôm hợp kim.
Súng chống khủng bố ShAK-12 có khối lượng nặng đến 5.2 kg. Trong khi đó súng AK-12 chỉ nặng 3,3 kg.
Sau thời gian bảo mật, Nga bắt đầu quảng bá ShAK-12 như một sản phẩm xuất khẩu cho các quốc gia đồng minh. Vũ khí được trưng bày tại các cuộc triển lãm ở Ấn Độ và Trung Quốc.
Súng tiểu liên chống khủng bố ShAK-12 do trung tâm Thiết kế và Nghiên cứu vũ khí Thể thao và Săn bắn (TsKIB SOO) ở Tula cùng với súng bắn tỉa VSSK Vykhlop giành riêng cho FSB. Súng đưa vào biên chế năm 2011, nhưng trong một thời gian dài được giữ bí mật. Phiên bản nâng cấp lắp thêm một súng phóng lựu kiểu ổ quay dưới nòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới