Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Sáng 28/9 giờ Mỹ (tối 28/9 giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài phát biểu tại kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở thành phố New York.
Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề cập tới vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn xung đột và tìm ra giải pháp bền vững cho các tranh chấp.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vốn được xem là "Hiến pháp đối với các đại dương, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông quan trọng về mặt chiến lược đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mời độc giả xem video: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, trong đó có "các vụ việc nghiêm trọng xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở những vùng biển của Việt Nam được xác định bởi UNCLOS".
"Các quốc gia liên quan cần tự kiềm chế và tránh các hành động đơn phương vốn có thể làm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng trên biển, đồng thời giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS" - Phó Thủ tướng kêu gọi.
Cũng trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác đa phương, khẳng định Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực cho tiến trình này, hướng tới xây dựng một thế giới phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhắc lại những hậu quả thảm khốc của Thế chiến II, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống an ninh tập thể và luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của các cơ quan đa phương phụ trách các vấn đề nhân quyền, an ninh, hòa bình của quốc tế.
Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu quan trọng của cộng động quốc tế là phải bằng mọi cách nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh việc giải quyết các xung đột bằng đối thoại. Một trong những minh chứng rõ nét nhất đó chính là việc Việt Nam có đóng góp công sức không nhỏ trong thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 2/2019.
Với kinh nghiệm của mình, Việt Nam tin tưởng rằng các quốc gia nên tập trung tìm giải pháp để cùng phát triển bền vững.
"Không có quốc gia nào không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, do đó chúng ta phải hợp tác. Xung đột đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới - từ Trung Đông đến châu Phi, qua ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chung. Cũng nhờ hợp tác đa phương mà Việt Nam đã phục hồi sau chiến tranh. Và từ đó có điều kiện để tích cực tham gia vào các hoạt động đa phương hơn nữa", - Phó Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận.
Lấy ví dụ cho sự tích cực tham gia các hoạt động đa phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đã tham gia và đang có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Với chủ đề "Tăng cường nỗ lực đa phương nhằm xóa nghèo, thúc đẩy giáo dục chất lượng, hành động vì phát triển bao trùm và ứng phó với biến đổi khí hậu", Việt Nam đóng góp 5 giải pháp.
Thứ nhất và quan trọng nhất, theo Phó Thủ tướng, các quốc gia nên chấp hành luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bởi điều đó sẽ giúp đảm bảo công bằng giữa các quốc gia. Đây cũng chính là cách tránh xung đột giữa các quốc gia và hướng tới giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế.
Thứ hai, các vấn đề khu vực cần phải được giải quyết bằng cách đưa ra cộng động quốc tế.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh lưu ý, năm 2020 Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, và do đó Việt Nam cam kết sẽ tích cực thúc đẩy giải quyết các vấn đề xung đột, xây dựng hòa bình bền vững.
Thứ ba, mọi nỗ lực đa phương đều cần đặt con người là trọng tâm. Theo Phó Thủ tướng, chỉ khi chuẩn mực sống của người dân được đảm bảo thì mới có thể phát triển bền vững.
Thứ tư, các tổ chức đa phương cũng cần phải được cải tổ để đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình mới. Việt nam sẽ tích cực đóng góp vào công cuộc cải cách các tổ chức đa phương nhằm mang lại sự hoạt động hiệu quả hơn.
Giải pháp cuối cùng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, để củng cố vai trò, nâng tầm hiệu quả của LHQ cũng như các tổ chức đa phương khác, các quốc gia cần cam kết đặt lợi ích toàn cầu lên trên lợi ích quốc gia vì mục tiêu đảm bảo hòa bình, phát triển bền vững.

Lãnh đạo thế giới đề cao bình đẳng giới nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đề cao sự bình đẳng và nữ quyền diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới nhân ngày 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ.

Với chủ đề cho Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay là “Tư duy bình đẳng - Kiến tạo thông minh - Sáng tạo để đổi mới”, lãnh đạo nhiều tổ chức của Liên Hợp Quốc đã phát đi những thông điệp kêu gọi tăng cường ảnh hưởng của nữ giới trên toàn cầu.

Lật lại vụ luận tội 2 vị Tổng thống Mỹ tại Hạ viện

(Kiến Thức) - Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Andrew Johnson từng bị luận tội tại Hạ viện nhưng sau đó họ đều được "cứu" ở Thượng viện và tiếp tục vai trò lãnh đạo nước Mỹ.

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien
 Lịch sử Mỹ từng chứng kiến hai vị tổng thống bị luận tội ở Hạ viện là Tổng thống Andrew Johnson (trái) vào năm 1868 và Tổng thống Bill Clinton (phải) năm 1998-1999. Tuy nhiên sau đó, họ đều được "giải cứu" tại Thượng viện. Ngoài ra, Tổng thống Richard Nixon (giữa) cũng từng đối diện nguy cơ bị luận tội do liên quan tới vụ bê bối Watergate, nhưng ông đã chủ động từ chức trước khi quá trình này bắt đầu. Ảnh: YN. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-2
Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội là ông Andrew Johnson của Đảng Dân chủ. Ông Johnson bị cáo buộc lạm quyền, vi phạm pháp luật khi sa thải Bộ trưởng Chiến tranh khi đó là Edwin Stanton. Ảnh: TC.  

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-3
 Được biết, 9 trong số 11 điều khoản luận tội đối với Tổng thống Mỹ Johnson đều liên quan đến những "lùm xùm" giữa ông và Bộ trưởng Stanton. Ảnh: HF. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-4
Hạ viện Mỹ thông qua việc luận tội Tổng thống Johnson vào ngày 22/2/1868. Phiên tòa xét xử tại Hạ viện bắt đầu vào ngày 13/3/1868. 3 ngày sau đó, Thượng viện đã triệu tập một phiên tòa luận tội chính thức. Ảnh: Politico. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-5
Dù các nội dung luận tội đối với Tổng thống Andrew Johnson được 2/3 nghị sĩ Hạ viện Mỹ bỏ phiếu tán thành, nhưng việc phế truất ông bị chặn lại ở Thượng viện do không đạt đủ 2/3 số phiếu cần thiết trong phiên xét xử vào tháng 5/1868. Ảnh: PBS.  

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-6
Như vậy, quá trình luận tội Tổng thống Andrew Johnson kéo dài hơn ba tháng, từ khi Hạ viện thông qua việc luận tội ngày 22/2/1868 cho tới khi Thượng viện tuyên bố ông vô tội vào ngày 26/5/1868. Ảnh: ABT. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-7
 Tổng thống Andrew Johnson đã giành "chiến thắng" tại phiên tòa Thượng viện với cách biệt chỉ 1 phiếu bầu và tiếp tục tại vị. Ảnh: WH. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-8
Vị Tổng thống Mỹ thứ hai bị luận tội tại Hạ viện là ông Bill Clinton. Tổng thống Clinton bị buộc tội cản trở công lý và khai man, với cáo buộc nói dối bồi thẩm đoàn liên bang về mối quan hệ của ông với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Ảnh: NYT.  

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-9
Vào tháng 1/1998, ông Clinton bác bỏ có quan hệ tình dục với cô Lewinsky. Nhưng vài tháng sau đó, ông đã thừa nhận có quan hệ "sai trái" với nữ thực tập sinh này. Ảnh: ABC News. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-10
 Tháng 10/1998, Hạ viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để bắt đầu quy trình luận tội Tổng thống Bill Clinton sau nhiều tháng tranh cãi về mối quan hệ giữa ông với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Ảnh: NYP. 

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-11
 Ngày 19/12/1998, Tổng thống Clinton bị luận tội vì khai man trước bồi thẩm đoàn và cản trở công lý. Một phiên tòa xét xử của Thượng viện đối với ông Clinton bắt đầu vào ngày 7/1/1999 và kéo dài 4 tuần. Ảnh: AP.

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-12
 Đến tháng 2/1999, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết tha bổng cho Tổng thống Clinton vì không đủ số phiếu để kết tội. Ảnh: NR.

Lat lai vu luan toi 2 vi Tong thong My tai Ha vien-Hinh-13
Như vậy, quá trình luận tội Tổng thống Bill Clinton kéo dài tổng cộng 127 ngày, kể từ khi Hạ viện Mỹ thông qua yêu cầu luận tội vào ngày 8/10/1998 cho tới khi ông được Thượng viện tuyên trắng án ngày 12/2/1999. Ảnh: WT. 

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump đối mặt với cuộc điều tra luận tội (Nguồn: Youtube)

Chân dung người được ông Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

(Kiến Thức) - Tổng thống Trump đã đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Nếu được chính thức bổ nhiệm, bà Nauert sẽ thay thế bà Nikki Haley, người đã thông báo từ chức hồi tháng 10/2018.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ
 Tổng thống Trump tuần trước đã đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thay thế bà Nikki Haley. Trước đó, hồi tháng 10/2018, bà Haley thông báo sẽ từ chức vào cuối năm nay. Ảnh: SF.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-2
 Theo nhận xét của Tổng thống Trump, bà Nauert là một người rất tài năng, thông minh và nhanh nhẹn. Ảnh: CNN.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-3
 Nếu được chính thức bổ nhiệm, bà Heather Nauert sẽ thay thế bà Nikki Haley. Tuy nhiên, bà Nauert sẽ phải vượt qua một phiên điều trần trước Thượng viện để chính thức trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ đầu năm 2019. Ảnh: WHDH.com.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-4
 Bà Heather Nauert sinh ngày 27/1/1970 tại Rockford, bang Illinois. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từng theo học tại trường Pine Manor ở Chestnut Hill, bang Massachusetts, sau đó là Đại học bang Arizona. Ảnh: therwandan.com.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-5
 Bà nhận bằng cử nhân về truyền thông tại trường Mount Vernon ở thủ đô Washington và sau đó là bằng Thạc sĩ ngành báo chí của Đại học Columbia. Ảnh: NDTV.com.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-6
 Năm 1996, bà Heather Nauert là phóng viên của First Business và làm việc cho kênh truyền hình Fox News trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2005. Ảnh: Getty.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-7
 Từ năm 2005 đến 2007, bà Nauert làm việc cho kênh truyền hình ABC News hay chưong trình truyền hình ABC World News Tonight, Good Morning America, và Nightline,... Ảnh: WHSV.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-8
 Trong thời gian làm việc tại ABC News, bà Nauert từng được đề cử giải Emmy vì cống hiến của mình cho công việc. Ảnh: axar.az.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-9
 Năm 2007, bà Nauert trở về làm việc cho Fox News. Tháng 10/2012, bà Nauert rời Good Day Wake Up và trở thành người dẫn chương trình tin tức cho Fox & Friends. Ảnh: AJ.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-10
 Bà Nauert cũng từng làm cố vấn chính phủ về các vấn đề bao gồm bảo hiểm y tế, An sinh xã hội và thuế. Bà cũng là thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Ảnh: CT.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-11
 Ngày 24/4/2017, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bà Nauert sẽ là người phát ngôn mới của bộ này. Ảnh: BN.

Chan dung nguoi duoc ong Trump chon lam Dai su My tai LHQ-Hinh-12
 Về đời tư, bà Nauert đã kết hôn với Scott Norby năm 2000 và họ có hai người con trai. Ảnh: allstarbio.

Đọc nhiều nhất

Tin mới