Phát minh "độc" dùng côn trùng “đo” ô nhiễm môi trường

(Kiến Thức) - Khoa học đã chứng minh có thể sử dụng côn trùng như là một vật chỉ thị để đo mức độ ô nhiễm môi trường.

Hỏi: Tôi nghe nói dựa vào mật độ côn trùng người ta có thể biết được mức độ ô nhiễm môi trường, điều này có đúng không? - Nguyễn Văn Hà (Hà Nội).
Phat minh
 
GS.TS Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Đúng. Khoa học đã chứng minh có thể sử dụng côn trùng như là một vật chỉ thị để đo mức độ ô nhiễm của môi trường. Ví dụ, mức độ ô nhiễm có thể được đo đếm bằng số lượng và chủng loại côn trùng mà chúng có thể sống sót trong nước nhiễm bẩn. 
Thực tế đã cho thấy, có thể đo mức độ ô nhiễm với sự chính xác cao bằng việc quan sát côn trùng sống ở mỗi sông, suối. Sông, suối và hồ đã bị ô nhiễm cao thường chỉ tồn tại một số đại diện côn trùng. 

Chất tiết ra của côn trùng cũng có giá trị

(Kiến Thức) - Nước bọt của tằm là loại tơ thật sự có giá trị buôn bán. Sáp ong là chất tiết từ tuyến dưới da ở mặt dưới của bụng ong mật....

Hỏi: Tôi nghe nói chất tiết ra của một số loài côn trùng cũng có giá trị. Cụ thể là thế nào? - Nguyễn Văn An (Cao Bằng).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới