Phát hiện nhiều bất ngờ sau khi "mổ xẻ" ôtô Trung Quốc
Mới đây, Caresoft Global Technologies, một công ty chuyên đánh giá và phân tích ôtô đã "mổ xẻ" những chiếc xe của Trung Quốc và tiết lộ nhiều thông tin thú vị.
Thảo Nguyễn
Video: Lái thử và đánh giá 4 mẫu ôtô điện hàng đầu Trung Quốc.
Tại cơ sở của Caresoft, các kỹ sư tháo rời từng chi tiết của các mẫu ôtô của Trung Quốc để kiểm tra cách nó được lắp ráp và xác định chi phí. Những kỹ sư đã bày hàng nghìn linh kiện trên bàn hoặc gắn trên tường để phân tích.
Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, Caresoft Global Technologies nhận định, dù ba hãng xe Ford, GM và Chrysler đã có sự cải tiến trong quy trình sản xuất tuy nhiên vẫn chưa theo kịp tốc độ của các đối thủ Trung Quốc.
Caresoft Global Technologies, công ty chuyên đánh giá và phân tích ôtô đã "mổ xẻ" những chiếc xe Trung Quốc và tiết lộ nhiều thông tin thú vị.
Caresoft Global Technologies lấy ví dụ, một nhà sản xuất ôtô thường sử dụng tới 12 nam châm đất hiếm để giữ trần xe được cố định, mỗi nam châm có giá 1 USD (hơn 25 nghìn đồng). Chưa hết, vì trần xe được làm bằng nhôm, nên cần có thêm các giá đỡ bằng thép được tán đinh vào để nam châm có thể bám dính. Trong khi đó, một hãng xe Trung Quốc chỉ sử dụng các dải keo dính đơn giản để cố định trần xe, với chi phí chỉ khoảng 1 xu mỗi miếng.
Ngoài ra, trên các mẫu ôtô điện của Trung Quốc hoặc Tesla, thanh giằng nằm phía sau bảng điều khiển có thể được làm bằng nhựa hoặc kết hợp kim loại mỏng với giá đỡ bằng nhựa. Trong khi đó, ở các mẫu xe điện của ba hãng xe lớn trên thì thanh giằng thường được làm bằng nhôm dày khá tốn kém.
Caresoft Global Technologies nhận định, dù Ford, GM và Chrysler đã có sự cải tiến trong quy trình sản xuất nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ của các đối thủ đến từ Trung Quốc.
Chỉ hai ví dụ trên cũng có thể thấy tại sao Trung Quốc có thể làm ra những chiếc xe giá cả phải chăng nhưng vẫn rất hiện đại.
Chính phủ Trung Quốc, thông qua một tổ chức có tên Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ Ôtô Trung Quốc (China Automotive Technology & Research Center) đã hợp tác với các nhà sản xuất ôtô trong nước để thiết lập các tiêu chuẩn chung cho các bộ phận linh kiện trong toàn ngành. Cách làm này giúp giảm sự phức tạp, cắt giảm chi phí và nâng cao tốc độ cũng như hiệu suất bằng cách tăng cường khả năng chia sẻ linh kiện giữa các thương hiệu.
Xe Trung Quốc đang đe dọa nền sản xuất ôtô thế giới bởi tốc độ của họ.
Xe Trung Quốc đang đe dọa nền sản xuất ôtô thế giới bởi tốc độ của họ. Trên thực tế, năm 2024 đã có khoảng 6,4 triệu ôtô sản xuất tại Trung Quốc được xuất khẩu ra nước ngoài, tăng 23% so với năm 2023. Trong đó, Chery và BYD là hai thương hiệu phát triển nhanh nhất ở Australia năm năm 2024. Geely cũng lọt top 10 thương hiệu nổi bật tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Ở Nam Phi, các hãng xe Trung Quốc chiếm 9% thị trường vào năm 2024. Ở Bắc Mỹ, MG hiện tại còn bán chạy hơn cả Ford, Hyundai và Honda ở Mexico vào năm 2024.
Được biết, Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích các nhà sản xuất ôtô trong nước cạnh tranh với nhau. Dù khốc liệt nhưng cuộc chiến sinh tồn này giúp các hãng xe Trung Quốc liên tục đổi mới, phát triển nhanh chóng và có khả năng cạnh tranh với các “ông lớn” trên toàn cầu.
hính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích các nhà sản xuất ôtô trong nước cạnh tranh với nhau.
Mathew- Giám đốc điều hành Caresoft nhận định, trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, nếu các hãng xe truyền thống không thay đổi, bứt phá và sẵn sàng học hỏi từ các hãng xe Trung Quốc, Tesla và các công ty khởi nghiệp khác thì rất dễ bị tụt hậu phía sau.
Honda Việt Nam ra mắt loạt môtô phân khối lớn cho năm 2025
Tại sự kiện Honda Biker Rally Sơn La, Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu loạt xe phân khối lớn thế hệ 2025 gồm: REBEL 500, CL500, CB1000 Hornet, XL750 Transalp, CRF1100L Africa Twin.
Video: Khoảnh khắc cực chất của dàn xế tại Honda Biker Rally 2025
Ngày 22/2/2025, Honda Việt Nam (HVN) đã giới thiệu các mẫu xe môtô phân khối lớn Honda thế hệ 2025 với những cái tên mới, nhiều sự nâng cấp thú vị trong sự kiện tầm cỡ dành riêng cho cộng đồng chơi xe phân khối lớn “Honda Biker Rally Sơn La”.
Kia Carens thế hệ hiện hành đã có mặt trên thị trường từ cuối năm 2021, sau khoảng gần 4 năm có lẽ đã đến lúc hãng xe Hàn Quốc giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu xe này.
Có lẽ người dùng sẽ không phải đợi lâu nữa khi gần đây giới săn ảnh đã bắt gặp một chiếc xe khá giống Kia Carens 2026 mới được ngụy trang kín mít, xuất hiện trên đường phố Ấn Độ. Dù được ngụy trang kỹ càng nhưng vẫn có thể nhận thấy nhiều thay đổi ở ngoại thất xe.
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Công ty sản xuất xe thể thao địa hình Polaris của Mỹ mới đây đã công bố những thay đổi mà họ dự định thực hiện đối với dòng xe Slingshot cho năm sản xuất 2026.
Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này từng có thời gian khá đình đám mang biển số 43A-56789 trước khi được 1 doanh nhân Hà Nội mua lại, cho đeo biển 30M-08888.
Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này từng có thời gian khá đình đám mang biển số 43A-56789 trước khi được 1 doanh nhân Hà Nội mua lại, cho đeo biển 30M-08888.
Toyota một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu khi trở thành nhà sản xuất ôtô có doanh số cao nhất thế giới năm 2025, với tổng cộng 11,32 triệu xe.
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Các quy định mới đang được xem xét ban hành tại châu Âu nhằm hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào màn hình cảm ứng và đem các nút bấm vật lý trở lại nội thất ôtô.
Công ty sản xuất xe thể thao địa hình Polaris của Mỹ mới đây đã công bố những thay đổi mà họ dự định thực hiện đối với dòng xe Slingshot cho năm sản xuất 2026.
Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố ưu đãi dành cho mẫu xe gắn máy điện ICON e:, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026.