Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Một nữ sinh 14 tuổi ở Quảng Trị tử vong sau cơn đột quỵ khi đang chạy thể dục, cảnh báo về nguy cơ trẻ hóa bệnh đột quỵ.

Ngày 27/11, UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho một nữ sinh lớp 9 tử vong tại địa phương.

Trước đó, vào chiều qua (26/11), trong tiết học thể dục, em V.T.L.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch) có tham gia thực hiện hoạt động chạy.

Khi chạy được vài chục mét thì em Đ. bắt đầu mệt và chuyển sang trạng thái đi bộ. Đi được một lúc thì Đ. ngất và ngã xuống sân trường. Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch sơ cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhưng em không qua khỏi.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan và chia sẻ cùng gia đình để sớm vượt qua mất mát lớn này.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa - Ảnh minh họa/Internet

Trước đó, tháng 4/2024 tại tỉnh Đắk Lắk cũng từng xảy ra vụ nữ sinh lớp 7 ngã gục trong giờ thể dục, sau đó tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, sáng 8/4/2024, em H.B.A.Y (học sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn cũ) đang trong giờ học thể dục thì gục xuống sân. Các giáo viên đưa em đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Buôn Đôn và chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng bệnh nhân tử vong sau đó.

Việc nhận biết nhanh chóng các triệu chứng đột quỵ có thể giúp bệnh nhân nhận được điều trị càng sớm càng tốt, giảm thiểu tổn thương cho não. Ảnh nguồn tienphong.vn
Việc nhận biết nhanh chóng các triệu chứng đột quỵ có thể giúp bệnh nhân nhận được điều trị càng sớm càng tốt, giảm thiểu tổn thương cho não. Ảnh nguồn tienphong.vn

Đột quỵ có hai dạng là nhồi máu não và xuất huyết não, trước đây được cho là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, có trẻ tuổi 12-13 cũng đột quỵ. Khoảng 80% bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh quan tâm sức khỏe con em. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh mắc bệnh mạn tính, khuyết tật, tai nạn hoặc mắc bệnh đang điều trị, được miễn phần thực hành môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Học sinh cần có bệnh án hoặc giấy chứng nhận do bệnh viện huyện trở lên cấp và có đơn xin miễn môn này gửi trường.

Phòng đột quỵ hiệu quả trong những ngày giá rét

Khi trời lạnh, cơ thể co mạch, huyết áp tăng và máu đặc hơn, khiến người cao tuổi và người có bệnh tim mạch dễ bị đột quỵ nếu không phòng ngừa kịp thời.

Khi trời lạnh, cơ thể dễ bị co mạch và huyết áp tăng, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền về tim mạch. Tuy nhiên, bằng cách duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, từ ăn uống hợp lý, giữ ấm cơ thể đến tập thể dục đều đặn, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ tim mạch và não bộ, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

z6870287667523-cce791c8174011193af42de244851a8a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao nam giới dễ bị ngưng thở khi ngủ?

Nhiều đàn ông ngáy to, sáng dậy đau đầu, buồn ngủ ban ngày nhưng không biết đó là dấu hiệu ngưng thở khi ngủ, rối loạn hô hấp có thể dẫn đến đột quỵ.

Ngưng thở khi ngủ là rối loạn hô hấp xảy ra lặp đi lặp lại khi đường thở bị tắc nghẽn tạm thời trong lúc ngủ. Dù phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, tình trạng này lại thường bị bỏ qua vì các dấu hiệu dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

z7249088806404-d8b81e98f6cfebd80ec80ef0a7b7d5e4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đang siêu âm, cụ ông 82 tuổi bất ngờ đột quỵ lần 3

Người bệnh nên tuân thủ nghiêm chỉ định dùng thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Không tự ý bỏ thuốc điều trị dù trong thời gian ngắn.

Ông Năm (82 tuổi) có tiền sử bị rung nhĩ 20 năm phải uống thuốc, từng hai lần đột quỵ vào năm 2016, 2022. Hai ngày gần đây, ông bị chướng bụng, khó tiêu, chán ăn, tự bỏ thuốc điều trị bệnh rung nhĩ.

Ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám tiêu hóa, khi đang siêu âm bụng thì bất ngờ bị đột quỵ. Ông được chuyển vào phòng cấp cứu trong trạng thái lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt nửa người bên phải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới