Những lăng mộ hình ổ khóa chỉ dành cho quý tộc Nhật Bản

Ngôi mộ cổ lớn nhất ở Nhật Bản mang tên Daisen Kofun nằm ở TP Sakai thuộc tỉnh Osaka, Nhật Bản.

Ở Nhật Bản, có một phong tục cổ xưa phổ biến là chôn cất những người có địa vị xã hội cao trong các ngôi mộ Kofun được bao phủ bởi những ngọn đồi lớn.

Các lăng mộ Kofun không chỉ được sử dụng để chôn cất người mà còn chôn cả các vật phẩm làm từ sắt như kiếm, vũ khí, đầu mũi tên, đầu cuốc xẻng, áo giáp, nồi niêu, bát đĩa và nhiều vật phẩm tương tự khác. Thậm chí cả một số cổ vật làm bằng đồng mạ vàng như đinh thúc ngựa và khóa cũng đã được tìm thấy trong các lăng mộ này.

Những ngôi mộ Kofun (một loại mộ cổ của Nhật) hình ổ khóa đã biến mất vào cuối thế kỷ thứ VI, và có liên quan đến sự ra đời của Phật giáo trong thời đại này, theo cuốn The Chronicles of Japan, cuốn sách lịch sử quốc gia đầu tiên của Nhật Bản.

Những ngôi mộ cổ Kofun (từ thời Kofun khoảng 300-710 sau Công nguyên) đã được xây dựng với nhiều hình dạng khác nhau trong suốt lịch sử, có thể hình tròn hay hình vuông và kích thước của chúng cũng thay đổi từ vài mét đến hơn 400m.

Daisen Kofun là ngôi mộ lớn nhất trong tất cả các kofun nằm ở Mozu kofungun, quận Osaka và thuộc loại kofun phổ biến nhất có hình dạng như ổ khóa với một đầu vuông và một đầu tròn, ngôi mộ thuộc về Hoàng đế Nintoku, hoàng đế thứ 16 của Nhật Bản.

Ngôi mộ hình ổ khóa này với phần đuôi có chiều dài khoảng 500m, đường kính 249m, cao 35m và gò tròn phía trước có chiều rộng 305m và 33m chiều cao.

Mộ được xây dựng với 3 cấp độ khác nhau gồm một không gian cho các nghi lễ tôn giáo và được bao quanh bởi 3 con hào. Có một lối đi dài khoảng 2,8 km bao quanh ngôi mộ, phải mất một giờ để đi bộ xung quanh.

Một nhóm lăng mộ khác, nằm cách cụm Mozu khoảng 10 km được gọi là cụm Furuichi. Nhóm này có lăng mộ Ojin-tenno-ryo Kofun dài 425m được cho là lớn thứ 2 trong cả nước. Nhóm này cũng có thêm 11 lăng mộ hình khóa lớn với chiều dài gò khoảng 200m trở lên.  

Quét radar đào mương, hàng loạt kho báu ngàn năm hiện ra trong ảnh

Quá trình khảo sát một khu đất tư nhân để đào mương nước đã để lộ ra những ngôi nhà cổ khổng lồ và nhiều mộ cổ, bên trong chứa nhiều cổ vật.

Theo tờ Acient Origins, địa điểm khai quật thuộcGjellestad, Østfold, miền Nam Na Uy. Những ngôi nhà cổ khổng lồ được dùng làm trung tâm tôn giáo hoặc hành chính cùng nhiều ngôi mộ tàu, gò chôn cất thuộc về giới quý tộc Viking, bên trong chứa cả một kho báu, đã được xác định qua khảo sát radar xuyên đất.

Quet radar dao muong, hang loat kho bau ngan nam hien ra trong anh

Các ngôi nhà dài và mộ cổ hiện hình qua hình ảnh radar xuyên đất - Ảnh: Viện Di sản Văn hóa Na Uy

Các hiện vật thuộc thời đại đồ sắt ở Bắc Âu (550-1050 sau Công Nguyên). Trước đó, một ngôi mộ tàu khác đã được phát hiện gần địa điểm, đó là lý do khu đất được khảo sát trước khi chủ đất tiến hành đào mương, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩLars Gustavsen từViện Di sản Văn hóa Na Uy.

Các gò chôn cất được bao quanh bởi các rãnh hình vòng và được sử dụng qua nhiều thế hệ, như một dạng hầm mộ gia đình. Trong một gò chôn cất còn ẩn chứa một con tàu chôn cất, nhưng các nhà khảo cổ chưa tiếp cận trực tiếp nên chưa thể xác định ai nằm bên trong.

Khu mộ cổ được cho là chứa rất nhiều hiện vật quý giá, tương tự ngôi mộ tàu với nhiều trang sức vàng được tìm thấy trước đó.

Vị trí của khu nhà và nghĩa trang đặc biên này cũng cho thấy đây là trung tâm của một khu hành chính hoặc thương mại cổ đại, có nghĩa là có thể còn có rất nhiều kho báu khảo cổ khác ẩn tàng quanh khu vực.

Tổng cộng có 5 ngôi nhà dài kiểu Viking được tìm thấy trong khu vực, trong đó ngôi nhà khổng lồ nhất là cái sau cùng được tìm thấy, có chiều dài tới 60 mét. Các ngôi nhà dài nhỏ hơn cũng dài khoảng 30 mét, do đó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích công cộng khác.  

Khám phá nét độc đáo quần thể lăng mộ Quận công Nguyễn Thế Lai

Lăng Quận công Nguyễn Thế Lai được xem là một trong những lăng đá cổ kính xứ Kinh Bắc với kiến trúc đá ong độc đáo.

Đá ong nâu là vật liệu chủ đạo trong lăng Quận công Nguyễn Thế Lai tọa lạc tại thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xây dựng, choáng váng vì 260 ngôi mộ đầy kho báu khắp thửa đất

Quá trình thăm dò thửa đất trước khi khởi công một dự án ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã làm lộ ra một nghĩa trang cực kỳ xa hoa.

Theo Viện Di tích, văn hóa và khảo cổ Tam Môn Hiệp, nơi các ngôi mộ cổ được khai quật, đến nay họ chỉ mới nghiên cứu được khoảng 100 ngôi mộ cổ và hết sức choáng váng vì những điều tìm thấy bên trong.

Đây là một khu vực có bề dày lịch sử nên các nhà chức trách lo ngại dự án xây dựng sắp tới có thể làm hư hại các di tích chưa được khai quật. Do đó, họ đã tiến hành khảo sát khu đất, nhưng không dám hy vọng tìm được những điều vĩ đại như thế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới