Nhờ bạn trông em trai, cô gái ân hận cả đời

Ngày xảy ra sự việc, bé trai được chị gái gửi gắm cho nhóm bạn của mình. Không ngờ, lần gửi gắm này là lần cuối cô chị được gặp em trai.

Sự việc chấn động xảy ra ở Johor, Malaysia. Cảnh sát quận Batu Pahat, bang Johor (Malaysia), mới đây nhận được báo cáo có một vụ lạm dụng trẻ em với tình tiết nghiêm trọng xảy ra ở địa phương. Sau 45 phút, 5 nghi phạm lần lượt bị bắt, trong đó có 3 phụ nữ. Đặc biệt, người trẻ nhất chỉ mới 15 tuổi.
Thông tin từ cảnh sát tiết lộ, nạn nhân là bé trai 4 tuổi, cha mẹ của bé đều là tù nhân, cậu bé được chị gái 19 tuổi chăm sóc suốt nhiều năm. Ngày xảy ra sự việc, bé được chị gái gửi gắm cho nhóm bạn của mình. Không ngờ, lần gửi gắm này là lần cuối cô chị được gặp em trai mình.
Nho ban trong em trai, co gai an han ca doi
 Ảnh minh hoạ.
Sau khi được nhóm bạn của chị ruột nhận trông, bé trai bị bạo hành vô cùng đáng sợ. Khi bắt giữ 5 nghi phạm, cảnh sát còn tìm thấy nhiều dụng cụ mà chúng dùng để bạo hành bé trai, bao gồm sạc điện thoại di động, vỏ gối, ga trải giường, thanh sắt dài 73,6 cm, móc treo quần áo, vỉ nướng quạt và thanh ngang xe máy.
Dù được đưa đến bệnh viện nhanh chóng để cấp cứu nhưng sau một thời gian ngắn điều trị, bé trai 4 tuổi không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Về vụ việc này, cảnh sát nhấn mạnh rằng bởi cái chết thảm khốc của nạn nhân, vụ án sẽ được phân loại lại thành án giết người theo luật hình sự, 5 nghi phạm cũng sẽ bị tạm giữ để điều tra cho đến ngày 31/12 để làm rõ toàn bộ tình tiết vụ việc.

Bố đánh đập con trai dã man chỉ vì con giống ông ngoại

Lý do anh Tạ đánh con trai là vì "nhìn mặt con quá giống ông ngoại, thấy ghét nên đánh".

Bố chồng dùng xẻng đập vào đầu con dâu gây phẫn nộ

Cô gái cho biết, cô bị điếc do bố chồng bạo hành, đánh đập dã man. Thời điểm quay lại video tố cáo bố chồng, khuôn mặt và cơ thể của người phụ nữ này bê bết máu, rất đáng sợ.

Mới đây, tại Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, xảy ra sự việc khiến dư luận phẫn nộ. Một cô gái đăng tải video tố cáo chuyện cô bị bố chồng bạo hành, đánh đập.

Thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm sản xuất ở Pháp

Hai công ty chịu trách nhiệm đưa 3 loại mỹ phẩm ra thị trường không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế Tạ Mạnh Hùng vừa có công văn số 13663/QLD-MP gửi Sở Y tế các địa phương và hai công ty TNHH MTV XNK Thành Nam ở TP.HCM (gọi tắt là công ty Thành Nam), Công ty TNHH đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp (ở Hà Nội) liên quan việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm.

Các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc gồm:

- Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Crealine H2O Solution Micellaire 500ml, do Naos Les Laboratoires ở Pháp sản xuất; Công ty Thành Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

- Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Sebium H2O Purifying Cleansing Micellar Water 500ml/16.9 Fl.Oz do Naos Les Laboratoires sản xuất; Công ty Thành Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

- Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Purifying Cleansing Micelle Solution, do Laboratoires Léa (Pháp) sản xuất; Công ty TNHH đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi được Bộ Y tế đưa ra là hai công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu trên không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Theo ông Hùng, việc thu hồi các sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng, tiến hành thu hồi sản phẩm và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Thành Nam, Công ty TNHH đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM được yêu cầu phải kiểm tra hai công ty trên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm; Giám sát việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới