Sắp kiểm tra chung cư HHB - KĐT Tân Tây Đô của Hải Phát
(Kiến Thức) - Ngày 28/5, Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư tại chung cư HHB tại KĐT Tân Tây Đô do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư.
Hồng Liên (Tổng hợp)
Theo tông tin trên Thương hiệu & Pháp luật, ngày 28/5 tới, Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội do ông Cù Quang Anh, Phó chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư tại tòa chung cư HHB thuộc Khu đô thị Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội), do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư.
Thông báo kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư tại tòa chung cư HHB thuộc Khu đô thị Tân Tây Đô. Ảnh: TH&PL.
Các nội dung đoàn kiểm tra sẽ làm việc, gồm: Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án; bàn giao và tiếp nhận hồ sơ, kinh phí bảo trì, xác định phần diện tích chung, phòng sinh hoạt cộng đồng…giữa chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà (BQT).
Kiểm tra công tác quản lý vận hành nhà chung cư; lấn chiếm không gian xung quanh và các phần thuộc sở hữu chung; chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung, phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp.
Khu Đô thị mới Tân Tây Đô có quy mô 60.801,2 m2 bao gồm 3 tòa chung cư với 6 đơn nguyên cao 25 tầng: CT1A, CT1B, CT2A, CT2B, HHA, HHB. Mỗi tòa có chiều cao 25 tầng, mật độ xây dựng từ 30 – 40 %. Thời gian gần đây, dự án này từng bị dư luận chú ý khi "dính" khá nhiều sai phạm.
Vi phạm hàng loạt về PCCC
Trước đó, theo VietQ, tháng 2/2018, Phòng cảnh sát PCCC số 13 (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với Khu chung cư HHB và phát hiện khu chung cư này còn nhiều lỗ hổng về PCCC mà chưa được Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát sửa chữa, hoàn thiện.
Tại thời điểm bị kiểm tra, khu vực tầng thương mại (từ tầng 1 đến tầng 3) chưa thi công hoàn thiện, chưa lắp đặt hệ thống PCCC. Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát cũng tự ý tiến hành xây chia mặt bằng bằng các vách gạch ngăn chia thành các phòng không đúng với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt để bỏ hoang gần 3 năm nhưng chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC.
Từ tầng 1 đến tầng 3 của Khu chung cư HHB chưa đảm bảo an toàn về PCCC. Ảnh: Bảo Bình/VietQ.
Không những thế, lối thoát nạn từ tầng hầm theo thang bộ lên khu vực thương mại đã bị xây tường bịt kín từ lâu, không sử dụng được sai hoàn toàn so với hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt; Trục kỹ thuật chưa được chèn bịt kín bằng vật liệu không cháy theo quy định; Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không đảm bảo theo quy định; Hệ thống họng nước chữa cháy hoạt động không đảm bảo theo quy định; Hệ thống chữa cháy tự động chưa được giám sát hoạt động; Cụm bơm chữa cháy không có tem kiểm định, không đảm bảo chế độ hoạt động theo quy định.
Kết quả kiểm tra của Phòng PCCC cũng cho thấy hệ thống hút khói hành lang tại chung cư HHB không hoạt động ngay tại thời điểm kiểm tra; Hệ thống hút khói tầng hầm chưa đảm bảo khả năng kết nối liên động với hệ thống báo cháy;
Hệ thống vòi lăng chữa cháy tại sảnh tầng 1 không có nước vì không được đấu nối vào hệ thống chữa cháy Tòa nhà do trục ống nước được nối với 3 tầng thương mại chưa được đầu tư hệ thống PCCC nên hồ sơ hoàn công của tòa nhà về PCCC đã thể hiện toàn bộ hệ thống đấu nối nước cho sảnh tại tầng 1 Tòa chung cư HHB chỉ được lắp giả chứ không có nước?
Với hàng loạt lỗi vi phạm nghiêm trọng trên, Phòng PCCC số 13 yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát phải tiến hành thi công hoàn thiện khu vực tường bao quanh theo nội dung cam kết tại biên bản. Đồng thời, thi công hoàn thiện lối ra thoát nạn và hệ thống PCCC khu vực thương mại đảm bảo theo hồ sơ thiết kế thẩm duyệt và nội dung cảm kết tại văn bản số 78 của Công ty Đầu tư Hải Phát; Thực hiện bịt kín trục kỹ thuật qua sàn, tường ngăn cháy.
CĐT tự ý tăng giá nước trong khi chất lượng nước không đảm bảo
Trước các vi phạm nghiêm trọng về PCCC, Khu nhà chung cư HHB thuộc Khu đô thị Tân Tây Đô do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư còn gây tranh cãi trong dư luận với các vấn đề liên quan tới chất lượng nước.
Theo Đời sống & Pháp lý, tháng 11/2017 cư dân khu đô thị Tân Tây Đô cũng bức xúc phản ánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tự ý nâng giá nước tại khu đô thị này lên 8.050đ/ m3 tính từ tháng 9/2017 tại các tòa CT2A, CT2B và HHB mà chưa có thỏa thuận tới người dân.
Đến tháng 12/2017, hơn 2.000 hộ dân tại khu đô thị Tân Tây Đô tiếp tục phản ánh việc 3 năm qua nguồn nước sinh hoạt tại khu đô thị này có hàm lượng thạch tín (asen) cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.
Nguồn nước bẩn tại khu đô thị Tân Tân Đô từng khiến cư dân bức xúc. Ảnh: VOV.
Nước nhiễm thạch tín ở Tân Tây Đô. Nguồn: VTV3.
Mặc dù đã nhiều lần cầu cứu với chủ đầu tư là công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ môi trường Việt Nam - đơn vị cung cấp nước, song đến thời điểm tháng 12/2017, chất lượng nước ở đây vẫn không được đảm bảo khiến cư dân vô cùng bức xúc.
Hải Phát Plaza nợ đầm đìa, khách mua nhà nên thận trọng
Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán về vấn đề quản lý và sử dụng đất dự án Hải Phát Plaza Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo quyết định, việc kiểm toán sẽ tập trung đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
Ngắm loạt cây sanh dáng long tiền tỷ của đại gia Việt
(Kiến Thức) - Cây cảnh dáng long trượng trưng cho tính ôn hòa mềm mỏng mà không kém phần oai phong quyền lực. Nhiều siêu cây sanh dáng long tiền tỷ của đại gia Việt thể hiện được vẻ đẹp kiêu hãnh, mang cốt cách tao nhân.
Cây sanh cổ dáng long hơn tỷ đồng của đại gia An Giang được đánh giá là một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hài hòa, tự nhiên, độc đáo. Ảnh: VTC.
Nước nhiễm asen, 2.000 hộ dân KĐT Tân Tây Đô kêu trời
Khoảng 2000 hộ dân, tương đương với 10.000 người tại khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen, không đảm bảo chất lượng.
Tại gia đình chị Trịnh Thị Quyên, các bình nước lọc đóng chai được xếp đầy một góc nhà để phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày. Thuê nhà tại KĐT Tân Tây Đô từ năm 2014, thuộc huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, gia đình chị Quyên và các hộ dân khác trong khu đô thị hàng tháng vẫn mất tiền mua nước sạchtừ nhà máy nước, song lại không dám sử dụng vì nồng độ asen cao vượt ngưỡng cho phép.
Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất khi đi mua lợn xảy ra tại xã Xuân Ái.
Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.
Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà.
Tỉnh Phú Thọ giành 11 giải Nhất và đạt tổng cộng 229 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026, thể hiện năng lực đào tạo nổi bật của địa phương.
Đang vận chuyển thuê 24.000 viên hồng phiến, 10g ketamine từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Văn Thành đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa trao trả tài sản cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.
Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất khi đi mua lợn xảy ra tại xã Xuân Ái.
Đến nay UBND tỉnh Thanh Hoá chưa ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa đủ cơ sở pháp lý để lập và phê duyệt phương án bồi thường dự án.
Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Công an xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa kịp thời ngăn chặn một học sinh bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi làm ‘việc nhẹ, lương cao’.