Đầu tư nhiều dự án lớn, không ít “tai tiếng”, ông chủ Công ty Lạc Hồng là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Công ty CP đầu tư Lạc Hồng thâu tóm nhiều dự án bất động sản lớn nằm ở những mảnh đất "hái ra tiền", khiến dư luận không khỏi tò mò ông chủ doanh nghiệp này là ai?.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP đầu tư Lạc Hồng (gọi tắt là Công ty Lạc Hồng) được thành lập từ tháng 9/2003, trụ sở chính tại số 85 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Thông tin trên CafeF cho biết, doanh thu thuần của Công ty Lạc Hồng khoảng 600 - 800 tỷ đồng/năm. Tổng tài sản tính đến năm 2014 trên 1.862 tỷ đồng.
Tính đến năm 2015, Công ty Lạc Hồng có số vốn điều lệ là 81 tỷ đồng, trong đó, ông Lê Xuân Trường là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm giữ 52,14% số vốn điều lệ.
Công ty Lạc Hồng hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng với nhiều công trình có giá trị cao xây dựng được uy tín cho Công ty như: Tòa B chung cư Thăng Long Number One trị giá hơn 813 tỷ, trụ sở Bộ Công an 460 tỷ, gara ngầm tòa nhà Quốc Hội 401,6 tỷ, phần thân Bộ Ngoại giao mới hơn 232 tỷ…
Dau tu nhieu du an lon, khong it “tai tieng”, ong chu Cong ty Lac Hong la ai?-Hinh-2
Dự án lâu đài Tam Đảo của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng nằm nguy nga trên đỉnh núi Tam Đảo với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng. 
Không chỉ vậy, doanh nghiệp của đại gia Lê Xuân Trường còn là chủ sở hữu của nhiều dự án quy mô lớn nằm rải rác ở những vị trí đất đắc địa khắp các tỉnh thành như: Belvedere Resort Tam Đảo 270 tỷ đồng, khu du lịch Tam Đảo hơn 900 tỷ đồng, khu đô thị chùa Hà Tiên tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, chung cư Lạc Hồng Lotus NO1-T5 1.300 tỷ đồng, Bệnh viện An Sinh - Hà Nội, khu nhà ở Khai Quang 7,3ha với tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng, khu du lịch Bãi Dài - Nha Trang - Khánh Hòa, khu đô thị Phố Nối - Hưng Yên rộng 15ha…
Công ty Lạc Hồng còn là chủ đầu tư dự án tòa nhà YO (với ý nghĩa là “Vầng thái dương” theo tiếng Nhật) trên lô đất 1.400m2 đất nằm ở ngã tư đường Lê Văn Thiêm - Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội).
Tòa nhà YO được khởi công từ 3/2010, dự tính thời gian thực hiện là 18 tháng, thế nhưng đến nay dự án này vẫn "bất động", giậm chân tại chỗ.
Mặc dù là một doanh nghiệp có vốn điều lệ chưa nhiều nhưng doanh nghiệp của đại gia Lê Xuân Trường lại có thể thâu tóm nhiều dự án lớn nằm ở những mảnh đất "hái ra tiền",  khiến dư luận không khỏi tò mò về thân thế của ông Trường và năng lực của Công ty Lạc Hồng?.
Tuy nhiên, dư luận sẽ phải ngỡ ngàng vì dù ở lĩnh vực bất động sản và đầu tư nhiều dự án địa ốc khủng, nhưng dường như đại gia Lê Xuân Trường lại khá kín tiếng. Những thông tin về đại gia này cũng ít được giới truyền thông nói đến.
Thông tin trên Nhà Đầu Tư hé lộ, công ty Lạc Hồng được thành lập từ năm 2003 có trụ sở tại số 85 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội do ông Lê Xuân Trường (nắm 52,14% vốn điều lệ) làm Chủ tịch HĐQT. Tính đến cuối năm 2015, vốn điều lệ của công ty này là 81 tỷ đồng.
Ngoài Công ty Lạc Hồng, ông Trường còn là đại diện pháp luật cho Công ty CP Nam Tam Đảo, doanh nghiệp đầu tư dự án khu du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh - Suối Tiên - Thác Ba.
Trước đó, theo kế hoạch, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng.
Dự án của Công ty Lạc Hồng vướng bê bối rơi “tầm ngắm” thanh tra ở Vĩnh Phúc gồm: Khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo; Khu tổ hợp dịch vụ cao cấp; Khu nhà ở dịch vụ hai bên đường trục chính khu trung tâm lễ hội Tây Thiên; Khu đô thị mới chùa Hà Tiên giai đoạn 2.
Khánh Hoài

>> xem thêm

Bình luận(0)