Hội thảo khoa học quốc gia “Thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu: Hướng tiếp cận và thành tựu nghiên cứu mới” được tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ, tri ân "Ông Đồ độc đáo nhất".
Mai Loan
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo tại điểm cầu Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN).
Ngày 11/11, Hội thảo khoa học quốc gia “Thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu: Hướng tiếp cận và thành tựu nghiên cứu mới” đã được tổ chức bởi Trường ĐHSP Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM).
PGS.TS Hà Văn Minh, Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu tại hội thảo.
Phát biểu tại buổi hội thảo, PGS.TS Hà Văn Minh, Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) là thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam tiêu biểu. Gia tài Nguyễn Đình Chiểu để lại đặc biệt đa dạng và độc đáo. Có thể coi ông là tác gia lớn cuối cùng thuộc mảng văn học viết bằng chữ Nôm đặc sắc trong văn chương trung đại Việt Nam.
Nhiều tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, ngay từ khi ra đời đã trở thành món ăn tinh thần quý báu của nhân dân Nam bộ và dần trở thành di sản có ý nghĩa bản sắc của lịch sử văn hóa, văn học Việt Nam. Dấu ấn văn chương, tầm vóc tư tưởng và tài năng, nhân cách của ông ngày càng được thế giới biết đến và phổ biến rộng rãi.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học quốc gia “Thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu: Hướng tiếp cận và thành tựu nghiên cứu mới” là một nỗ lực nằm trong chuỗi các hoạt động học thuật của cả nước nhằm tưởng nhớ và tri ân danh nhân một cách ý nghĩa nhất nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu, và đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
“Cần khẳng định, những gợi mở từ cuộc đời, nhân cách và di sản Nguyễn Đình Chiểu có biên độ và chiều sâu rộng lớn, nếu không muốn nói là vô hạn. Việc tiếp tục tìm tòi tư liệu và khám phá những ý tưởng nghiên cứu mới về di sản Nguyễn Đình Chiểu luôn đặt ra cấp bách đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực”, PGS.TS Hà Văn Minh khẳng định.
Trưng bày thư pháp về Thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu bên lề hội thảo.
Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, đến từ nhiều đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo và lĩnh vực công tác khác nhau trong nước và quốc tế. Các tham luận gửi tới hội thảo tập trung vào 5 nhóm vấn đề, đồng thời cũng là 5 hướng nghiên cứu chính gồm: Những nghiên cứu mới về cuộc đời và sự nghiệp; thành tựu biên định, khảo thuật di sản Nguyễn Đình Chiểu; Nghiên cứu văn bản học và phát hiện mới, công bố tư liệu mới về di sản văn chương Nguyễn Đình Chiểu; tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu ở nước ngoài;
Theo PGS.TS Hà Văn Minh, Nguyễn Đình Chiểu là một Ông Đồ độc đáo nhất, với danh xưng Đồ Chiểu.
Nghiên cứu, thẩm định, soi chiếu tác phẩm văn chương Nguyễn Đình Chiểu từ góc độ văn học, ngôn ngữ và liên ngành; Những vấn đề có ý nghĩa thời sự từ góc nhìn đương đại được gợi mở từ cuộc đời, tư tưởng và văn nghiệp Nguyễn Đình Chiểu; Nghiên cứu và đề xuất quan điểm, giải pháp dạy học về Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường các cấp.
Theo PGS.TS Hà Văn Minh, Nguyễn Đình Chiểu là một Ông Đồ độc đáo nhất, với danh xưng Đồ Chiểu, trong lịch sử văn giáo (văn trị và giáo hóa) nước nhà. Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu hiện được quy định bắt buộc trong chương trình ngữ văn 2018, những ý kiến trong hội thảo không chỉ góp phần đổi mới và mở rộng cách tiếp cận của khoa học xã hội và nhân văn đối với một hiện tượng văn hóa, văn học cổ, mà còn từ đó nâng cao chất lượng giáo dục ngữ văn liên quan đến di sản Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường các cấp
Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế) nói về việc cần xem lại việc tuyển sinh bằng IELTS. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương
Tại phiên họp sáng 23/11 tại Paris, hai danh nhân Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh.
Việc vinh danh hai danh nhân văn hóa của Việt Nam là Nguyễn Đình Chiểu và Hồ Xuân Hương được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 thông qua trong danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022 – 2023” để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất. Hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được thông qua cùng với 58 hồ sơ khác.
Hai tháng tới: Ba con giáp vét sạch ví Thần Tài, giàu lên khủng khiếp
Hai tháng tới là thời điểm vô cùng may mắn về tiền bạc, nếu biết nắm bắt cơ hội thì ba con giáp sau đây sẽ có nguồn thu nhập tăng gấp đôi, gấp ba.
Người tuổi Sửu tính cách ổn định, làm việc gì cũng chắc chắn. Con giáp này coi trọng cuộc sống vật chất, nên rất thích việc quản lý và đầu tư tài chỉnh bởi người tuổi Sửu biết rằng muốn có nhiều tiền thì không thể dựa vào mỗi lương.
Sự thật gây choáng chủ nhân mộ cổ khắc tên Tề Thiên Đại Thánh
Tề Thiên Đại Thánh là nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm "Tây Du Ký". Thế nhưng, nhiều người không khỏi bất ngờ, khó hiểu khi các nhà khảo cổ tìm thấy một ngôi mộ khoảng 700 tuổi có bia đá khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh".
Tiểu thuyết "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân ra mắt vào những năm 1590 được xem là một trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Hoa. Trong tác phẩm này, nhân vật Tề Thiên Đại Thánh hay còn gọi Tôn Ngộ Không được nhiều thế hệ yêu thích.
Các nhà thiên văn học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy TOI-5882, một ngôi sao giống Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, có thể đã nuốt chửng một trong những hành tinh của chính nó.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Environmental Archaeology cho thấy, các công chúa Ai Cập cổ đại là những người có thể trạng cực tốt và thành thạo bắn cung cũng như săn bắn võ thuật.
các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã thử nghiệm một công thức kẹo dẻo chứa vi khuẩn độc đáo, mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ nướu.
các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã thử nghiệm một công thức kẹo dẻo chứa vi khuẩn độc đáo, mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ nướu.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Environmental Archaeology cho thấy, các công chúa Ai Cập cổ đại là những người có thể trạng cực tốt và thành thạo bắn cung cũng như săn bắn võ thuật.
Các nhà thiên văn học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy TOI-5882, một ngôi sao giống Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, có thể đã nuốt chửng một trong những hành tinh của chính nó.
Sau khi xâm lược Đại Việt năm 1407, quân Minh không chỉ mang về vàng bạc và thợ thủ công mà còn tiếp thu công nghệ hỏa khí tiên tiến bậc nhất thời bấy giờ.
Một hạt giống được chôn vùi suốt hơn hai thiên niên kỷ đã nảy mầm thành công, tạo nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của ngành khảo cổ thực vật.
Trong vũ trụ bao la, các nhà thiên văn đã phát hiện những thế giới kỳ lạ đến mức ý tưởng về một hành tinh kim cương không còn hoàn toàn là chuyện viễn tưởng.
Khám phá một hệ thống cảm giác chuyên biệt tạo ra từ loại lông này giúp chúng ta phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn cho chứng ngứa cực kỳ khó chịu.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học King's College London đã phát hiện ra một mối liên hệ bất ngờ giữa việc nhai kẹo cao su có đường sau khi ăn rau giàu nitrat và giảm huyết áp tạm thời.
Tại thành phố Oxyrhynchus của Ai Cập cổ đại, các nhà khảo cổ đã tìm thấy cuộn giấy papyrus chứa đoạn trích từ sử thi Iliad của Homer trên một xác ướp thời La Mã có niên đại khoảng 1.600 năm.