Người nhà bệnh nhân tố bác sĩ 'vô trách nhiệm', bệnh viện ở Ninh Bình nói gì?

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đã thông tin về việc người nhà bệnh nhân phản ánh bác sĩ 'vô trách nhiệm' khiến người bệnh phải chuyển viện.

Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, đã mời cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc người nhà bệnh nhân phản ánh bác sĩ "vô trách nhiệm".

Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, ngày 6/9, một tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng bài phản ánh về việc có cháu mổ ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam phải chuyển viện Hà Nội cấp cứu do bác sĩ "vô trách nhiệm”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân và các khoa phòng liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, theo dõi trước, trong và sau mổ. Đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn, xem xét đánh giá quá trình khám, điều trị cho người bệnh N.P.T (SN 2008, trú ở Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình).

benh-vien.jpg
Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Đ.V.

Theo biên bản họp Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân N.P.T cách 2 ngày trước khi vào viện bị đau bụng quanh rốn và hố chậu phải, đau âm ỉ cơn tăng dần, không nôn, không sốt, ở nhà đã tự mua thuốc về điều trị nhưng không đỡ.

Bệnh nhân nhập viện vào Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Hà Nam) lúc 11h23 ngày 2/9 và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc ruột thừa.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ tư vấn giải thích cho bố mẹ bệnh nhân cặn kẽ tình trạng, diễn biến của bệnh và nguy cơ các biến chứng nặng sau phẫu thuật. Bố mẹ bệnh nhân đã đồng thuận ký cam kết phẫu thuật.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, quá trình tiếp đón người bệnh kịp thời, chu đáo. Công tác khám và chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa là kịp thời, đúng tình trạng bệnh. Các chỉ định cận lâm sàng, chỉ định phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa là phù hợp.

Quá trình phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa đúng quy trình chuyên môn. Theo dõi và điều trị sau phẫu thuật sát với diễn biến bệnh.

Sau phẫu thuật người bệnh còn sốt, đau chướng bụng là diễn biến của viêm phúc mạc ruột thừa vỡ do đến muộn.

Ngày 6/9, bệnh nhân vẫn còn đau vết mổ và sốt, gia đình đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Bệnh nhân được hội chẩn chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, có xe cấp cứu và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam hộ tống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, bệnh viện ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp trên tinh thần cầu thị và tôn trọng pháp luật để phục vụ người dân được tốt hơn.

Ngành y tế TP HCM yêu cầu chấm dứt “cò” ở bệnh viện công

Giám đốc Sở Y tế TP HCM khẳng định không có nhân viên y tế tiếp tay “cò mồi”, yêu cầu xử lý nghiêm và siết lại quy trình tại cổng bệnh viện.

Ngày 30/7, tại Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế TP HCM tổ chức hội thảo chuyên đề về các giải pháp kiểm soát và ngăn chặn tình trạng “cò” trong hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập.

Theo Sở Y tế, tình trạng “cò mồi” tại khu vực cổng bệnh viện gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh, tác động đến môi trường khám chữa bệnh và làm suy giảm niềm tin đối với hệ thống y tế công lập.

Nghệ An phát hiện 2 ca viêm não Nhật Bản ở 2 xã miền núi

Ngày 18/7, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, có hai ca bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm trên địa bàn.

Mới đây, địa bàn 2 xã Na Ngoi và xã Mường Típ xuất hiện 2 ca bệnh viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi ở xã Mường Típ 9 tuổi (xuất hiện triệu chứng vào ngày 4/7) và bệnh nhi ở xã Na Ngoi 8 tuổi (xuất hiện triệu chứng vào ngày 13/7).

Cụ thể, bệnh nhi đầu tiên là bé trai 8 tuổi, khởi phát sốt, đau đầu, mệt mỏi từ ngày 4/7 nhưng được gia đình tự điều trị tại nhà. Sau một tuần không cải thiện, trẻ được đưa đến Trung tâm Y tế và nhanh chóng chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An ngày 10/7.

Tăng cường lực lượng y tế túc trực kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương bố trí tổ y tế tại tất cả điểm thi, có bác sĩ, điều dưỡng, thuốc, xe cấp cứu túc trực nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hoả tốc về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo: Công văn số 3237/BYT-KCB ngày 28/5/2025; Kế hoạch số 770/KH-BYT ngày 5/6/2025 và Công văn số 3913/BYT-KCB ngày 20/6/2025 về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới