Người bệnh 43 tuổi chết não cứu 6 người nhờ tạng hiến

6 người đủ điều kiện được ghép mô, tạng gồm: 2 người ghép thận, 2 người ghép giác mạc, 1 người ghép tim và 1 người ghép gan được đã cứu từ tạng hiến.

Ngày 10/9/2025, được sự đồng ý của gia đình người bệnh chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hiến ghép mô, tạng, bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật lấy 6 tạng của người hiến sau khi chết não.

Bệnh viện đã trực tiếp thực hiện 2 ca ghép thận cho 2 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại bệnh viện và phối hợp vận chuyển 4 mô, tạng về các bệnh viện lớn khác.

6-tang1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trước đó, người bệnh 43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ, bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do tình trạng tổn thương quá nặng, người bệnh dù đã được phẫu thuật cấp cứu và thực hiện các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhưng vẫn không có kỳ tích xảy ra.

6-tang-2.jpg
TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc động viên và tư vấn cho người nhà người bệnh - Ảnh BVCC

Nhận định đây là trường hợp có khả năng chết não cao, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người. Tuy đứng trước nỗi đau quá lớn, nhưng với tấm lòng nhân ái cao cả, gia đình đã quyết định hiến tặng các mô, tạng của người bệnh để hồi sinh nhiều cuộc đời mới.

6-tang-3.jpg
BSCKII Lê Đình Thanh Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng ê-kíp hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh BVCC

BSCKII Lê Đình Thanh Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng ê-kíp hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi người bệnh được Hội đồng đánh giá chẩn đoán chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với gia đình người bệnh, các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hiến tặng mô, tạng.

Đồng thời, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn và quyết định 6 người đủ điều kiện được ghép mô, tạng gồm: 2 người ghép thận, 2 người ghép giác mạc, 1 người ghép tim và 1 người ghép gan.

Ngay khi các thủ tục pháp lý cũng như công tác chuẩn bị được hoàn tất, người bệnh được chuyển lên phòng phẫu thuật để tiến hành lấy tạng ghép.

6-tang-4.jpg
Ê-kíp tiến hành lấy mô, tạng của người hiến - Ảnh BVCC

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự chuyên nghiệp của ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương, quá trình lấy hai quả thận và tim, gan, giác mạc từ người hiến diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Theo đánh giá ban đầu, các tạng ghép được lấy ra có chất lượng tốt, 2 quả thận được ghép ngay cho 2 người bệnh tương thích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; Tim và gan được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ hỗ trợ khẩn trương chuyển về kịp thời ghép cho 2 người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

6-tang-5.jpg
Ê-kíp tranh thủ từng phút, thần tốc vận chuyển tạng đến các bệnh viện lớn để kịp thời ghép cho người bệnh - Ảnh BVCC

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xin gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến người bệnh và gia đình người bệnh đã đưa ra quyết định hiến tạng cao cả.

Hành động này không chỉ mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội.

Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị của việc hiến tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn “cho đi là còn mãi”.

“Năm 2025, tròn 10 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công (năm 2015), đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong công tác tư vấn hiến tặng mô, tạng và thực hiện kỹ thuật ghép tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Riêng năm 2024, bệnh viện đã vận động thành công 5 ca hiến mô, tạng từ người cho chết não, giúp “hồi sinh” 24 cuộc đời”.

TS.BS Hà Thị Bích Vân (Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

5 người được hồi sinh nhờ tạng hiến

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện E triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng gồm tim, gan và giác mạc từ người cho chết não.

Nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh

Tuần vừa qua, Bệnh viện E đã chứng kiến tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử “cho đi là còn mãi” của người hiến và gia đình người hiến tạng, nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh.

Người phụ nữ 46 tuổi chết não hồi sinh sự sống cho 3 người

Trong nỗi đau mất mát, gia đình đã chọn cách gieo lại sự sống, như một ngọn lửa được truyền tay, cháy sáng những cuộc đời khác.

Ngày 30/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, một đêm trắng lấy tạng xuyên đêm được thực hiện đã hồi sinh cho 3 sự sống từ người hiến tạng.

Nén nỗi đau để người ra đi mang sự sống cho người khác

Đọc nhiều nhất

Tin mới