Ngoài “trùm tài chính”, gia đình ông Trần Bắc Hà kinh doanh lĩnh vực nào?

(Kiến Thức) - Nếu như ông Trần Bắc Hà được xem là "ông trùm" trong ngành ngân hàng thì vợ con ông lại đứng tên những công ty lớn về bất động sản. 

Theo nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM, ông Trần Bắc Hà chết trong thời gian bị tạm giam do lên cơn cao huyết áp. Sau đó ông Bắc Hà được đưa vào Viện 105 sáng 18/7, nhưng đã chết trước khi vào bệnh viện.  Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà nhiều năm nay bị ung thư gan và từng chữa trị ở nước ngoài.
Ông Trần Bắc Hà và vợ (bà Ngô Kim Lan) có hai người con, gồm: con gái là Trần Lan Phương (37 tuổi) và con trai Trần Duy Tùng (35 tuổi). Mọi thành viên trong gia đình ông Trần Bắc Hà đều từng nắm giữ trong tay khối tài sản khá đồ sộ.
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn - "hàng khủng" một thời
Tại Bình Định, vợ chồng ông Trần Bắc Hà sở hữu resort 4 sao tên Hoàng Gia Quy Nhơn ở địa chỉ số 1 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn), tọa lạc trên khu đất có diện tích hàng chục ngàn mét vuông, nằm sát và dọc theo khoảng 500m bờ biển trung tâm TP. Quy Nhơn.
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn do Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Resort này được Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do bà Ngô Kim Lan đại diện pháp luật vào trước năm 2010 với giá 135 tỷ đồng.
Ngoai
 Resort Hoàng Gia Quy Nhơn từng thuộc sở hữu của bà Ngô Kim Lan - vợ ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Nhadautu.
Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn được cấp phép hoạt động vào ngày 9/10/2009 và từng do bà Ngô Kim Lan (vợ nguyên Chủ tịch BIDV – Trần Bắc Hà) làm đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, cuối năm 2017, vợ ông Trần Bắc Hà sau đó đã rút tên khỏi Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, thay vào đó là bà Ngô Thị Kim Oanh (em gái bà Ngô Kim Lan).

Video: Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố. Nguồn: VTC.

Dự án tâm linh hàng trăm tỷ đồng
Năm 2009, khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà triển khai xây dựng dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong với số vốn 500 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa.
Dự án này được triển khai tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai xây dựng dự án đều do những người trong gia đình ông Hà điều hành.
Sản nghiệp vạn người thèm trên đất Lào
Ngoai
Trụ sở doanh nghiệp của gia đình ông Trần Bắc Hà tại Lào. Ảnh: Báo Người lao động. 
Năm 2016, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000 m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong. Doanh nghiệp này triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp. Tổng khối tài sản của gia đình ông Trần Bắc Hà tại Lào lên đến 15.000 tỷ đồng.
Loạt dự án trăm tỷ trên đất vàng của các con ông Bắc Hà
Bên cạnh đó, các con của ông Trần Bắc Hà cũng sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn.
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng thuộc sở hữu của con gái ông Trần Bắc Hà là Trần Lan Phương. Công ty thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng và sau đó đã tăng lên 300 tỷ đồng.
Trong khi đó, công ty cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT.
Các công ty này được giao đầu tư dự án khu đô thị tại khu đất vàng nhiều hecta tại thành phố Quy Nhơn, nhưng sau đó đã bị thu hồi.

Những phát ngôn gây chú ý của ông Trần Bắc Hà

(Kiến Thức) - Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, không ít lần ông Trần Bắc Hà có những phát ngôn gây chú ý.

Điển hình như câu ví von thay cho lời muốn nói của ông Trần Bắc Hà khi thể hiện nguyện vọng của các doanh nghiệp trong nước vào 29/4/2016 là: "Chính phủ điều hành nền kinh tế như một dàn nhạc giao hưởng, ở đó, Thủ tướng là nhạc trưởng, các bộ, ngành là nhạc công và các doanh nghiệp là ca sĩ để chúng ta cùng tạo nên một bản nhạc kinh tế thật hay".
Ngoài ra, ông Hà cũng từng có một phát biểu gây tranh cãi dư luận khi cho rằng lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty hiện rất "khó sống" với mức lương tối đa được quy định là 36 triệu đồng một tháng. Ông nói: "Không sống được cũng phải cố sống bởi dẫu sao cũng cao hơn lương của công chức nhà nước".

Bán cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ: Còn gì Địa ốc Alibaba không rao?

Không chỉ kêu gọi khách hàng đầu tư trên các thửa đất nông nghiệp, quy hoạch giao thông, cơ quan điều tra Bộ Công an bước đầu phát hiện Công ty CP Địa ốc Alibaba còn rao bán cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ.

Liên quan đến công tác thu nhập thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba), tin từ Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã có xác minh bước đầu về các khu đất doanh nghiệp này kêu gọi hợp tác đầu tư cũng như quảng cáo rao bán.

Bắt kịp xu hướng công nghệ với dịch vụ báo nói trọn gói đến từ Mobifone

(Kiến Thức) - Từ nay, chỉ cần có nội dung văn bản, công nghệ 4.0 ứng dụng công nghệ xử lý tiếng nói trí tuệ nhân tạo của MobiFone sẽ ngay lập tức/nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt bài báo viết thành dạng audio bằng giọng nói tự nhiên với đa dạng sự lựa chọn vùng miền hay giới tính; giúp người đọc báo trải nghiệm việc tiếp nhận thông tin theo một cách hoàn toàn mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới