Nga triển khai tên lửa phòng không S-400 ở Syria?

(Kiến Thức) - Nga được cho là vừa triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến với tầm bắn có thể vươn tới Tel Aviv.

Daily Mail đưa tin, quân đội Nga vừa công bố những bức ảnh về hệ thống tên lửa phòng không S-400 (NATO gọi là SA-21 Growler) tại căn cứ không quân Latakia trên bờ biển Syria.
Nga trien khai ten lua phong khong S-400 o Syria?
Các chuyên gia phân tích tin rằng, thiết bị quân sự (khoanh tròn) là một phần hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Nga triển khai tới căn cứ Latakia. 
Hệ thống tên lửa tiên tiến này có tầm bắn hơn 400 km và có thể bắn hạ máy bay ở độ cao lên tới hơn 27.000 mét.
Nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã mời 50 phóng viên nước ngoài tới tham quan căn cứ không quân Latakia để có thể nhìn rõ hệ thống radar phòng không này.
Nga trien khai ten lua phong khong S-400 o Syria?-Hinh-2
SA-21 Growler có thể vươn tới không phận của Cộng hòa Síp, Israel và hầu hết lãnh thổ Syria.
Từ căn cứ tại Syria, tầm bắn của hệ thống tên lửa SA-21 Glower có thể vươn tới hầu hết lãnh thổ Syria, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Síp, phía đông Địa Trung Hải cũng như Israel.
Hệ thống tên lửa này bao gồm hệ thống điều khiển trung tâm, một phức hợp radar có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và kiểm soát 6 bệ phóng tên lửa đất đối không.
Nga trien khai ten lua phong khong S-400 o Syria?-Hinh-3
Hình ảnh về hệ thống tên lửa S-400.
Nga đang tăng cường lực lượng tại Syria, với việc gia tăng số lượng chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang được triển khai ở Syria.
Chuyên gia phân tích Yury Barmin của Nga cho biết: “S-400 được phát hiện tại căn cứ không quân của Nga tại Latakia. Một thông tin nữa Bộ Quốc phòng Nga 'vô tình' rò rỉ”.
Chuyên gia Barmin nhận định, với việc triển khai S-400 ở Latakia, Nga đã gửi một thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Israel và cũng tạo một lá chắn ở khu vực bờ biển Syria. Đồng thời, đây được cho là mối đe dọa lớn đối với máy bay quân sự như RAF Tornado hay F-15, F-16 của Không quân Mỹ.
Được biết, S-400 có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và các mối đe dọa tiềm năng khác trên không. Các quan chức quốc phòng Nga cho hay, S-400 thậm chí có thể tấn công chiến đấu cơ thế hệ 5 là  F-22 Raptor.

Mỹ đem B-52 bay gần các đảo nhân tạo ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc xác nhận hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Hôm 12/11, đại diện Lầu Năm Góc cho hay, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Bất chấp việc các nhân viên mặt đất Trung Quốc yêu cầu rời đi, hai máy bay B-52 của Mỹ vẫn hoàn thành sứ mệnh theo lộ trình đã định.

My dem B-52 bay gan cac dao nhan tao o Bien Dong
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.
Chuyến tuần tra mới nhất của Mỹ ở Biển Đông này diễn ra ở thời điểm trước chuyến thăm của Tổng thống Obama tới khu vực này vào tuần tới để tham dự Hội nghị APEC. Dự kiến, tại sự kiện này, ông Obama sẽ tái khẳng định các cam kết của Washington đối với tự do hàng hải và tự do trên không ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban cho biết, trong sứ mệnh tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 diễn ra đêm 8-9/11 và  hai máy bay B-52 đã “bay trong khu vực” quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép.

“Các máy bay B-52 của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ ở Biển Đông”, ông Urban nói và cho biết hai máy bay ném bom chiến lược này xuất phát từ đảo Guam.

Các nhân viên mặt đất Trung Quốc đã liên lạc với phi công lái hai máy bay B-52 này nhưng máy bay vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh được giao.

Hồi tháng trước, Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Trung Quốc xây dựng trái phép.


Cuộc sống của bộ lạc du mục “bị lãng quên” ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Varial Cedric Houin rong ruổi dọc hành lang Wakhan, Afghanistan, suốt một tháng trời và trải nghiệm cuộc sống của một bộ lạc du mục "bị lãng quên".

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan
Nhiếp ảnh gia Varial, 37 tuổi, đã dành một tháng trải nghiệm cuộc sống ở hai bộ lạc du mục Wakhi và Kyrgyz tại Afghanistan.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-2
Nhiều người dân trong bộ lạc rất vui khi được chụp ảnh và sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của họ cho Varial.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-3
Varial đã đi tổng cộng quãng đường gần 300 km dọc hành lang Wakhan với những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng và những ngọn đồi đá để gặp gỡ người dân bản địa. 

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-4
Hình ảnh đáng yêu về những em bé của bộ lạc du mục. Varial đã chia sẻ về sự hiếu khách và cởi mở của những người dân bộ lạc Wakhi và Kyrgyz

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-5
Khác với khung cảnh cằn cỗi bên ngoài, túp lều sinh sống của bộ tộc được trang trí bằng những tấm thảm đầy màu sắc và hoa văn. Trong lều còn có cả một chiếc TV. Điều đó cho thấy, dù sống ở khu vực xa xôi, hẻo lánh nhưng tộc người này vẫn tiếp cận với nền văn minh hiện đại. 

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-6
Bé trai trong bộ tộc du mục tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia 37 tuổi.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-7
Người dân sử dụng động vật như lừa,... làm phương tiện di chuyển, vận chuyển hàng hóa hay canh tác.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-8
Hình ảnh về một cô gái của bộ lạc du mục.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-9
Đối với nhiều người trong bộ lạc, với những bức ảnh của Varial, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy ảnh chụp chính mình.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-10
 Bé gái hồn nhiên khi đứng trước ống kính.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-11
Nằm ở vùng đông bắc đất nước, khu vực này là nơi sinh sống của 12 nghìn cư dân.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-12
Tại đây, tuổi thọ trung bình của người dân được cho là không quá 43 năm và tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ước tính là hơn 1/3.

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-13
Những em bé trong bộ trang phục truyền thống. 

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-14
Vùng đất này tiếp giáp với Trung Quốc, Tajikistan và Pakistan.  

Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-15
Nhiếp ảnh gia đi cùng một người bạn và một thông dịch viên người Afghanistan để giúp anh có thể giao tiếp với người bản địa. 

Ukraine phát triển hệ thống tên lửa "khủng" hơn Iskander của Nga?

(Kiến Thức) - Trong Triển lãm quân sự Vũ khí và An ninh -2014 ở Kiev, Yuzhmash đưa ra đề án thiết kế chế tạo hệ thống tên lửa chiến thuật Koshtun-2.

Theo đề án thiết kế, đặc điểm mục đích và hiệu suất của tổ hợp tên lửa Ukraine này tương tự như tên lửa R-500 của Nga trong tổ hợp Iskander-M.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.