Nga sẽ hành động quân sự nếu IS chạy từ Mosul sang Syria

(Kiến Thức) - Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Nga sẽ đưa ra quyết định quân sự-chính trị trong trường hợp phiến quân IS chạy khỏi thành phố Mosul vượt biên sang Syria. 

Nga se hanh dong quan su neu IS chay tu Mosul sang Syria
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Nga sẽ hành động chính trị-quân sự, nếu phiến quân IS chạy từ Mosul sang lãnh thổ Syria.  Ảnh Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tại một cuộc họp báo ngày 18/10 tại Moscow: "Hành lang an toàn khỏi Mosul vẫn được duy trì và gây ra nguy cơ phiến quân IS từ Iraq chạy sang Syria. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và đưa ra quyết định, cả về chính trị và quân sự, nếu điều đó xảy ra và nếu có các nhóm phiến quân IS khác tới Syria, nơi có nhóm quân chúng tôi đang hoạt động theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp".
Trước đó ngày 16/10, Quân đội Syria tố cáo rằng Mỹ và Ả-rập Xê-út cho phép phiến quân IS chạy khỏi thành phố Mosul vào Syria. 
Theo tuyên bố của Quân đội Syria được phát hành thông qua phương tiện truyền thông nhà nước, liên minh do Mỹ dẫn đầu có kế hoạch tạo ra một “hành lang an toàn” cho phép phiến quân IS rút khỏi Mosul và tạo ra "những thực tế chiến trường mới" ở miền đông Syria. 
Tuyên bố của Quân đội Syria có đoạn viết: "Mọi nỗ lực (để cho phiến quân IS”  vượt qua biên giới đều là một cuộc tấn công vào chủ quyền của Syria ... và sẽ được xử lý với tất cả các lực lượng có sẵn”.
Ngày 17/10, Thủ tướng Iraq Haider Abadi thông báo phát động chiến dịch quân sự chiếm lại thành phố Mosul từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo”. 
Nga se hanh dong quan su neu IS chay tu Mosul sang Syria-Hinh-2
Bản đồ chiến sự của chiến dịch giải phóng Mosul.  Đồ họa IBTimes
Theo truyền thông địa phương, khoảng 30.000 binh sĩ Iraq và 4.000 chiến binh Peshmerga của người Kurd đang tham gia chiến dịch giải phóng Mosul, với sự yểm trợ của liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu. Ước tính có từ 4.000 - 8.000 phiến quân đang cố thủ xung quanh thành phố Mosul.
Tính đến ngày 18/10, các lực lượng thân chính phủ ở Iraq đã tiến nhanh hơn dự kiến trong chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì chính cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước này.
Nga se hanh dong quan su neu IS chay tu Mosul sang Syria-Hinh-3
Mosul là phòng tuyến chính cuối cùng của phiến quân IS tại Iraq. Đồ họa Al Jazeera 
Mosul là phòng tuyến chính cuối cùng của phiến quân IS tại Iraq và việc để mất thành phố này đánh dấu một thất bại mang tính thảm họa đối với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở nước Trung Đông này.

Cuộc sống ở 7 quốc gia mà ông Trump cấm nhập cư

7 nước nằm trong lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đều nằm trong khu vực Trung Đông, châu Phi và trải qua bất ổn về mặt chính trị, xã hội.

Cuoc song o 7 quoc gia ma ong Trump cam nhap cu

Ngày 28/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm: Syria, Iraq, Iran, Libya, Sudan, Yemen và Somalia. Ông cho hay động thái mới này sẽ bảo vệ người Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố, tuy nhiên sắc lệnh vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mỹ và các nước trên thế giới bởi không thể đánh đồng những người đến từ các quốc gia bất ổn và nghèo đói với khủng bố. Đồ họa: CNN 

Tổng thống Donald Trump bên hai cháu ngoại đáng yêu ở Nhà Trắng

(Kiến Thức) - Tổng thống Donald Trump dắt tay và trò chuyện cùng hai cháu ngoại đáng yêu ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng để chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở South Carolina.

Tong thong Donald Trump ben hai chau ngoai dang yeu o Nha Trang
Ngày 17/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump và hai cháu ngoại - Arabella và Joseph Kushner - con của ái nữ Ivanka Trump - cùng xuất hiện ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng để lên trực thăng Marine One tới căn cứ không quân Andrews để bay tới Charleston, South Carolina. Ảnh Daily Mail

Nước Mỹ có “vĩ đại trở lại” dưới thời Tổng thống Trump?

(Kiến Thức) - Trang Wonders List đưa ra 8 lý do để nuôi hy vọng nước Mỹ "vĩ đại trở lại” trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?
Trong bài phát biểu khi mới đắc cử, ông Trump khẳng định sẽ thực hiện lời hứa “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như khẩu hiệu được in trên chiếc mũ đỏ trong chiếc dịch tranh cử của ông. Ảnh: CNN.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-2
Trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11, ngôi sao điện ảnh Tom Hanks từng nói rằng “Nước Mỹ sẽ tốt đẹp hơn nếu ông Trump đắc cử”. Theo ngôi sao Hollywood này, người dân Mỹ sẽ phải phấn đấu nhiều hơn, làm việc cật lực hơn. Ảnh: Pinterest. 

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-3
Theo Wonders List, là một nhân vật quyền lực và giàu có, Tổng thống Donald Trump không dễ bị “mua chuộc” và sẽ đánh mạnh nhóm khủng bố IS. Ảnh: AJ. 

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-4
 Donald Trump dự kiến sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp cũng như đưa ra những biện pháp trừng phạt các nước từ chối tiếp nhận lại những công dân này. Ảnh: Nataly Shevchenko.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-5
Với cương vị đứng đầu cường quốc số 1 trên thế giới, hy vọng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không đưa ra những những quyết định một cách thiếu cân nhắc. Ảnh: Reddit.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-6
  Mặc dù Tổng thống Mỹ được trao nhiều quyền hạn, nhưng theo Hiến pháp Hoa Kỳ những quyền hạn đó vẫn có cơ chế ràng buộc. Ảnh: History.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-7
 Nhiều người dân Mỹ muốn có sự thay đổi và họ đã nhận được “lời hứa” từ ông Donald Trump. Ảnh: CNN.

Nuoc My co “vi dai tro lai” duoi thoi Tong thong Trump?-Hinh-8
 Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, nhiều cử tri có thể cho rằng hệ thống bị “gian lận”. Ứng viên tổng thống Donald Trump cũng từng nói rằng ông sẽ phanh phui gian lận bầu cử, nếu ông bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016. Ảnh: Wonders List.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.