"Nga phóng đại tội ác ở miền đông Ukraine để tuyên truyền"

(Kiến Thức) - Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng Nga phóng đại những vụ giết người ở miền đông Ukraine để tuyên truyền.

Cả lực lượng thân Kiev và quân ly khai đều có dính dáng đến những vụ giết người trái phép trong chiến sự miền đông Ukraine. Tuy nhiên, không có những bằng chứng rõ ràng về những vụ giết người hàng loạt ở Donetsk, báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế xuất bản ngày 20/10 cho hay.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc nhà chức trách Nga khuyếch đại quy mô các vụ bạo lực phi pháp ở miền đông Ukraine nhằm sử dụng trong cuộc chiến tuyên truyền.
"Không nghi ngờ gì về việc có những vụ giết người tàn bạo được cả 2 phe trong xung đột Ukraine thực hiện ở miền đông tuy nhiên sẽ rất khó để xác định rõ ràng quy mô của những tội ác này. Có vẻ là rất nhiều tội ác chưa được khám phá trong khi một số khác bị cố ý ghi nhận sai", giám đốc chương trình nhân quyền tại Trung tâm Châu Âu và Trung Á John Dalhusien nhận xét.
Ngôi mộ tập thể gần Donetsk.
Ngôi mộ tập thể gần Donetsk.
Theo báo cáo 20 trang có tên gọi "Thống kê các vụ giết người trong xung đột ở miền đông Ukraine", một phái đoàn của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đến khu vực gần Donetsk 3 ngày sau khi các ngôi mộ tập thể được xác định. Phái đoàn này đã xác định có 9 thi thể trong các ngôi mộ trong đó có 4 thường dân. Những nạn nhân này dường như bị các lực lượng thân Kiev hành quyết.
Các binh sĩ ly khai ở miền đông Ukraine tin rằng các nạn nhân được tìm thấy trong ngôi mộ tập thể ở miền đông Ukraine bị lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine sát hại. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine phủ nhận các cáo buộc này.

Khủng hoảng Ukraine: Đông Âu quay lưng lại phương Tây

(Kiến Thức) - Thái độ các nước Đông Âu trong khủng hoảng Ukraine cho thấy ông Putin đã đi xa thế nào trong việc lập ra trật tự mới của châu Âu.

Để hiểu được ông Putin đang có nhiều tiến triển như thế nào trong chiến dịch lập lại trật tự tại châu Âu, có thể xem xét thái độ của các nước NATO trong khủng hoảng Ukraine. 

Tờ The Washington Post cho biết trong trận chiến truyền thông, đặc biệt cuộc chiến đại diện cho hai phe ở miền đông Ukraine, các nước đông Âu đã thầm lặng quay lưng lại với phương tây và càng xích lại gần thêm với Moscow.

Nga ráo riết kêu gọi điều tra mộ tập thể ở Ukraine

(Kiến Thức) - Với những dấu hiệu của vụ hành quyết, Nga đang kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế vụ mồ chôn tập thể tại nơi lực lượng Kiev từng chiếm.

Người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Nga, ông Mikhail Fedotov ra sức kêu gọi các nhà chức trách làm mọi thứ để “đảm bảo một cuộc điều tra quốc tế độc lập” và “tạo điều kiện để các nhà hoạt động nhân quyền cũng như nhà báo quốc tế” tiếp cận tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.
Dân quân tự vệ tới khu vực phát hiện hố chôn tập thể. Ảnh cắt từ ra đoạn clip đăng tải trên RT.
Dân quân tự vệ tới khu vực phát hiện hố chôn tập thể. Ảnh cắt từ ra đoạn clip đăng tải trên RT.
Ông Fedotov lưu ý rằng, các tên tội phạm đã gây ra vụ sát hại người dân ở miền đông trong vụ hố chôn tập thể cần phải bị kết tội. Ông không loại trừ khả năng sẽ phát hiện thêm các mồ chôn tập thể khác, và nhắc nhở rằng các vụ giết người hàng loạt “là thực tế của cuộc chiến tranh hiện đại”. Theo ông, những tội ác kiểu này cũng đã được thực hiện trong cuộc chiến ở Nam Tư.

Nạn nhân trong hố chôn tập thể Donetsk bị đánh cắp nội tạng?

(Kiến Thức) - Nga yêu cầu tiến hành cuộc điều tra các thông tin của OSCE về việc nạn nhân trong các hố chôn tập thể gần Donetsk bị đánh cắp nội tạng.

Điều này đã được ông Konstantin Dolgov, tùy viên phụ trách vấn đề nhân quyền, dân chủ và nhà nước pháp quyền Bộ Ngoại giao Nga nêu lên tại một cuộc họp báo. Theo nhà ngoại giao này, xuất hiện thông tin dựa vào OSCE cho biết, một số thi thể được tìm thấy trong các mộ chôn gần Donetsk đã không có nội tạng.
Ngôi mộ tập thể ở Donetsk.
Ngôi mộ tập thể ở Donetsk. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới