Nga đem siêu tên lửa Bastion-P đến sát cửa ngõ Bắc Cực

(Kiến Thức) - Hải quân Nga vừa diễn tập triển khai và bắn đạn thật với tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion-P ngay trên vùng Biển Barents cửa ngõ dẫn vào Bắc Cực.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo báo chí của Hạm đội Biển Bắc Nga cho hay, biên đội tàu đổ bộ của hạm đội này vừa diễn tập triển khai các tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion-P trong đợt tập trận trên vùng Biển Barents.
Theo thông báo này cho biết, đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển thuộc Hạm đội Biển Bắc đang tiến hành đợt tập trận chiến thuật và diễn tập bắn đạn thật với các tổ hợp Bastion-P từ khu vực ven Biển Barents vào các mục tiêu giả định trên biển.
Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển này còn thực hành việc triển khai các tổ hợp tên lửa Bastion-P từ tàu đổ bộ Kondopoga thuộc Project 775M Ropucha-II.
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P của Việt Nam.
 Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P của Việt Nam.
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P được công ty NPO Mashinostroenia của Nga thiết kế và phát triển, với nhiệm vụ chính là phòng thủ các khu vực ven biển trước lực lượng tàu chiến và tàu đổ bộ của đối phương với tầm bắn hiệu quả lên đến 300km, bên cạnh đó nó còn có thể tấn công cả các mục tiêu mặt đất.
Bastion-P được Nga đưa vào trang bị từ năm 2010 bên cạnh đó nó còn được xuất khẩu cho một số quốc gia khác gồm Việt Nam và Syria.
Sau khi có lại được Bán đảo Crimean từ Ukraine vào năm 2014 ngay lập tức Nga đã triển khai các tổ hợp tên lửa Bastion-P đến khu vực này. Vào tháng 9/2014, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P cũng đã diễn tập bắn đạn thật ở Crimean từ căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen tấn công các mục tiêu giả định trên biển các đó 90km.

Tàu sân bay: Vũ khí tối thượng của nước Mỹ

(Kiến Thức) - Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho đến nay các biên đội tàu sân bay luôn gắn liền sức mạnh trên đại dương của nước Mỹ trong suốt 80 năm.

Tau san bay: Vu khi toi thuong cua nuoc My
 Theo Business Insider, với chi phí vận hành hàng tỷ USD và có khả năng chở theo hàng ngàn binh sĩ cùng hàng chục máy bay chiến đấu các loại. Và có thể di chuyển trên mọi đại dương là những gì một tàu sân bay của Mỹ có thể làm được. Sẽ không có gì quá đáng nếu nói nó là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Hải quân Mỹ. Trong ảnh là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ USS Langley được chuyển đổi từ một tàu chở than.Nguồn ảnh: Business Insider

Việt Nam sẽ chế tạo loạt tàu chiến TT-400TP nâng cấp

(Kiến Thức) - Theo báo Nga, nước này đang đàm phán với Việt Nam về việc hỗ trợ đóng loạt tàu chiến TT-400TP nâng cấp. 

Trong một cuộc trao đổi với báo chí Nga trong tháng 2 năm 2016, giám đốc nhà máy đóng tàu Mid-Nevsky ông Vladimir Seredoho cho biết rằng, nhà máy đang chuẩn bị ký kết hợp đồng với phía Hải quân Nhân dân Việt Nam về các khoản dịch vụ sau bán hàng của dự án tàu chiến TT-400TP trong năm 2016 này.
"Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng đóng sáu tàu thuộc dự án TT-400TP cho phía Hải quân Việt Nam. Những con tàu này đã được biên chế trong lực lượng Hải quân Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị một hợp đồng về dịch vụ sau bán hàng với phía Việt Nam, khi thời hạn bảo hành sẽ hết hạn trong năm 2016," ông Seredoho.

Nga cần 30.000 tên lửa Kalibr để đối phó Phương Tây

(Kiến Thức) - Chuyên gia Nga ước tính nước này cần ít nhất 20.000-30.000 tên lửa hành trình Kalibr để đối phó với các mối đe dọa tiềm năng.

Theo Valery Polyakov – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khoa học Krylov cho rằng, sự thành công của tên lửa hành trình Kalibr trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng của các loại vũ khí phi hạt nhân do Nga chế tạo để đối phó với mối đe dọa tiềm năng.
Ông này cũng nhận định rằng Quân đội Nga cần được trang bị từ 20.000-30.000 đơn vị tên lửa Kalibr.

Đọc nhiều nhất

Tin mới