Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Ukraine lên LHQ

(Kiến Thức) - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho biết, nước này đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ bản dự thảo nghị quyết về Ukraine.

Theo đó, bản dự thảo nghị quyết này được đưa ra nhằm kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng bạo lực và thiết lập hành lang nhân đạo ở khu vực miền đông Ukraine.
“Chúng tôi đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ bản dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo ở Ukraine”, ông Churkin tiết lộ với cánh phóng viên sau khi kết thúc một buổi họp kín.
Đồng thời, vị đại diện này của Nga cũng nhấn mạnh, bản dự thảo này chỉ tập trung vào vấn đề thiết lập các hành lang bảo vệ những người dân địa phương sinh sống ở vùng đông Ukraine. Nó không có chút dính dáng tới chính trị nào cả.
“Bản dự thảo nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng bạo lực cũng như thiết lập các hành lang nhân đạp để người dân có thể sơ tán an toàn khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công”, ông Churkin cho hay.
Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin.
Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin.
Trong khi đó, tình hình ở vùng miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đơn cử, vào tối muộn hôm thứ 2 (ngày 2/6), tại vùng ngoại ô thành phố miền đông Kramatorsk (thuộc nước Cộng hoà Novorossia tự xưng), cuộc tấn công giữa lực lượng tình nguyện viên và các đơn vị quân đội của chính phủ Ukraine đã diễn ra.
Một người tình nguyện viên cho tờ Itar Tass biết, các đường phố đều trở nên trống vắng và sẽ rất nguy hiểm khi người dân di chuyển qua đây. Người này cho biết, các tiếng nổ lớn phát ra từ các khấu pháo cỡ nòng lớn được nghe thấy ở khu vực sân bay địa phương, ở thị trấn Yasnogorka và cả ở gần khu địa giới hành chính của thành phố.

Chiến dịch của QĐ Ukraine ở miền đông bước vào giai đoạn cuối

(Kiến Thức) - Chiến dịch chống khủng bố do lực lượng an ninh thực hiện ở một số vùng đông nam Ukraine đang ở giai đoạn cuối của nó.

Thông tin trên được Quyền Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Pashynsky công bố tại một cuộc họp báo ngắn ở thủ đô Kiev hôm Chủ nhật (11/5).
Các binh sĩ tham gia chiến dịch chống khủng bố đứng canh gác ở một trạm kiểm soát.
Các binh sĩ tham gia chiến dịch chống khủng bố đứng canh gác ở một trạm kiểm soát.
“Chiến dịch chống khủng bố gần vùng Krasny Lyman, Slavyansk và Kramatorsk đang bước vào giai đoạn cuối”, ông Pashynsky nói.

Gây leo thang Biển Đông, TQ "giở trò" trình bày thuyết an ninh ở Shangri-La

(Kiến Thức) - Mặc dù đang trực tiếp gây ra những căng thẳng trên Biển Đông nhưng Trung Quốc vẫn mạnh mồm tuyên bố sẽ trình bày thuyết an ninh tại Diễn đàn Shangri-La.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi hôm nay phát biểu với cánh phóng viên rằng, đoàn đại biểu của nước này tham dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore sẽ do Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA) Vương Quán Trung dẫn đầu. Theo lời ông Lỗi, đoàn Trung Quốc sẽ “trình bày một cách chi tiết khái niệm an ninh của Trung Quốc tại khu vực châu Á”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi.
 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi.
Trong khi đó, tờ báo Sankei Shimbun của Nhật Bản hôm thứ 5 (29/5) đưa tin, Thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe, người cũng sẽ tham dự Shangri-La, dự kiến sẽ tuyên bố rằng, Nhật sẽ là một đối trọng của Trung Quốc trong khu vực.

Interpreter: Căng thẳng Việt - Trung, Mỹ can thiệp tới đâu?

(Kiến Thức) - Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăng trên Biển Đông, nhưng Mỹ vẫn chỉ có thể ủng hộ tinh thần đối với các nước trong khu vực như Việt Nam.

Sau khi một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông vào ngày 26/5, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Mặc dù Việt Nam không là đồng minh của Mỹ như Nhật Bản hay Philippines, Washington vẫn lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam.
Khi được hỏi lập trường của Mỹ về căng thẳng Việt – Trung hiện nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định rằng: “Những hành động khiêu khích chủ yếu xuất phát từ phía Trung Quốc”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới