Nga chưa thể bán sớm tiêm kích Su T-50 cho Việt Nam

(Kiến Thức) - Nga chưa thể bán tiêm kích tàng hình Su T-50 cho nhiều quốc gia có nhu cầu trong tương lai gần vì nó không nằm trong danh sách được xuất khẩu. 

Trả lời phỏng vấn TASS bên lề Triển lãm hàng không Le Bourget - trưởng phái đoàn công ty Rosoboronexport Sery Kornev cho biết, tiêm kích tàng hình Su T-50 sẽ không được cung cấp cho khách hàng nước ngoài trong tương lai gần.
"Tại thời điểm này, các máy bay T-50 không có trong danh mục xuất khẩu", ông Kornev nói.
"Chúng tôi không có quyền thúc đẩy quảng bá sản phẩm này hoặc tiết lộ các thông số của nó cho đến khi một quyết định pháp lý được thực hiện để đưa Su T-50 vào danh sách xuất khẩu", ông này nói thêm.
Mô hình tiêm kích tàng hình Su T-50 đã được Tổng Công ty máy bay thống nhất Nga (UAC) đem tới tại triển lãm Le Bourget (Pháp) chỉ chứng tỏ khả năng Nga và công nghệ tiên tiến. Các máy bay sẽ bắt đầu được quảng bá ngay sau khi nó xuất hiện trong danh mục sản phẩm quân sự được xuất khẩu.
Cũng theo ông Kornev, điều này có thể xảy ra không nhất thiết là phải sau khi Su T-50 được cho phép sử dụng ở trong lãnh thổ Nga.
Nga chua the ban som tiem kich Su T-50 cho Viet Nam
 Tiêm kích tàng hình Su T-50.
Trước đó, các quan chức công ty Sukhoi (Nga) từng tuyên bố rằng, hãng này đang muốn tiếp thị các mẫu Sukhoi Su-35 và Su T-50 tới khách hàng Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia và Malaysia.
“Sukhoi hiện có 3 khách hàng chính tại khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Tất cả họ đều là khách hàng tiềm năng của 2 mẫu máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 Super Flanker và Sukhoi PAK FA T-50”, ông Tyukhanov - Giám đốc tiếp thị công ty sản xuất máy bay chiến đấu Sukhoi nói.
Tiêm kích tàng hình Su T-50 PAK FA là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang được phát triển bởi một liên doanh do Sukhoi đứng đầu. Nó được dự định là sẽ dùng để thay thế các tiêm kích MiG-29 và Su-27.
Hiện tính năng của Su T-50 vẫn được bảo mật nghiêm ngặt, mọi thông tin về loại máy bay này chủ yếu được công bố dưới dạng nguồn tin không chính thức. Các nguồn tin này cho biết rằng, Su T-50 có trọng lượng cất cánh 29,7 tấn, trang bị hai động cơ AL-41F1 cho tốc độ tối đa 2.600km/h, có khả năng bay hành trình tốc độ siêu âm mà không cần đốt nhiên liệu lần hai.
Su T-50 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ hiện đại gồm radar mạng pha chủ đụng có tầm trinh sát tới 400km, có khả năng dẫn tên lửa hạ 16 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống vũ khí gồm hầu hết các loại tên lửa, bom mà Nga sử dụng hiện nay, đặt trong khoang vũ khí trong thân hoặc giá treo bên ngoài.

Đã có nước muốn mua tên lửa đạn đạo Iskander-E Nga

Sau nhiều đợt quảng bá, cuối cùng thì đã có quốc gia quan tâm tới hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-E do Nga sản xuất. 

Trong khuôn khổ Triển lãm quân sự quốc tế Army 2015 đang diễn ra ở Kubina (Nga), đoàn đại biểu quân đội Saudi Arabia tỏ ra rất quan tâm tới tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-E.
“Chúng tôi rất quan tâm tới tính năng của tổ hợp Iskander-E. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúng tôi sẽ cân nhắc về vấn đề đặt mua tổ hợp vũ khí này”, phát ngôn viên đoàn đại biểu quân sự Saudi Arabia tại Army 2015 tuyên bố.
Da co nuoc muon mua ten lua dan dao Iskander-E Nga
 Tên lửa đạn đạo Iskander bắn thử.
Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn có trọng lượng 480kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.
Iskande rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như: Sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy… Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 tới 500km. Tuy nhiên, do quy định của cộng đồng quốc tế, phiên bản xuất khẩu Iskander-E chỉ có tầm bắn không quá 300km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskender thường mang theo 2 đạn tên lửa.
Hiện tại, tổ hợp Iskander có hai phiên bản trang bị tên lửa đạn đạo 9M723 và phiên bản mang tên lửa hành trình 9M728, phát triển trên nền tảng tên lửa P-500.

Tên lửa Nga sản xuất bảo vệ Việt Nam thế nào?

(Kiến Thức) - Tên lửa Nga bảo vệ Việt Nam kể từ những năm 1960 trước cuộc xâm lược của Đế quốc Mỹ cho tới tận ngày nay và có lẽ là tương lai nhiều năm nữa.

Mô hình máy bay chiến đấu đẹp “hút hồn” tại Army 2015

(Kiến Thức) - Ngoài màn trình diễn vũ khí thực, người Nga còn đưa tới cho khách thăm quan tại Army 2015 mô hình máy bay chiến đấu tinh xảo, đẹp mê hồn.

Mo hinh may bay chien dau dep “hut hon” tai Army 2015
Ngoài các mẫu vũ khí thực được đặt bên ngoài, trong nhà triển lãm tổ chức Diễn đàn Quân sự Army 2015 còn có các gian trưng bày mô hình của các hãng tham dự. Nước chủ nhà Nga năm nay đưa tới Army 2015 loạt mô hình máy bay chiến đấu tinh xảo, nhìn như thật.
Mo hinh may bay chien dau dep “hut hon” tai Army 2015-Hinh-2
 Trong ảnh là loại mô hình máy bay vận tải Il-76, trực thăng tấn công Mi-35 tại gian trưng bày Tổng công ty máy bay thống nhất Nga (UAC).

Đọc nhiều nhất

Tin mới