Nga cấm thị thực Thượng nghị sĩ Mỹ Jonh McCain

(Kiến Thức) - Ông John McCain là một trong số các quan chức Quốc hội và chính phủ Mỹ bị phía Nga áp đặt lệnh trừng phạt cấm thị thực.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố cấm thị thực đối với một loạt các quan chức chính quyền Mỹ. Đây được coi là như một phần của sự trả đũa của họ lên các biện pháp trừng phạt của Mỹ lên Nga.
Danh sách do Nga đưa ra có một số nhân vật đáng chú ý như Chủ tịch Hạ viện John Boehner, Thượng nghị sĩ Harry Reid (trưởng khối dân chủ tại Thượng viện), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, Thượng nghị sĩ John McCain và các quan chức chính quyền Mỹ cao cấp khác.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nằm trong danh sách quan chức Mỹ bị Nga áp đặt trừng phạt.
 Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nằm trong danh sách quan chức Mỹ bị Nga áp đặt trừng phạt.
“Để đối phó với biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt ngày 17/3 trên một số quan chức và các nghị sĩ Nga ủng hộ cuộc trưng cầu Crimea, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố áp lệnh trừng phạt tương tự đối với quan chức Mỹ”, trích dẫn thông báo đăng tải trên trang website chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.
Quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Obama công bố lệnh trừng phạt mới lên nhiều quan chức, các nhân viên cũng như ngân hàng Rossiya của Nga.
“Chúng tôi đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức trong chính phủ Nga. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy đối với các cá nhân của Nga với nguồn lực và sức ảnh hưởng đáng kể trong việc hỗ trợ vật chất cho giới lãnh đạo. Cùng với đó, một ngân hàng tham gia việc hậu thuẫn cho các cá nhân trên cũng nằm trong danh sách này”, ông Obama nói.
Thêm vào đó, ông Obama khẳng định, sắc lệnh cho phép Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên một số khu vực nền kinh tế Nga đã được ông phê chuẩn.

Nhìn lại cuộc “săn lùng” quốc tế tìm máy bay Malaysia tuần qua

(Kiến Thức) - Với giả thuyết MH370 có thể đang nằm dưới đáy Biển Andaman, Vịnh Bengal, cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích hiện nay gần như tập trung chủ yếu tại Ấn Độ Dương.

Một sĩ quan Không quân Nhân dân Việt Nam nhìn ra bên ngoài từ chiếc máy bay AN-26 được triển khai để tìm máy bay Malaysia mất tích. Trong ảnh là máy bay AN-26 ngày 14/3 rà soát tại khu vực gần Côn Đảo.

Một sĩ quan Không quân Nhân dân Việt Nam nhìn ra bên ngoài từ chiếc máy bay AN-26 được triển khai để tìm máy bay Malaysia mất tích. Trong ảnh là máy bay AN-26 ngày 14/3 rà soát tại khu vực gần Côn Đảo. 

Một thành viên phi hành đoàn thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia tập trung vào các chi tiết nhỏ trên mặt biển từ máy bay CN235 tìm kiếm cứu nạn tại eo biển Malacca ngày 13/3.
 Một thành viên phi hành đoàn thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia tập trung vào các chi tiết nhỏ trên mặt biển từ máy bay CN235 tìm kiếm cứu nạn tại eo biển Malacca ngày 13/3.

Mỹ “trơ mắt” nhìn Nga "đe dọa" hai nước Đông Âu thuộc NATO?

(Kiến Thức) - Với những lợi ích hạn chế, Mỹ không định can thiệp quân sự trong khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Washington sẽ ra sao nếu hai thành viên NATO Estonia và Latvia lâm vào cảnh tương tự?

Tuần trước, Nga bắt đầu cuộc tập trận “thực binh hỏa lực” tại Kaliningrad, địa điểm nằm giữa hai nước Lithuania và Ba Lan. Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cho biết, cuộc diễn tập này cho thấy, “Nga đang cố gắng đe dọa tất các nước châu Âu và trở nên không thể đoán trước được”. Rõ ràng, không chỉ một mình quốc gia này lo sợ.
Ở hầu hết các vùng đất từng thuộc Liên Xô, các lãnh đạo nước này đều đang nhìn vào cuộc can thiệp quân sự của Nga ở Crimea và tìm thấy kha khá nhiều điểm tương đồng “khó chịu”. Dân tộc Nga chiếm gần 1/4 trong tổng số dân cư của hai nước Latvia và Estonia, sinh sống phần lớn ở hai thành phố Narva và Daugavprils. Và nếu Crimea có thể sáp nhập vào Nga, các nhà lãnh đạo Baltic băn khoăn, sẽ ra sao nếu thành phố lớn thứ 3 của Estonia lại gần biên giới Nga - Narva gặp tình huống tương tự?

Đức "bác" tuyên bố của Pháp việc loại Nga khỏi G8

(Kiến Thức) - Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức khẳng định, Liên bang Nga vẫn là thành viên của nhóm 8 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).

Hãng tin Itar-Tass hôm 18/3 dẫn nguồn tin trên từ chính phủ Đức. Đây được coi là phản ứng với báo cáo cho rằng các thành viên còn lại trong nhóm G8 đang tính chuyện loại tư cách thành viên của Nga sau khi nước này ký hiệp ước sáp nhập Crimea.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết, tình hình hiện nay đang làm trì hoãn các công tác chuẩn bị của các nước phương Tây trong việc tổ chức Hội nghị thượng định G8 ở Sochi. “Ngoại trừ việc này, chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra”, lãnh đạo Đức nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới