NASA phóng thành công tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng

Khoảng 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion đã được NASA phóng thành công, đưa 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt trăng.

Đưa con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng sau 54 năm

Phi hành đoàn Artemis II gồm 4 phi hành gia là: chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA). Các thành viên phi hành đoàn ngồi trong tàu vũ trụ Orion, được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa lên không trung từ Tổ hợp Phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, lúc 18h35 ngày 1/4 (tức 5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội).

Sau khi đạt đến độ cao yêu cầu, các động cơ đẩy phụ gắn bên cạnh được tách rời và rơi xuống Đại Tây Dương.

“Chúng ta đang chứng kiến cảnh mặt trăng mọc tuyệt đẹp và hướng thẳng tới đó”, Chỉ huy sứ mệnh Artemis II, ông Reid Wiseman phát biểu từ tàu vũ trụ Orion khi nó còn trên đỉnh của tên lửa đẩy.

Khi đã đạt đủ độ cao và vào vùng quỹ đạo, lần lượt 3 tầng của tên lửa SLS sẽ được tách rời. Theo kế hoạch, động cơ sẽ tái kích hoạt để đưa tàu Orion đi theo hình elip dốc quanh Trái đất để thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật quan trọng. Sau đó, tàu Orion sẽ hướng thẳng đến Mặt trăng.

Nhiều người dân đã có mặt tại khu vực bờ biển bên ngoài Trung tâm Vũ trụ Kennedy để trực tiếp theo dõi vụ phóng tàu chở người tới Mặt Trăng sau 54 năm của NASA. Trên YouTube, kênh phát của NASA đạt hơn 2 triệu người xem đồng thời về sự kiện lịch sử này.

Dù không đi vào quỹ đạo hay hạ cánh xuống Mặt trăng nhưng sứ mệnh Artemis II được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực của NASA nhằm mở rộng sự hiện diện của con người ra ngoài quỹ đạo Trái đất thấp.

Trong 10 ngày tới, phi hành đoàn Artemis II sẽ bước vào giai đoạn quan trọng khi thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm: kiểm tra toàn bộ hệ thống tàu Orion, từ hệ thống duy trì sự sống, điều khiển bay cho đến các thao tác tiếp cận.

NASA cho biết sứ mệnh Artemis II nhằm kiểm chứng các hệ thống quan trọng phục vụ con người trong môi trường không gian sâu, qua đó chuẩn bị cho mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt trăng.

Trong lần phóng trở lại Mặt trăng này, mọi việc tương đối thuận lợi. Thời gian phóng lùi lại hơn 10 phút so với dự kiến do trước đó các chuyên gia phát hiện nhiệt độ cao bất thường ở một trong hai pin của Hệ thống hủy phóng trên tàu Orion. Sau đó, các chuyên gia xác định nguyên nhân là lỗi thiết bị và không ảnh hưởng đến kế hoạch phóng.

phongg.jpg
Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) rời bệ phóng Trung tâm Vũ trụ Kennedy đưa phi hành đoàn Artemis II bay quanh Mặt trăng. Ảnh: NASA/Joel Kowsky.

Sứ mệnh lịch sử với những "lần đầu tiên"

Artemis II là nhiệm vụ có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA kể từ nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm. Artemis II cũng đánh dấu hàng loạt cột mốc trong ngành hàng không vũ trụ. Những kỷ lục ấn tượng bao gồm: phi hành gia da màu, người phụ nữ, người không phải công dân Mỹ đầu tiên đến Mặt trăng và phi hành gia lớn tuổi nhất đến Mặt trăng.

Ngoài ra, phi hành đoàn Artemis II cũng lập kỷ lục bay xa Trái đất nhất (402.000 km) và tốc độ tái nhập khí quyển nhanh nhất (40.200 km/h) trong lịch sử du hành vũ trụ.

Bên cạnh những cột mốc quan trọng nêu trên, Artemis II cũng sẽ đánh dấu một số lần đầu tiên khác. Trong số này có việc đây là chuyến bay có người lái đầu tiên của tên lửa SLS và tàu Orion.

Rất nhiều công nghệ thử nghiệm trên tàu Orion cũng lần đầu tiên được sử dụng ngoài không gian. Điển hình là Hệ thống Liên lạc Quang học Orion Artemis II, sử dụng tia laser để gửi và nhận dữ liệu từ Trái đất, giúp chuyển tiếp thông tin liên lạc cho căn cứ Mặt Trăng của NASA trong tương lai.

Ngoài ra, tàu Orion còn trang bị nhà vệ sinh hoạt động đầy đủ đầu tiên trong chuyến bay tới Mặt trăng. Các phi hành gia trên tàu Apollo trong các sứ mệnh trước thường chỉ dùng ống chất thải và túi dùng một lần.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

Chuyên gia phát hiện vùng bức xạ vũ trụ thấp gần Mặt trăng

Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã phát hiện vùng bức xạ vũ trụ thấp gần Mặt trăng. Điều này có thể giúp giảm rủi ro cho phi hành gia trong sứ mệnh tương lai.

trangg-1.jpg
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học cho biết đã phân tích dữ liệu từ tàu đổ bộ Thường Nga 4 của Trung Quốc qua đó xác định được một khu vực có mức tia vũ trụ giảm đáng kể, xuất hiện vào buổi sáng trên Mặt trăng - tức vài giờ sau khi Mặt trời mọc. Ảnh: Shang et al., Sci. Adv. 12, eadv1908.
trangg-2.jpg
Dữ liệu nghiên cứu chỉ ra mức bức xạ trong khoảng thời gian trên có thể thấp hơn khoảng 20% so với trung bình. Phát hiện này thách thức giả định lâu nay rằng bức xạ vũ trụ phân bố tương đối đồng đều trong không gian giữa Trái đất và Mặt trăng, bên ngoài từ trường của hành tinh xanh. Ảnh: NASA's Scientific Visualization Studio - ADNET Systems, Inc./AJ Christensen, Kyoto University/Yusuke Ebihara, University of California, Berkeley/Robert Lillis, eMITS/Vanessa Thomas, eMITS/Joy Ng, Public domain, via Wikimedia Commons.

Sứ mệnh Artemis II, lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng

Theo NASA, sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày với phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia. Đây là lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng.

phii-1.jpg
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông tin sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày. Phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ và một người Canada sẽ bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu Orion rồi quay trở lại Trái đất mà không dừng nghỉ. Sứ mệnh này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 của NASA. Ảnh: NASA.
phii-2.jpg
Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada). Trong đó, ông Wiseman giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA.

Sứ mệnh Artemis 2 của NASA sắp đưa người lên Mặt trăng

Tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã quay trở lại bệ phóng, dự kiến ​​sẽ thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng có người lái vào đầu tháng tư.

Theo trang tin tức IT Home, sau một tháng trì hoãn, Tàu vũ trụ của Sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã quay trở lại bệ phóng và sẵn sàng thực hiện sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm.

Là một phần trong chương trình dài hạn của NASA, sứ mệnh Artemis II nhằm mục đích xây dựng một trạm vũ trụ có tên "Cổng Mặt Trăng" để các phi hành gia sinh sống và làm việc. Sứ mệnh này sẽ đưa các phi hành gia đến những vùng không gian sâu thẳm mà loài người chưa từng đặt chân tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới