Bộ Quốc phòng Mỹ tái triển khai nghiên cứu lò hạt nhân thu nhỏ

Một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ đã là mục tiêu nghiên cứu phát triển của quân đội Mỹ hàng thập kỷ qua. Và giờ đây, rất có thể chúng sẽ trở thành hiện thực.

Không như các máy phát năng lượng cơ động khác sử dụng dầu diesel hay nhiên liệu hóa thách, với chi phí cao và ít bị ảnh hưởng bởi chính trị, hướng đi mới này có khả năng hỗ trợ quân sự tốt hơn, và sẽ phát triển để có thể cung cấp năng lượng cho các ngành nghề kinh tế khác mà không gây hại tới môi trường.

Bo Quoc phong My tai trien khai nghien cuu lo hat nhan thu nho

Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu phát triển một lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ có khả năng cung cấp 1 – 5 MegaWatts, với thời gian thử nghiệm tối thiểu 3 năm. Đây sẽ là “lò phản ứng hạt nhân cung cấp điện Thế hệ 4 đầu tiên được phát triển tại Mỹ”, Bộ Quốc phòng cho biết. “Lò phản ứng hạt nhân cung cấp điện Thế hệ 4 đầu tiên, mẫu HTR-PM, được sản suất bởi Trung Quốc và đã đạt tình trạng ổn định vào tháng Chín năm 2021.”

Thông báo này cho thấy sự quyết tâm của Mỹ, không chỉ cạnh tranh với Trung Quốc, mà đồng thời cũng đang nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng môi trường do các hoạt động quân sự.

Dự án này, mang tên Project Pele, không phải dự án lò hạt nhân thu nhỏ đầu tiên do quân đội Mỹ nghiên cứu phát triển. Năm 1954, đã có ba lò phản ứng hạt nhân do Mỹ sản xuất. Một lò cung cấp điện năng cho hệ thống phòng không tại Sundance, một lò tại Greenland, và một lò còn lại tại Nam Cực.

Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về độ an toàn của một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Với công nghệ hiện nay, các lò phản ứng hạt nhân sẽ không gây ra thảm họa như Chernobyl hay các tai nạn hạt nhân khác trong quá khứ. Tuy nhiên, trong trường hợp lò phản ứng cơ động trên chiến trường, một tên lửa nhắm vào lò phản ứng này sẽ gây tổn thất nghiêm trọng.

Cũng có ý kiến rằng các lò hạt nhân này, nếu thành công, sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương, nơi nước này đang phải bổ sung lực lượng nhiều hơn nhằm ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Mỹ đang nhúng tay nhiều hơn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và có ý định sẽ tiếp tục đóng quân tại khu vực này lâu dài hơn so với Afghanistan hoặc Iraq. Ngoài ra, nếu sở hữu các lò hạt nhân cung cấp năng lượng này, các nước trong khu vực cũng có cơ hội tách khỏi những ảnh hưởng từ Trung Quốc về mặt kinh tế.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê chiến dịch quân sự tại Ukraine

Các đơn vị trên không Nga đã bắn hạ 68 mục tiêu quân sự Ukraine vào đêm qua, và các hệ thống tên lửa & vũ khí đã tấn công 814 mục tiêu, Nga cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết đã có 10 máy bay không người lái bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, các tên lửa độ chính xác cao của lực lượng này cũng phá hủy một nhà máy sản xuất đạn dược gần Brovary, Ukraine.

Bo Quoc phong Nga thong ke chien dich quan su tai Ukraine

Nga không còn e dè, chiến xa “Kẻ hủy diệt” xuất hiện ở Donbass

Như vậy Nga đã không còn che giấu ý đồ của họ, khi tuyên bố, trọng tâm của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sắp tới, sẽ là chiến trường Donbass.

Nga khong con e de, chien xa “Ke huy diet” xuat hien o Donbass

Sau khi trọng tâm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được chuyển sang khu vực phía Đông Ukraine, cả hai bên đều tỏ ra quyết tâm rất cao và tập trung đến 100.000 quân để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược ở Donbass và có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Nóng: Ấn Độ âm thầm hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thứ ba?

Mới đây, Ấn Độ được cho là đã tiến hành hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thứ 3 trong “thầm lặng”, bổ sung năng lực cho tam giác hạt nhân quốc gia.

Nong: An Do am tham ha thuy tau ngam hat nhan thu ba?
 Gần đây, có những hình ảnh vệ tinh mới tại Ấn Độ đã được các chuyên gia phân tích, theo đó xác định được, Ấn Độ đã tiến hành hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thứ 3 của mình thuộc lớp tàu ngầm Arihant tại Trung tâm đóng tàu của mình ở thành phố Visakhapatnam phía bờ biển phía Đông, theo Sputnik. Nguồn ảnh: QQ.
Nong: An Do am tham ha thuy tau ngam hat nhan thu ba?-Hinh-2
 Theo những gì có được, buổi lễ hạ thuỷ đã được tiến hành vào ngày 23/11/21, chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 3 của Ấn Độ được tạm gọi là tàu S4, hiện được neo đậu gần với tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của nước này là tàu INS Arighat, cũng thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Arihant. Nguồn ảnh: Hindustan News Hub.

Đọc nhiều nhất

Tin mới