Mỹ phát triển đạn pháo diệt tên lửa đạn đạo

(Kiến Thức) - Hãng ATK (Mỹ) đang phát triển đạn pháo Hatchet siêu chính xác dùng để tiêu diệt nhiều mục tiêu gồm cả bệ phóng cơ động tên lửa đạn đạo.

Alliant Techsystems (ATK) đang chuẩn bị để thực hiện một loạt các thử nghiệm của đầu đạn Hatchet nặng 3,2kg, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu không kiên cố như bộ binh, quân phiến loạn cho đến các bệ phóng tên lửa Scud lộ thiên.
Hatchet gồm 2 biến thể: một loại chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường GPS, và một biến thể đắt tiền hơn bao gồm dẫn đường GPS và dẫn đường bằng lade bán chủ động cho các cuộc tấn công đòi hỏi độ chính xác cao.
"Khi tôi muốn đạt đến mức trúng từng ô cửa sổ, tôi cần sử dụng dẫn đường lade bán chủ động", Tim Strusz, Giám đốc phát triển kinh doanh của ATK đặc trách chương trình, nói với tạp chí Jane’s.
Ảnh đồ họa đạn pháo Hatchet tấn công bệ phóng tên lửa đạn đạo.
Ảnh đồ họa đạn pháo Hatchet tấn công bệ phóng tên lửa đạn đạo.
ATK sẽ bắt đầu thử nghiệm Hatchet, được phát triển bởi nguồn vốn riêng của công ty trong quý 4 của năm 2013.
Giai đoạn thử nghiệm sẽ bắt đầu kiểm tra khả năng chịu tải của vũ khí, sau đó là bắn thử không lượng nổ vào đầu năm 2014, và cuối cùng là bắn đạn thật vào giữa năm 2014.
ATK cho biết, một loạt các khách hàng trong Quân đội Mỹ quan tâm đến các đầu đạn Hatchet, do nó có thể trang bị trên nhiều loại máy bay, từ F-22 cho đến UAV.
“Cái khách hàng cần là sự chín muồi và độ tin cậy cao của vũ khí", Strusz nói.
ATK cũng đang có dự án phát triển đầu đạn Hammer lớn hơn, nặng 7,3kg. Quân đội Mỹ có kế hoạch sử dụng Hammer cho UAV cỡ nhỏ AAI RQ-7B Shadow vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014.

Siêu đạn pháo 155mm cho tàu khu trục DDG-1000

Vừa qua, hai công ty BAE Systems (Anh) và Lockheed Martin (Mỹ) đã hoàn thành thành công một loạt các thửnghiệm dẫn bay cho loại đạn pháo tấn công mặt đất tầm xa LRLAP 155mm. 

Chương trình thử nghiệm đạn pháo LRLAP nằm trong một phần kế hoạch kiểm tra chất lượng vũ khí tấn công tương lai, được thực hiện ở trường bắn White Sand, bang New Mexico.

Việt Nam sửa chữa trực thăng vận tải cho Sri Lanka

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật trực thăng Việt Nam đang thực hiện hợp đồng sửa chữa trực thăng vận tải quân sự cho Sri Lanka.

Kênh truyền hình Quốc phòng TV gần đây đưa tin, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Trực thăng - Helitechco (thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đang thực hiện hợp đồng sửa chữa đại tu lớn trực thăng họ Mi (có thể là loại Mi-8/17) cho Sri Lanka.

“Đột nhập” buồng lái pháo đài bay B-52

(Kiến Thức) - Buồng lái siêu pháo đài bay B-52 sẽ làm người ta hoa mắt với rất nhiều các dãy nút bấm và đồng hồ cùng màn hình radar.

Trong chuyến bay huấn luyện làm nhiệm vụ Green Flag – East (tích hợp các bài tập tác chiến trên không và đối đất, tái tạo sát các điều kiện chiến trường thực tế mà phi công sẽ gặp) của máy bay ném bom chiến lược B-52 (thuộc phi đoàn 20, căn cứ Barksdale), hạ sĩ quan Jonathan Snyder đã chụp lại một số hình ảnh hiếm thấy bên trong buồng lái con quái vật có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 200 tấn. Trong ảnh là Đại úy Greg Lepper - hoa tiêu Phi đoàn máy bay ném bom số 96, đang kiểm tra lại các thiết bị khi máy bay bay qua Fort Polk, Los Angeles.
Trong chuyến bay huấn luyện làm nhiệm vụ Green Flag – East (tích hợp các bài tập tác chiến trên không và đối đất, tái tạo sát các điều kiện chiến trường thực tế mà phi công sẽ gặp) của máy bay ném bom chiến lược B-52 (thuộc phi đoàn 20, căn cứ Barksdale), hạ sĩ quan Jonathan Snyder đã chụp lại một số hình ảnh hiếm thấy bên trong buồng lái con quái vật có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 200 tấn. Trong ảnh là Đại úy Greg Lepper - hoa tiêu Phi đoàn máy bay ném bom số 96, đang kiểm tra lại các thiết bị khi máy bay bay qua Fort Polk, Los Angeles. 
B-52 là một trong những vũ khí có thể tham gia vào một cuộc tấn công tiềm năng của Không quân Mỹ vào Syria. Cuộc không kích có thể được điều hành từ cả hai căn cứ của Mĩ ở nước ngoài (như RAF Fairford ở Anh, hay Diego Garcia ở Ấn Độ Dương) và căn cứ chính của họ tại CONUS. Trong ảnh là Thiếu tá Chris Weir, hoa tiêu Phi đoàn máy bay ném bom 96.
B-52 là một trong những vũ khí có thể tham gia vào một cuộc tấn công tiềm năng của Không quân Mỹ vào Syria. Cuộc không kích có thể được điều hành từ cả hai căn cứ của Mĩ ở nước ngoài (như RAF Fairford ở Anh, hay Diego Garcia ở Ấn Độ Dương) và căn cứ chính của họ tại CONUS. Trong ảnh là Thiếu tá Chris Weir, hoa tiêu Phi đoàn máy bay ném bom 96. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới