Mỹ lộ rõ âm mưu khi tiếp tục duy trì quân ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 3/4 sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Syria. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 4/4 cho biết người đứng đầu Nhà Trắng muốn bảo đảm tiêu diệt hoàn toàn tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong khu vực và tạo điều kiện để Liên hợp quốc tham gia giúp ổn định tình hình tại Syria trước khi rút quân khỏi đây.
Các lực lượng Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô Manbij, Syria.
 Các lực lượng Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô Manbij, Syria. 
Theo đó, Mỹ sẽ không ngay lập tức rút quân khỏi Syria, tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nêu rõ ông không muốn duy trì binh sĩ dài hạn tại khu vực này.
Trước đó, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết chính quyền Mỹ đã có quyết định về việc rút quân khỏi Syria và sẽ sớm có thông báo chính thức về vụ việc. Quan chức này cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận kỹ lưỡng với đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng trong ngày 3/4. Tuy nhiên, cuộc họp không thông qua một lịch trình rút quân cụ thể.
Trong bối cảnh IS đã mất phần lớn lãnh thổ mà tổ chức này từng kiểm soát tại Syria, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria để tập trung chi tiêu của Mỹ vào việc tạo thêm việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng thay vì các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, quan điểm này bất đồng với giới chức quân đội Mỹ vốn cho rằng cuộc chiến chống IS chưa thể kết thúc. Các cố vấn của ông Trump cho rằng Mỹ cần duy trì lực lượng với quân số nhỏ tại Syria ít nhất thêm 2 năm nữa.
Mỹ hiện duy trì một lực lượng 2.000 quân ở miền Đông Syria với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng địa phương đánh đuổi IS và ngăn không cho cuộc xung đột tại Syria lan rộng.

Mỹ rút quân khỏi Syria: TT Trump “nói một đằng, làm một nẻo“?

(Kiến Thức) - Cuối tháng 3/2018, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Washington tại quốc gia Trung Đông này dường như đi ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng.

Trong cuối tháng 3/2018, Tổng thống Trump đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ khi tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ "rất sớm" rút quân khỏi Syria.
“Chúng ta sẽ sớm rút khỏi Syria. Hãy để những người khác giải quyết chúng (IS) đi. Chúng ta phải trở về đất nước mình, nơi chúng ta thuộc về và cũng là nơi chúng ta muốn ở”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông ở bang Ohio trong bài phát biểu về chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Vụ án Skripal: Anh không xác định được nguồn gốc chất độc A-234

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Anh cho biết họ không thể chứng minh được rằng chất độc thần kinh A-234 (Novichok) được sử dụng trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal hồi đầu tháng 3/2018 là do Nga sản xuất.

Sky News dẫn lời Gary Aitkenhead, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng tại căn cứ quân sự bí mật hàng đầu Porton Down, ngày 3/4 cho biết các nhà khoa học Anh không thể chứng minh chất độc thần kinh A-234, được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury (Anh) hồi đầu tháng 3/2018, được sản xuất tại Nga.
“Chúng tôi có thể xác định chất độc này là Novichok, một loại chất độc thần kinh cấp quân sự, nhưng không thể xác định nguồn gốc chính xác của nó”, ông Gary nói.

Liên quân Mỹ phá hủy xe tăng T-72 của Nga ở Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Không quân Mỹ mới đây công bố một đoạn video ghi lại cảnh liên quân Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở tỉnh Deir Ezzor, trong đó phá hủy một chiếc xe tăng T-72 của Nga.

Mời độc giả xem video: Liên quân Mỹ không kích phá hủy xe tăng T-72 ở Deir Ezzor (Nguồn: AMN/CNN)

Đọc nhiều nhất

Tin mới