Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công vào miền Nam Iran
Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc không kích "tự vệ" vào miền nam Iran, bao gồm cả vị trí phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi của nước này.
Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc không kích "tự vệ" vào miền nam Iran, bao gồm cả vị trí phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran về chấm dứt chiến sự.
Ông Trump tuyên bố Mỹ phản đối việc thu phí với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Iran sẽ không được phép giữ lại uranium làm giàu cao.
Quân đội Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman do nghi ngờ tàu này cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ quyết định gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran vì "cuộc đàm phán nghiêm túc" đang diễn ra.
Truyền thông Iran đưa tin Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran.
Một nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công, khiến dư luận lo ngại cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát trở lại.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, sự thiếu tin tưởng vẫn là rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.
Căng thẳng lại gia tăng gần eo biển Hormuz sau khi một tàu neo đậu ngoài khơi UAE bị bắt giữ trong khi một tàu khác bị tấn công và chìm gần bờ biển Oman.
Nguồn tin cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.
Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang trong tình trạng "nguy kịch" sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển đến Washington.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa thêm 2 tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz.
Một tàu chở dầu treo cờ Malta, vận chuyển 1 triệu thùng dầu thô, đã đến ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc vào ngày 8/5.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, ông đã có cuộc họp trực tiếp kéo dài hơn hai tiếng với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.
Các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về thời điểm và cách thức eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.