Mua thêm 110 máy bay, Ấn Độ quyết "ăn thua đủ" với Trung Quốc

(Kiến Thức) - Không quân Ấn Độ đề xuất với New Delhi rằng, nước này cần thêm 110 máy bay chiến đấu mới để đối phó với khả năng “lưỡng đầu thọ địch” với Trung Quốc và Pakistan.

Ấn Độ từ lâu đã quan ngại khả năng “lưỡng đầu thọ địch” với Trung Quốc và Pakistan. New Delhi đang đẩy mạnh tốc độ hiện đại hóa quân đội để đối phó với sự lớn mạnh nhanh chóng, đặc biệt là của Trung Quốc. Theo Times of India, Không quân Ấn Độ (IAF) đang đề xuất kế hoạch mua hơn 100 máy bay chiến đấu mới trị giá hàng chục tỷ USD.

Theo đề xuất, 75% trong số 110 máy bay là loại một chỗ, còn lại là 2 chỗ. Ngoài ra, Ấn Độ muốn 15% máy bay được sản xuất tại quốc gia bán, số còn lại chuyển giao công nghệ để lắp ráp tại Ấn Độ. Đây là một phần trong kế hoạch “sản xuất tại Ấn Độ” mà chính phủ đã thông qua trước đây.

Ấn Độ muốn mua thêm 110 máy bay để thay thế MiG-21. Ảnh: Defense Update.
Ấn Độ muốn mua thêm 110 máy bay để thay thế MiG-21. Ảnh: Defense Update. 

Theo Bloomberg, máy bay đầu tiên có thể chuyển giao cho Ấn Độ trong vòng 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Tổng giá trị thương vụ này có thể lên đến 20 tỷ USD, đưa nó trở thành một trong những hợp đồng mua bán máy bay lớn nhất thế giới.

Các nhà thầu quốc phòng muốn tham gia chương trình phải phản hồi các yêu cầu của Không quân Ấn Độ trước ngày 6/7. Yêu cầu chính thức có thể được phê duyệt trong vòng 6-12 tháng kể từ khi nhận được phản hồi của nhà thầu.

Ấn Độ đã lên kế hoạch ngưng hoạt động 10 phi đội MiG-21 và MiG-27 vào năm 2022. Do đó, Không quân Ấn Độ cần thêm khoảng 400 máy bay chiến đấu mới trong thời gian tới. Không quân Ấn Độ đang vận hành 31 phi đội chiến đấu, mỗi phi đội có 18 máy bay. IAF muốn có ít nhất 42 phi đội để đảm bảo chống lại cuộc chiến tranh từ 2 phía.

Mời độc giả xem video: Nhận diện dàn chiến đấu cơ khủng của Không quân Ấn Độ. (nguồn Black Panther)

New Delhi bắt đầu tìm kiếm máy bay chiến đấu mới từ năm 2007. Chương trình MMRCA dự định mua sắm tới 126 máy bay chiến đấu trị giá 11 tỷ USD. Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy bỏ vào năm 2015, vì quá trình đàm phán chuyển giao công nghệ với đối tác Pháp bất thành.

Ấn Độ sau đó chọn giải pháp mua 36 tiêm kích Rafale như một cứu cánh cho chương trình. Quá trình giao hàng sẽ diễn ra trong giai đoạn 2019-2022. Nhiều người lo ngại chương trình mua sắm 110 chiến đấu cơ mới có thể rơi vào vết xe đổ của chương trình MMRCA.

Mãn nhãn những "bông hồng thép" Quân đội Ấn Độ

Cũng giống như các quân đội khác, ngày càng có nhiều nữ giới phục vụ trong quân đội Ấn Độ, họ có mặt trong hầu hết các đơn vị.

Man nhan nhung "bong hong thep" Quan doi An Do
 Nữ giới ngày có có chỗ đứng và vai trò nhất định trong quân đội. Tuy không có chế độ quân dịch đối với nữ, nhưng Ấn Độ luôn khuyến khích nữ giới gia nhập quân đội.

Bất ngờ Quốc gia có tiềm lực quốc phòng “khủng” nhất Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng đầu Đông Nam Á và thứ 14 toàn cầu trong bảng xếp hạng năm 2017 của Global Fire Power, trong khi đó VIệt Nam đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng này.

Sức mạnh quân sự của quân đội Indonesia hiện nay đang được Global Fire Power đánh giá là đứng thứ 14 thế giới, trong khi đó Isreal chỉ xếp thứ 15 còn Việt Nam nằm ở vị trí thứ 16. Nguồn ảnh: Asian.
 Sức mạnh quân sự của quân đội Indonesia hiện nay đang được Global Fire Power đánh giá là đứng thứ 14 thế giới, trong khi đó Isreal chỉ xếp thứ 15 còn Việt Nam nằm ở vị trí thứ 16. Nguồn ảnh: Asian.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lý do mua S-400, Mỹ cứng họng

(Kiến Thức) - Sau khi chắc chắn rằng thương vụ mua bán S-400 với Nga sẽ thành công, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một loạt lý do giải thích tại sao họ lại không chọn loại tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Hurriyet cho biết, một trong những lý do chính khiến Ankara lựa chọn loại tên lửa S-400 của Nga thay vì hệ thống phòng không Patriot của Mỹ là do phía Mỹ từ chối chuyển giao công nghệ của tổ hợp Patriot cho phía Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai.
Thêm vào đó, phía Mỹ thậm chí còn đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ phải "đủ điều kiện" thì mới được phép sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của mình. Yếu tố "đủ điều kiện" ở đây có thể được hiểu theo hướng các điều kiện chính trị - một thứ thường thấy bên cạnh các phi vụ mua bán vũ khí giữa các quốc gia trên thế giới với Mỹ, dù rằng không ai bổ sung các "điều kiện" này vào hợp đồng cả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới