Mở thêm Co-working space, Phúc Long đang làm ăn ra sao?

(Kiến Thức) - Phúc Long là thương hiệu trà, cà phê có mặt trên thị trường từ năm 1968 tại Bảo Lộc. Doanh thu của công ty này cũng tăng trưởng mạnh lên đến 65% năm 2019 đạt 779 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 306 tỷ đồng. 

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phúc Long vừa thông báo ra mắt mô hình Phúc Long e-Office kết hợp giữa cung cấp không gian làm việc, phòng họp cá nhân với dịch vụ trà & cà phê.
Việc mở thêm Co-working space đồng nghĩa Phúc Long lấn sân sang mảng cho thuê văn phòng làm việc chung (Co-working space) vốn đã nổi tiếng với những cái tên như Toong, Replus, Dreamplex…
Mo them Co-working space, Phuc Long dang lam an ra sao?
 Phúc Long là thương hiệu trà, cà phê có mặt trên thị trường từ năm 1968 tại Bảo Lộc. (Ảnh minh họa).
Phúc Long là thương hiệu trà, cà phê có mặt trên thị trường từ năm 1968 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Năm 2000, thương hiệu này mới gia nhập thị trường F&B và mãi đến năm 2012 mới mở cửa hàng Phúc Long Coffee & Tea đầu tiên tại trung tâm thương mại Crescent Mall (quận 7, TP.HCM).
Đến nay, Phúc Long cho biết đã sở hữu hơn 70 cửa hàng trên cả nước, tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Nha Trang…
Đầu năm 2021, Phúc Long liên tục thực hiện các dự án kinh doanh mới, mở rộng quy mô. Minh chứng là cuối tháng 1/2021, chuỗi đồ uống Phúc Long triển khai mô hình kinh doanh theo dạng kiosk ngay bên trong một cửa hàng Vinmart+, tại TP.HCM.
Các cửa hàng kinh doanh của Phúc Long thường có lợi thế về mặt bằng, nhất là tại các trung tâm thương mại, khi tận dụng một lượng lớn khách hàng vui chơi và mua sắm tại đây.
Trước đó vào tháng 1/2019, Phúc Long đã chính thức "Bắc tiến" bằng việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại tòa nhà IPH, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ một năm sau, Phúc Long đã mở 10 cửa hàng tại Hà Nội, quy mô chỉ đứng sau TP.HCM với 47 cửa hàng.
Doanh thu của Phúc Long cũng tăng trưởng mạnh 65% trong năm 2019 đạt 779 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 306 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận gộp của Phúc Long tăng từ 169 tỷ đồng lên 276 tỷ đồng, tương đương tăng 63%.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 16 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh này, Phúc Long đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch doanh thu với Highlands Coffee, đứng ngang hàng cùng Starbucks (783 tỷ đồng) và The Coffee House (863 tỷ đồng).

Ngày vía Thần Tài, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... tung “bảo bối” giành khách?

(Kiến Thức) - Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may đầu năm của người dân và cho ngày vía Thần Tài ngày 10/1 Âm lịch tới, các doanh nghiệp vàng lớn đã chuẩn bị và tung ra thị trường hàng nghìn trang sức vàng đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho biết, với hàng nghìn sản phẩm được ra mắt, DOJI tập trung vào hình tượng Kim Ngưu - Trâu vàng. Trong đó, dòng sản phẩm dự đoán hút khách mùa Thần Tài này là Kim Ngưu Phát Lộc, Kim Ngưu Chiêu Tài…
Bà Nguyễn Thanh Hương - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho hay: “Với trọng lượng đa dạng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, các sản phẩm Đồng vàng Kim Ngưu và Âu Vàng Phúc Long của DOJI hứa hẹn đáp ứng tối ưu nhu cầu mua vàng cầu may của người dân. Tất cả các sản phẩm này của DOJI được mua/bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC”.

Há hốc mồm "bóc" giá hàng hiệu “Nữ hoàng nội y” rao pass đồ

(Kiến Thức) - Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả phải "sững người" khi thanh lý nhiều kim cương, túi xách, đồng hồ giá hàng tỷ đồng. 

Ha hoc mom
 Mới đây, Ngọc Trinh khiến dân tình bất ngờ khi đăng bài “thanh lý pass đồ” trên fanpage của mình, với lý do là trợ lý Thúy Kiều đòi nghỉ việc vì “Không chịu nổi đống đồ mỗi ngày lại chất đống của Trinh”.

Phúc Long, Highland, Starbuck...hãng nào "thải" nhiều đồ nhựa gây hại môi trường nhất?

(Kiến Thức) - Trong khi Phúc Long và Highlands Coffee bị khách hàng tố "làm màu" bảo vệ môi trường và kêu gọi tẩy chay thì Starbuck tuyên bố, ngừng sử dụng ống hút bằng nhựa trên toàn hệ thống vào năm 2020. 

Mới đây, cư dân mạng đã đồng loạt kêu gọi tẩy chay chuỗi thức uống Phúc Long vì cố tình "ngụy trang" việc phân loại cho thùng rác tại cửa hàng.
Theo đó, tại một cửa hàng của Phúc Long ở TP HCM, thương hiệu này đặt một thùng rác to, bên trên có gắn các khung phân thành 10 loại rác khác nhau. Tuy nhiên, điều gây bức xúc nằm ở việc bên dưới khung phân loại rác thực chất chỉ có một thùng rác to. Vì thế, dù khách hàng có bỏ rác đúng khung thì tất cả cũng vào một cái túi mà thôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới