Mì ăn liền Việt nhiều lần bị nước ngoài thu hồi của công ty nào?

Trước mì Omachi của Masan Consumer, nhiều sản phẩm mì Việt đã từng bị thu hồi ở nước ngoài như mì Hảo Hảo của Acecook Việt Nam, mì khô vị bò gà của Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương.

Ngày 23/8, website của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đăng tải thông tin về sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu (Thiên Du) nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy do không phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan.
Theo đó, lô mì ăn liền nói trên có chất bảo vệ thực vật ethylene oxide chưa được cấp phép sử dụng tại Đài Loan (hàm lượng 0,195 mg/kg được phát hiện trong gói gia vị).
Mi an lien Viet nhieu lan bi nuoc ngoai thu hoi cua cong ty nao?
 Mì Omachi của Masan Consumer bị thu hồi tại Đài Loan. Ảnh: Báo tin tức
Trước thông tin này, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi) cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, công ty không trực tiếp xuất khẩu, hoặc bán sản phẩm mỳ Omachi Xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc) như thông tin cảnh báo của TFDA. Doanh nghiệp này đang phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật hiện hành.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên sản phẩm mì của Việt Nam bị cảnh báo và thu hồi ở nước ngoài.
Mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Pháp và Ireland
Tháng 12/2021, Cơ quan chức năng của Pháp có văn bản thu hồi một số lô mỳ tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mỳ Đệ Nhất và mỳ lẩu thái của Acecook Việt Nam. Theo thông báo, mì tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mì Đệ Nhất và mì lẩu thái của Acecook Việt Nam có chứa 2-chloroetanol (2- CE, chất chuyển hoá từ ethylene oxide - EO) vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của EU.
Theo tìm hiểu của PV, ngay từ khi mới ra mắt thị trường vào năm 2000, mì tôm Hảo Hảo trở thành sản phẩm được ưa chuộng của hầu hết người tiêu dùng Việt. Năm 2018, mì Hảo Hảo xác lập kỷ là sản phẩm mì gói có số lượng tiêu thụ nhiều nhất Việt Nam trong 18 năm. Thời điểm đó, đây là một con số khiến không ít người cảm thấy choáng ngợp. Chỉ 3 năm sau, mì Hảo Hảo đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục trước và được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là thương hiệu Việt Nam đầu tiên bán ra 30 tỷ gói mì.
Xuất hiện trên thị trường không lâu song mì Đệ Nhất đã tạo được chỗ đứng và chiếm lấy tình cảm của người dùng với giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/gói.
Trước đó, ngày 20/8/2021, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do có chứa chất ethylene oxide, trong đó có mì tôm chua cay Hảo Hảo (trọng lượng 77 g, hạn sử dụng đến ngày 24/9/2022) và phở Good (trọng lượng 56 g, hạn sử dụng đến ngày 10/11/2022) của Acecook Việt Nam.
Mi an lien Viet nhieu lan bi nuoc ngoai thu hoi cua cong ty nao?-Hinh-2
Mì tôm chua cay Hảo Hảo của Công ty CP Acecook Việt Nam sản xuất bị thu hồi do chứa Ethlene Oxide. Ảnh: FSAI. 
Năm 2020, sản phẩm phở ăn liền Peacock do Acecook Việt Nam sản xuất cũng bị thu hồi tại Hàn Quốc vì được cho là chứa chất Benzopyrene (một chất gây ung thư).
Mì khô vị bò gà của Công ty Thiên Hương bị thu hồi tại Na Uy
Ngày 28/8/2021, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo nhận được thông tin cảnh báo về việc Liên minh Châu Âu (EU) đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken – and beefspices”.
Mi an lien Viet nhieu lan bi nuoc ngoai thu hoi cua cong ty nao?-Hinh-3
 Sản phẩm phở khô vị bò gà của Thiên Hương bị thu hồi ở Na Uy. Ảnh: Lao động
Sản phẩm này của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương (Địa chỉ tại số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 02, Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM). Theo đó, sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương tại thị trường Na Uy do có chứa 0,052 mg/kg – ppm ethylene oxide (Vi phạm Chỉ thị của EU số 91/414/EEC).
Theo giới thiệu trên website Thienhuongfood.com, Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương tiền thân là Thiên Hương Công ty S.A.R.L được thành lập từ 1964 cùng với nhà xưởng sản xuất bột ngọt Vị Hương Tố, là doanh nghiệp lớn nhất vùng Nam Bộ lúc bấy giờ khi cung cấp sản phẩm bột ngọt cho cả khu vực.
Năm 1972, sau 8 năm hoạt động, Thiên Hương Công ty S.A.R.L chính thức sản xuất mì ăn liền với nhãn hiệu mì Vị Hương. Năm 2000, sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp này chính thức có tên là Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương.
Ngoài nhãn hiệu bột ngọt Vị Hương Tố, Cháo Gà, Cháo Tôm, Cháo Thập Cẩm, Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương còn sản xuất nhiều sản phẩm mì ăn liền với các dòng gia vị như Vị Hương, Life Cup, Yes Mom, Potato, Như Ý, Hương Bếp, Sao Việt...Sản phẩm của công ty cũng xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Công ty còn có chi nhánh phía Bắc tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Mục sở thị khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế 600 tỷ xây loạt nhà rồi bỏ hoang

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế được đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, nhưng thi công theo kiểu "lấy lệ" và dừng vô thời hạn kể từ năm 2012.

Muc so thi khu nghi duong Vinconstec-Hue 600 ty xay loat nha roi bo hoang
 Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế (tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/11/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/6/2012. Chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 600 tỷ đồng. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM).

Vợ chủ tịch Masan sở hữu 4.000 tỷ đồng có lọt top 10 người giàu nhất VN?

Bà Nguyễn Hoàng Yến – vợ Chủ tịch Masan – là một trong những người phụ nữ có khối tài sản lớn nhất Việt Nam, với tài sản gần 4 nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Trong danh sách top những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán tính đến thời điểm ngày 29/8, bà Nguyễn Hoàng Yến hiện đứng ở vị trí thứ 14 với 3.962,70 tỷ đồng, do sở hữu 42.415.234 cổ phiếu của Tập đoàn Masan.

Cơ ngơi hoành tráng ngập rau trái của Kim Hiền ở Mỹ

Trong căn biệt thự ở Mỹ, diễn viên Kim Hiền dành nhiều diện tích cho không gian sân vườn và trồng nhiều loại cây từ lựu, hoa sứ, đến hoa hồng.

Co ngoi hoanh trang ngap rau trai cua Kim Hien o My
 Diễn viên Kim Hiền nổi tiếng cùng thời với "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, Kim Hiền từ bỏ hào quang showbiz theo chồng Việt kiều sang Mỹ định cư vào năm 2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới