Mệt mỏi, xanh xao, người đàn ông phát hiện u sùi tâm vị

Những người trên 45 tuổi, đặc biệt có người thân trực hệ mắc ung thư, nên đi nội soi tiêu hóa tầm soát sức khỏe mỗi 3 – 5 năm/lần.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, nhờ nội soi tiêu hóa các bác sĩ đã kịp thời phát hiện sớm khối u tâm vị cho người bệnh đi khám tim mạch.

Theo đó, mười năm nay, ông P.V.Y (71 tuổi, Hóc Môn) duy trì thăm khám và điều trị đều đặn bệnh lý tim mạch của mình tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Trong lần tái khám gần đây, ông có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao nên được bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, kết quả cho thấy chỉ số hồng cầu thấp.

Nghi ngờ có tình trạng xuất huyết đường ruột gây thiếu máu, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân nội soi tiêu hóa. Kết quả phát hiện ông có một khối u sùi vùng tâm vị.

u-sui-tam-vi.jpg
Nội soi tiêu hóa phát hiện u vùng tâm vị - Ảnh BVCC

Khối u tâm vị tuy nhỏ (kích thước 12mm), nhưng nếu không được phẫu thuật điều trị sớm thì u sẽ tiến triển và di căn gây hại cho sức khỏe.

Dẫu vậy, bệnh nhân Y. có tình trạng suy tim lâu năm, đã đặt máy tạo nhịp tim và đang điều trị kháng đông dài ngày nên việc tiến hành ca mổ cho ông là một thách thức không hề nhỏ. Vì thế, các bác sĩ đã hội chẩn để cân nhắc phương án phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh.

BS.CKI Phạm Minh Tiến, Khoa Ngoại Tổng Quát BVĐK Xuyên Á cho biết: “Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt bán phần trên dạ dày, nối ống tiêu hóa với thực quản.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã cắt từ 2/3 – 1/2 phần trên của dạ dày và cố gắng giữ lại 1/2 phần dưới dạ dày nhằm tạo túi chứa thức ăn, bảo tồn tối đa phần dạ dày còn lại giúp bệnh nhân ăn uống bình thường mà không có cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau mổ.

Tiếp theo, bệnh nhân được nối thực quản – hỗng tràng – dạ dày bằng phương pháp double tract, nghĩa là tạo ra hai đường đưa thức ăn từ thực quản đến ruột non giúp thức ăn đi qua hai đường (một đường qua phần còn lại của dạ dày và một đường đi qua ruột non).

May mắn là khối u chưa có hạch di căn, diện cắt an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận đây là ung thư biểu mô”.

u-sui-tam-vi-1.jpg
Bệnh nhân bình phục sau mổ - Ảnh BVCC

Sau ca mổ, ông Y. được chuyển về Khoa Nội Tim Mạch 2 để tiếp tục theo dõi bệnh lý tim mạch. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo kế hoạch, bệnh nhân sẽ được lên lịch hóa trị bổ túc sau phẫu thuật.

Ung thư đường tiêu hoá là bệnh lý tiềm ẩn, thường không có triệu chứng rõ ràng ban đầu nên thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Từ trường hợp của bệnh nhân Y., bác sĩ Phạm Minh Tiến cũng khuyến cáo những người trên 45 tuổi, đặc biệt là những người có người thân trực hệ mắc ung thư thì nên đi nội soi tiêu hóa tầm soát sức khỏe mỗi 3 – 5 năm/lần để sớm phát hiện tiền ung thư cũng như có giải pháp điều trị kịp thời.

Hai người thoát đại phẫu nhờ tầm soát sớm tổn thương dạ dày

Phần lớn bệnh nhân ung thư dạ dày hiện nay chỉ đến khám khi đã ở giai đoạn muộn, tổn thương di căn, không còn khả năng điều trị nội soi.

Loại bỏ tổn thương giai đoạn tiền ung thư

Ngày 4/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp tổn thương loạn sản dạ dày – giai đoạn tiền ung thư bằng kỹ thuật cắt tách niêm mạc qua nội soi (ESD). Phương pháp hiện đại này cho phép loại bỏ tổn thương sớm một cách an toàn, hiệu quả mà không cần mổ mở, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.