Cảm giác mệt mỏi có thể âm thầm len lỏi vào cuộc sống, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên nặng nề và mất sức. Vậy làm cách nào để lấy lại năng lượng hiệu quả?
Thiếu máu phổ biến nhưng nhiều người thường bỏ qua. Khi thiếu máu, các cơ quan không nhận đủ oxy, dẫn đến hàng loạt các triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ước tính, khoảng 12% dân số sẽ gặp vấn đề liên quan đến chức năng tuyến giáp trong suốt cuộc đời. Đặc biệt, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 8 lần nam giới.
Dù chỉ chiếm 5% tổng số các trường hợp nhiễm lao, nhưng lao màng não có tỷ lệ tử vong cao lên đến 70 - 80%. Nếu vượt qua án tử, bệnh nhân có thể phải gánh chịu những di chứng nặng nề.
Vi khuẩn Mycoplasma được cho là nguyên nhân gây bệnh lạ: sốt, mệt mỏi, đau người và ho ra máu tại Liên Bang Nga. Vậy Vi khuẩn Mycoplasma nguy hiểm thế nào?
Hầu hết các triệu chứng của bệnh cúm sẽ dần biến mất sau khoảng 4-7 ngày. Nhưng các biểu hiện ho khan, mệt mỏi phần lớn kéo dài hàng tuần và có thể lặp lại dai dẳng.
Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E (Hà Nội) đã phẫu thuật nội soi cứu sống cụ bà 88 tuổi mắc viêm ruột thừa cấp tính trên nền bệnh lý tràn dịch màng tim nguy hiểm.
Bệnh tiểu đường là một trong các căn bệnh phổ biến và có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm về thận, tim mạch, đột quỵ,...
Ung thư biểu mô phế quản là loại u ác tính phổ biến ở phổi. Phần lớn các trường hợp được phát hiện muộn, tiên lượng kém và không thể phẫu thuật cắt bỏ.
Những người bệnh có bệnh lý mạn tính như: đái tháo đường; tăng huyết áp... bỏ không dùng thuốc đều hàng ngày có thể dẫn đến những biến chứng cấp tính nguy hiểm tính mạng.