Máy bay Nga A321 bị đánh bom trên không phận Sinai?

(Kiến Thức) - Vệ tinh do thám của Mỹ phát hiện chớp lửa lóe lên trên  không phận Sinai, dẫn đến giả thiết máy bay Nga A321 bị nổ bom  khiến  224 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, bằng chứng chớp lửa lóe lên trên không phận Sinai của vệ tinh Mỹ không củng cố giả thuyết rằng máy bay Nga bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không, NBC News đưa tin tối 2/11, mà thiên về giả thiết máy bay A321 bị đánh bom.
“Chúng ta không phải bàn tới giả thuyết phi cơ Airbus A321 bị tên lửa bắn hạ”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói.
May bay Nga A321 bi no bom tren khong phan Sinai?
Hiện trường máy bay Nga rơi tại Sinai,  Ai Cập hôm 31/10. 
Vị quan chức này cũng nhấn mạnh rằng, theo các chuyên gia phân tích tình báo của Mỹ, ánh sáng lóe lên kia có thể là một vụ nổ bom hay nổ thùng nhiên liệu.
Vệ tinh của Mỹ theo dõi dấu vết nhiệt của bất kỳ tên lửa nào được phóng từ mặt đất bằng thiết bị phát hiện hồng ngoại nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Nếu được xác nhận, báo cáo này của Mỹ có thể dẫn các nhà điều tra vụ tai nạn hàng không A320 điều tra theo hướng một quả bom đã được đặt trong khoang chứa hàng của chiếc máy bay mang số hiệu 9268 tại sân bay Sharm el-Sheik ở Ai Cập.

Hãng hàng không Nga xác nhận chiếc A321 từng hỏng phần đuôi

(Kiến Thức) - Ngày 2/11, hãng hàng không Kogalymavia của Nga xác nhận chiếc máy bay A321 bị rơi ở Ai Cập từng bị hư hỏng ở phần đuôi.

Ngày 31/10, chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia rơi xuống bán đảo Sinai, Ai Cập, khi đang trên hành trình từ Sharm El-Sheikh (Ai Cập) tới thành phố St.Petersburg (Nga). Vụ tai nạn khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.
Đây được coi là thảm kịch hàng không dân dụng lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Máy bay Nga rơi tại Ai Cập do “tác động bên ngoài”?

(Kiến Thức) - Theo Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Metrojet, máy bay Nga rơi tại Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng hôm 31/10 “có thể đã chịu tác động từ bên ngoài”.

AP dẫn lời Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Metrojet Alexander Smirnov cho biết ngày 2/11, chiếc máy bay Nga rơi tại Ai Cập có thể đã “chịu tác động từ bên ngoài”.
“Chúng tôi loại trừ lỗi kỹ thuật hay lỗi của phi công là nguyên nhân gây ra thảm kịch hàng không này. Nguyên nhân duy nhất có thể xảy ra là chiếc phi cơ đã chịu một tác động từ bên ngoài”, ông Alexander nói.

Máy bay Nga hủy diệt 237 mục tiêu khủng bố trong 48 giờ

(Kiến Thức) - Trong vòng 48 giờ qua, các máy bay ném bom của Nga đã phá hủy 237 mục tiêu phiến quân IS và Mặt trận al-Nusra tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 2/11, máy bay ném bom của Nga đã thực hiện 131 đợt xuất kích, phá hủy 237 mục tiêu phiến quân IS và Mặt trận al-Nusra – một mạng lưới liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda – tại các tỉnh Hama, Latakia, Homs, Damascus, Aleppo và Raqqa của Syria.
May bay Nga huy diet 237 muc tieu khung bo trong 48 gio
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới