Loạt trái cây ngon miệng nhưng hạn chế ăn sau tuổi 40

(Kiến Thức) - Là các loại trái cây quen thuộc, tuy nhiên, bác sĩ khuyên nên hạn chế ăn sau tuổi 40 để đảm bảo sức khỏe, tránh các bệnh đáng tiếc.

Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40
 Ông Tôn, 53 tuổi, quê ở Chiết Giang. Ba năm trước, ông được chẩn đoán mỡ máu cao. Cách đây mấy ngày, ông đột ngột ngất xỉu ngay sau bữa tối. Dù được người thân nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng căn bệnh nhồi máu não khiến ông khổ sở với chứng liệt nửa người.
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-2
 Khi được thông báo ông Tôn bị nhồi máu não đến mức liệt nửa người, gia đình vô cùng bất ngờ. Họ không thể hiểu vì sao một người quan tâm sức khỏe như ông Tôn lại có thể nhận cái kết đau lòng như vậy. Thường ngày, ông chỉ dám ăn nhạt, rau củ cùng tập luyện, làm sao bệnh có thể diễn biến như vậy.
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-3
Sau khi tìm hiểu, bác sĩ cho biết, chính việc ăn sầu riêng mỗi ngày khiến ông Tôn trở bệnh nặng. Gia đình đã sai lầm khi nghĩ sầu riêng vốn là một loại quả, không thể gây hại cho bệnh nhân. 
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-4
Từ trường hợp của ông Tôn, bác sĩ cảnh báo, người có vấn đề về mỡ máu, sau 40 tuổi nên hạn chế ăn sầu riêng, bơ, xoài nếu không muốn đối diện với tắc nghẽn mạch máu não. 
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-5
Sầu riêng. Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng chứa lượng lớn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để thưởng thức loại trái cây này. Đặc biệt là những người sau 40 tuổi có vấn đề về mỡ máu
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-6
 Theo bác sĩ Chen Long (làm việc tại bệnh viện trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn), những người mỡ máu cao không nên ăn nhiều sầu riêng. Nguyên nhân bởi sầu riêng chứa nhiều chất béo và calo. Ăn thường xuyên có thể làm tăng độ nhớt máu khiến bạn đối diện với nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-7
Quả bơ. Bơ rất tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học đến từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) từng tiết lộ, bơ mang lại hiệu quả loại bỏ cholesterol trong máu. Nó cũng góp phần giảm lượng lipoprotein. 
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-8
 Tuy nhiên, những người mắc bệnh tim mạch lại không nên ăn nhiều. Dù tốt song bơ lại chứa nhiều chất béo. Giống như sầu riêng, ăn nhiều bơ khiến độ nhớt máu ngày càng tăng.
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-9
 Xoài. Ngoài trái cây chứa hàm lượng chất béo cao, các loại quả chứa cholesterol và đường lớn cũng tiềm ẩn mối nguy đến sức khỏe mạch máu. 
Loat trai cay ngon mieng nhung han che an sau tuoi 40-Hinh-10
Đặc biệt, xoài rất giàu carbohydrate. Khi đi vào cơ thể, một phần carbohydrate sẽ được chuyển hóa thành chất béo, ảnh hưởng đến lượng lipid trong máu. Ảnh: Internet. 

Mời độc giả xem video: Thói quen buổi tối khiến bạn mất ngủ. Nguồn: Zingnews.

Bỏ qua cơn đau đầu, bé gái gục chết sau câu: “Con không khỏe!”

(Kiến Thức) - Không ai trong gia đình tin nổi, Maisie Gooderham(10 tuổi, Essex, Anh) đang vui đùa bỗng đổ gục, chỉ kịp thốt lên câu nói: “Mẹ, con đau đầu, con không khỏe”.

Nhận được cuộc gọi cầu cứu từ mẹ bé – bà Sally (47 tuổi), các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu, đưa Maise đến Bệnh viện Addenbrooke, Cambridge.

Mẹ chồng đang hấp hối, vợ tôi còn thản nhiên ngồi ăn nốt bát cơm

Từ lúc nghe em gái nói tình trạng của mẹ, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Vậy mà chuẩn bị đồ đạc xong, tôi thấy vợ vẫn ngồi ăn cơm đủng đỉnh.

Khi mới làm dâu, vợ tôi cũng xông xáo, biết việc và quan tâm đến bố mẹ chồng lắm. Biết mẹ hay đau đầu mất ngủ, cô ấy liền đi hỏi han để mua thuốc gửi về. Chúng tôi mua nhà, bố mẹ chỉ cho 50 triệu. Có người nói ra nói vào, bảo sao ông bà không bán hẳn miếng đất để chúng tôi không phải mua nhà trả góp , cô ấy lại cười: "Thôi, có tiền thì mua trả thẳng, không có thì phải trả góp chứ".

Tính ra ngày ấy, vợ tôi biết điều và không tính toán gì cả. Chỉ sau một lần va chạm, vợ tôi mới bắt đầu có ác cảm với mẹ chồng. Khi chúng tôi có con, tôi nói khó với mẹ lên chăm vợ mình một thời gian. Công việc của tôi thì bận, vợ ở nhà lại chẳng có ai đỡ đần giúp.

Chuyên gia bật mí thời gian đắp mặt nạ lý tưởng nhất là lúc này

Vậy đâu mới là thời điểm lý tưởng nhất để đắp mặt nạ, giúp hấp thụ dưỡng chất tối ưu? Câu hỏi tưởng đơn giản mà ít người biết.

Trong số các bước làm đẹp thì đắp mặt nạ là bước chăm sóc da quan trọng và thiết yếu với nhiều chị em, giúp bổ sung dưỡng chất chuyên sâu cho làn da để da đẹp căng mướt. Nhưng để da hoàn hảo, chị em cần chú ý đến thời điểm đắp thì mới đem lại hiệu quả 100%. Vậy đâu mới là thời điểm lý tưởng nhất để đắp mặt nạ, giúp hấp thụ dưỡng chất tối ưu?

Theo các chuyên gia  thời điểm đắp mặt nạ tối ưu nên trong khoảng 8 – 10h tối. Các chuyên gia cho rằng trong khoảng thời gian từ 0h đến 3h sáng là thời điểm da đang tái tạo và phục hồi. Khi chăm sóc da bằng mặt nạ trước 0h sáng sẽ giúp các dưỡng chất của mặt nạ được đưa vào tận đáy da và hỗ trợ cho các quá trình skincare khác được hiệu quả nhất. 

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.