Lần đầu tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đặt thành công máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất với tuổi thọ pin vượt trội lên đến 16,7 năm (các thế hệ cũ gần 12 năm).
TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân đã cấy thành công máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất Micra AV2 cho hai bệnh nhân T. (75 tuổi) và H. (71 tuổi).
Cả hai bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy nút xoang - một dạng rối loạn nhịp khiến tim đập chậm bất thường, có thể gây chóng mặt, ngất xỉu, suy tim và tăng nguy cơ đột tử nếu không điều trị kịp thời.
Điều đáng nói, do triệu chứng diễn tiến âm thầm, không rõ ràng nên cả hai bệnh nhân hầu như không nhận thấy bất thường. Bệnh chỉ được phát hiện tình cờ qua kiểm tra tim mạch định kỳ và siêu âm tim, ghi nhận nhịp tim chậm nguy hiểm.
Với trường hợp của hai bệnh nhân, giải pháp điều trị hiệu quả và triệt để nhất là cấy máy tạo nhịp tim, giúp duy trì nhịp tim ổn định, đảm bảo cung lượng máu nuôi cơ thể.
Trước đây, phương pháp truyền thống sử dụng máy tạo nhịp có dây điện cực và túi máy đặt dưới da ngực. Tuy nhiên, kỹ thuật này có thể gặp các biến chứng như nhiễm trùng túi máy, tụ máu, đứt hoặc di lệch dây điện cực.
Giáo sư Võ Thành Nhân cùng ê-kíp Trung tâm Tim mạch Can thiệp đã quyết định lựa chọn máy tạo nhịp tim không dây Micra AV2 - thế hệ mới nhất hiện nay. Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, được đặt trực tiếp vào buồng tim qua đường ống thông từ tĩnh mạch đùi, không cần tạo túi máy dưới da và không sử dụng dây điện cực, qua đó giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng lâu dài.
Đặc biệt, Micra AV2 có khả năng tối ưu đồng bộ nhĩ - thất, phù hợp với nhiều trường hợp rối loạn nhịp chậm như suy nút xoang. Sau thủ thuật, cả hai bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, huyết động ổn định và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
Đây là loại máy thế hệ mới nhất tại Việt Nam, với những ưu điểm vượt trội trong việc kiểm soát chứng rối loạn nhịp tim:
Tối ưu thời gian: Thay vì cần 1-2 tiếng để đặt máy tạo nhịp có dây, chỉ chưa tới 30 phút TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân đã đặt thành công máy tạo nhịp không dây cho người bệnh.
Máy có thiết kế nhỏ gọn: Chỉ khoảng 26 mm, đường kính khoảng 6,7 mm, nặng khoảng 1,75 gram - nhỏ hơn một viên thuốc con nhộng, được đặt trực tiếp vào tim mà không cần dây điện cực hay túi máy.
Thủ thuật ít xâm lấn, giảm đau tối đa, người bệnh tỉnh táo ngay sau can thiệp.
Loại bỏ nguy cơ liên quan đến dây dẫn như nhiễm trùng, đứt dây, di lệch…
Trước đó, GS.TS Võ Thành Nhân cùng ê-kíp Trung tâm Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã triển khai thường quy các kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim không dây trong điều trị rối loạn nhịp tim.
Việc tiếp tục ứng dụng thế hệ máy tạo nhịp tim không dây mới nhất cho thấy năng lực cập nhật và làm chủ liên tục các công nghệ điều trị tiên tiến, nhằm mang đến cho bệnh nhân những giải pháp an toàn, hiệu quả và phù hợp với xu hướng y học hiện đại trên thế giới.
Đặc biệt, việc triển khai đa dạng các thế hệ và chủng loại máy tạo nhịp không dây giúp mở rộng lựa chọn điều trị, cho phép cá nhân hóa phương án can thiệp theo từng tình trạng bệnh lý, thể trạng người bệnh cũng như điều kiện kinh tế của gia đình, hướng tới hiệu quả điều trị tối ưu và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho bệnh nhân.