Làm vách ngăn cho phòng trẻ bằng gì?

(Kiến Thức) - Vách ngăn có thể làm bằng vật liệu như tre nứa, bình phong rèm, vải, hay các vật liệu hiện đại như tấm thạch cao, vách gỗ, composit, nhôm, kính...

Hỏi: Phòng ngủ nhà tôi khá rộng, con tôi cũng đến tuổi ngủ riêng, tôi muốn làm vách ngăn tạo không gian riêng cho con nhưng cũng gần kề để bố mẹ tiện chăm sóc giấc ngủ của con. Mong KH&ĐS tư vấn giúp có những vật liệu nào có thể sử dụng là vách ngăn? Trong trường hợp của gia đình tôi thì nên bố trí vách ngăn thế nào cho hợp lý? - Dương Minh Hà (Tây Hồ, Hà Nội).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
KTS Phạm Minh Hiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long tư vấn: Vách ngăn có thể được sử dụng bởi các loại vật liệu tương đối phong phú như tre nứa, bình phong rèm, vải, hay các vật liệu hiện đại như tấm thạch cao, vách gỗ, composit, nhôm, kính... Vách ngăn cũng có nhiều loại hình khác nhau như vách ngăn cố định, vách ngăn di động, vách ngăn sử dụng chất liệu cứng và mềm, vách ngăn chống nước, vách ngăn đóng - mở...
Trong căn hộ hay nhà ở, việc thiết kế tạo vách ngăn có thể phân chia theo các khối phục vụ từng mục đích sinh hoạt riêng biệt hoặc có liên hệ với nhau. Ví dụ, phòng ngủ bố mẹ nên sử dụng vách cố định với các không gian khác trong căn hộ để tạo sự yên tĩnh và riêng biệt. Hoặc có thể ngăn cách với không gian phụ bằng vách kính nếu phòng ngủ được bố trí biệt lập. 
Nếu có trẻ nhỏ ở chung phòng thì nên có vách di động hoặc bình phong vừa để chia không gian nhưng vẫn đảm bảo gần gũi với con, che ánh sáng, và tạo yên tĩnh cho trẻ. Nếu con bạn lớn hơn thì có thể cần một vách ngăn cố định để phân chia không gian riêng cho trẻ. Hoặc nếu phòng đủ rộng và trẻ đã sẵn sàng ngủ phòng riêng thì bạn có thể dùng vách ngăn cố định như một "bức tường" chia đôi phòng và có cửa riêng cho phòng trẻ. 

Vì sao trẻ thông minh thường có mắt sáng?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

10 tính năng "quái dị" trên mạng xã hội

(Kiến Thức) - Hầu hết chúng ta đều cảm thấy các mạng xã hội có nhiều lợi ích, nhưng cũng có những tính năng trên mạng xã hội khiến bạn "điên người".

Tính năng "poke" trên Facebook . Tính năng này được dùng để thu hút sự chú ý của người dùng khác. Poke không hề có mục đích sử dụng cụ thể nào vào người dùng có thể hiểu nó theo nhiều cách khác nhau. Nó tạo ra một "cuộc chiến" ngầm giữa người dùng. Sự việc càng trở nên tồi tệ khi Facebook cho phép người dùng thực hiện nhiều hành động khác (như vẫy sóng, ném cừu vào…) với bạn của mình. Thật may mắn là đến giờ Facebook đã xóa nút poke khỏi trang chủ.
Tính năng "poke" trên Facebook . Tính năng này được dùng để thu hút sự chú ý của người dùng khác. Poke không hề có mục đích sử dụng cụ thể nào vào người dùng có thể hiểu nó theo nhiều cách khác nhau. Nó tạo ra một "cuộc chiến" ngầm giữa người dùng. Sự việc càng trở nên tồi tệ khi Facebook cho phép người dùng thực hiện nhiều hành động khác (như vẫy sóng, ném cừu vào…) với bạn của mình. Thật may mắn là đến giờ Facebook đã xóa nút poke khỏi trang chủ. 
Tính năng Nudge (thúc cùi chỏ) trên MSN. Vào năm 2005, khi tính năng Nudge lần đầu được giới thiệu, người dung có thể “lắc” cửa sổ chat của người khác khi đang chat. MSN có quy định thời gian hạn định giữa mỗi lần “nudge” nên người dùng không thể lạm dụng tính năng này được. Tuy có tiện, nhưng tính năng đôi lúc khiến người dùng cảm giác bị làm phiền. Và để đối phó, họ để chế độ busy để tìm kiếm một chút “bình yên”.
Tính năng Nudge (thúc cùi chỏ) trên MSN.  Vào năm 2005, khi tính năng Nudge lần đầu được giới thiệu, người dung có thể “lắc” cửa sổ chat của người khác khi đang chat. MSN có quy định thời gian hạn định giữa mỗi lần “nudge”  nên người dùng không thể lạm dụng tính năng này được. Tuy có tiện, nhưng tính năng đôi lúc khiến người dùng cảm giác bị làm phiền. Và để đối phó, họ để chế độ busy để tìm kiếm một chút “bình yên”. 

Hiểm họa từ ổ cắm điện với những nhà có trẻ nhỏ

(Kiến Thức) - Nhiều hộ gia đình thiết kế ổ cắm thấp, thậm chí nhiều gia đình sử dụng ổ cắm dây vứt ngay dưới nền nhà để tiện sử dụng nhưng cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ...

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhà anh Nguyễn Trường Mạnh (Thanh Long, Vũ Thư, Thái Bình) vừa được một phen phát hoảng. Lý do là khi xây nhà để đảm bảo tiện lợi anh thiết kế tất cả các ổ cắm rất thấp, ngay sát với mặt đất. Tuy nhiên, hôm vừa rồi, trong lúc đang chơi đồ chơi cậu con trai 4 tuổi của anh bất ngờ quay ra nghịch ổ cắm điện. May mắn là cậu bé đang hí hoáy cho tay vào ổ cắm thì cả nhà phát hiện kịp thời. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới